Lời Nhắn Lúc Chiều Tối
Chương 12
Thanh Lam tái mặt nhưng vẫn nói:
“Ông giết tôi cũng không thoát được.”
“Ít nhất tao kéo theo được một người.”
Tôi từ từ bước ra, hai tay giơ lên.
“Ông muốn người thụ hưởng quỹ, không phải cô ấy.”
“Thả Thanh Lam, tôi thay cô ấy.”
“An Nhiên, đừng!”
“Cô ấy nói đúng.”
Tôi nhìn Trần Chí Viễn.
“Không có tôi, tất cả chứng thư ông lấy được chỉ là giấy vụn.”
Ông ta do dự.
Lòng tham cuối cùng thắng lý trí.
Ông đẩy Thanh Lam sang một bên rồi túm lấy tôi.
Nòng súng lạnh ngắt đặt sát thái dương.
“Bảo cảnh sát chuẩn bị xe.”
Tôi nhìn qua vai ông ta.
Phía sau lan can là mặt hồ.
Bên dưới ban công có một mái hiên thấp hơn khoảng hai mét.
Tôi kéo dài thời gian:
“Ông từng xem tôi là con gái không?”
Trần Chí Viễn cười nhạt.
“Nếu con ngoan ngoãn, bố vẫn có thể cho con một cuộc sống tốt.”
“Giống mười tám năm qua sao?”
“Tôi mất mẹ, mất gia đình, bị người ông chọn làm chồng cho uống thuốc.”
“Đó là cuộc sống tốt ông dành cho tôi?”
“Con phải hy sinh một chút vì đại cục.”
“Đại cục của ông chính là tám trăm tỷ.”
“Tiền vốn là của tao!”
Ông ta gầm lên.
Khoảnh khắc mất kiểm soát, nòng súng rời khỏi thái dương tôi vài centimet.
Tôi lập tức đạp mạnh vào đầu gối ông ta rồi cúi người.
Tiếng súng vang lên ngay trên đầu.
Phạm Tuấn từ cửa sổ bên cạnh bắn trúng cánh tay cầm súng của ông ta.
Khẩu súng rơi xuống.
Trần Chí Viễn vẫn cố kéo tôi qua lan can.
Cả hai cùng mất thăng bằng.
Tôi rơi xuống mái hiên, vai va mạnh vào tấm ngói.
Ông ta bám được mép lan can bằng một tay, nửa người treo lơ lửng trên mặt hồ.
“An Nhiên, cứu bố!”
Ông ta hoảng loạn gọi.
Tôi nằm cách đó chưa đầy một mét.
Chỉ cần đưa tay, tôi có thể giữ ông ta lại.
Trong đầu hiện lên hình ảnh mẹ bị nhốt mười tám năm, bố Thanh Lam chìm dưới đáy hồ và bản thân tôi bị cho uống thuốc từng ngày.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bò tới nắm lấy cổ tay ông ta.
Không phải vì tình cha con.
Mà vì tôi muốn ông ta sống để nghe từng bản án dành cho mình.
Cảnh sát kéo cả hai lên.
Trần Chí Viễn bị còng tay ngay trên ban công.
Ông ta nhìn tôi, ánh mắt không có biết ơn, chỉ có căm hận.
“Mày sẽ hối hận.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Người phải hối hận là ông.”
“Mười tám năm trước, ông nghĩ một đám cháy có thể chôn vùi sự thật.”
“Nhưng hôm nay, tất cả người ông từng muốn bịt miệng đều đang đứng trước mặt ông.”
## 19
Cố Minh Thành bị bắt ở bờ hồ cách biệt thự chưa đầy một cây số.
Hắn ôm chiếc hộp gỗ nhảy xuống một chiếc thuyền máy, nhưng chưa kịp khởi động đã bị đội cảnh sát đường thủy chặn lại.
Ngô Đức Hải và bác sĩ Lê Văn Tùng quay sang đánh nhau vì tranh giành chìa khóa xe.
Khi cảnh sát đến, cả hai đều bị thương, nằm giữa sân mà vẫn không ngừng đổ tội cho đối phương.
