Ly Hôn Gì Nữa, Em Muốn Anh
Chương 1
1
Trong đêm mưa lạnh lẽo năm ấy, máo tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển.
Trì Dữ bị người ta c h ặ t đ ứ t đuôi rắn sống, nhưng anh vẫn cố hết sức liều mạng ôm tôi vào phía bờ.
Cho đến khi kiệt sức, khuôn mặt anh vẫn ngập tràn hạnh phúc nói: “Đường Đường, điều may mắn nhất trong đời anh chính là được gặp em.”
“Có lẽ anh không còn sức để đi tiếp cùng em nữa rồi.”
“Hứa với anh, em phải sống thật tốt, phải tự chăm sóc bản thân, đừng để anh phải bận lòng.”
“Hứa Đường, em thề…”
…
Mở mắt ra lần nữa, dòng nước máo lạnh ngắt đang bủa vây lấy toàn bộ cơ thể tôi.
Trong đầu tôi liên tục tua đi tua lại cảnh tượng Trì Dữ chìm dần xuống đáy biển sâu.
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng như dòi nhọt bám chặt vào xương tủy.
Tôi chật vật ngồi dậy từ trong bồn tắm, ngơ ngác nhìn vết thương nơi cổ tay.
“Cô chủ, cô ngâm mình trong nhà tắm hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy. Cậu chủ không thấy cô qua camera giám sát sẽ sốt ruột mất!”
Tiếng má Vương giúp việc sốt sắng truyền vào từ ngoài cửa.
Tôi vậy mà lại trùng sinh về đúng cái ngày mình c ắ t c ổ tay ép Trì Dữ ly hôn!
Năm nay chính là năm hiểu lầm sâu sắc giữa chúng tôi, và cũng là năm tôi hận anh đến tận xương tủy.
Để được ly hôn với anh, tôi thậm chí còn dùng cả tính mạng mình ra đe dọa.
Anh bị tôi hành cho thân tàn ma dại, lại thêm chuyện bị đối thủ cạnh tranh điên cuồng chèn ép, đến cả đám người trong giới thượng lưu cũng chửi rủa anh ấy là loại nghiệt chủng không ai thèm!
Một tên người thú mà lại đi van xin tình yêu từ một con người, đúng là hèn hạ chẳng khác nào ông bố đã chec của nó!
Mãi đến sau này khi hiểu lầm được tháo gỡ, anh lại vì cứu tôi mà vùi thây nơi đáy biển.
…
Bên ngoài nhà tắm vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Giọng bác Vương xen lẫn vào: “Cậu chủ!”
Trì Dữ!
Tôi đứng phắt dậy.
Cảm giác choáng váng do mất