Liên minh kéo dài mười tám năm cuối cùng tan rã chỉ trong chưa đầy mười phút.
Mẹ tôi được đưa đến bệnh viện trung tâm.
Các bác sĩ nói chất thuốc tích tụ trong cơ thể bà cần nhiều thời gian để đào thải.
Thị lực khó có thể khôi phục hoàn toàn, nhưng trí nhớ và khả năng vận động vẫn có hy vọng.
Tôi bị rạn xương vai, phải đeo đai cố định hơn một tháng.
Thanh Lam chỉ bị xây xát nhẹ.
Điều đầu tiên cô làm sau khi rời phòng cấp cứu là đến gặp mẹ tôi.
Mẹ nắm tay cô, liên tục gọi tên Hứa Quốc Bình.
“Mẹ cháu mất sớm, bố cháu một mình nuôi con rất vất vả.”
“Ông ấy lúc nào cũng mang theo ảnh cháu.”
“Trước khi xảy ra chuyện, ông ấy còn nói sau khi kết thúc kiểm toán sẽ đưa cháu đi biển.”
Thanh Lam cúi đầu khóc.
Chuyến đi ấy đã bị trì hoãn mười tám năm.
Mẹ lấy từ cổ áo ra một sợi dây mảnh.
Trên dây là nửa mặt ngọc hình giọt nước.
“Đây là thứ bố cháu đánh rơi khi cứu cô khỏi nhà kho.”
“Cô giữ suốt bao nhiêu năm, luôn nghĩ một ngày nào đó sẽ tự tay trả cho cháu.”
Thanh Lam nhận miếng ngọc, bật khóc thành tiếng.
Tôi ngồi bên cạnh, nước mắt cũng không ngừng rơi.
Mười tám năm đã cướp đi quá nhiều thứ.
Nhưng ít nhất, những lời chưa kịp nói cuối cùng cũng được gửi đến đúng người.
Ba ngày sau, cảnh sát tìm thấy chiếc xe của Hứa Quốc Bình dưới hồ theo lời khai của Ngô Đức Hải.
Kết quả giám định xác nhận bộ hài cốt trong xe là ông.
Trên xương sọ có dấu vết va đập, chứng minh ông bị sát hại trước khi chiếc xe bị đẩy xuống nước.
Vụ án mất tích suốt mười tám năm chính thức được chuyển thành án giết người.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, bác sĩ Lê Văn Tùng là người đầu tiên khai báo.
Ông ta thừa nhận đã làm giả kết quả giám định thi thể trong vụ cháy, tạo hồ sơ bệnh nhân giả cho mẹ tôi, kê thuốc làm suy giảm nhận thức và ký giấy xác nhận tâm thần cho tôi.
Đổi lại, Trần Chí Viễn trả cho ông ta tiền cùng cổ phần trong các công ty rửa tiền.
Ngô Đức Hải khai nơi chôn thi thể nữ nhân viên nhà kho và người vô gia cư bị dùng để giả chết.
Ông ta cũng giao nộp sổ ghi chép những khoản hối lộ suốt nhiều năm.
Cố Minh Thành chống đối lâu nhất.
Hắn khẳng định mình chỉ làm theo mệnh lệnh, không biết Trần Chí Viễn từng giết người.
Nhưng trong máy tính cá nhân của hắn có bản kế hoạch ghi rõ từng bước khống chế tôi.
Từ việc kết hôn, tạo thói quen uống “vitamin”, làm giả bệnh án, chuyển tài sản đến việc đưa tôi vào cơ sở điều trị sau sinh nhật.
Dòng cuối cùng viết:
“Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, xử lý đối tượng theo phương án tai nạn giao thông.”
Người soạn tài liệu chính là Cố Minh Thành.
Hắn không chỉ biết.
Hắn còn chủ động chuẩn bị cái chết của tôi.
Tôi đọc bản sao tài liệu trong phòng bệnh, bàn tay không hề run.
Nỗi đau lớn nhất đã đi qua từ lúc nghe hắn nói nuôi một con mèo năm năm cũng sẽ có tình cảm.
Bây giờ nhìn từng kế hoạch lạnh lùng, tôi chỉ thấy xa lạ.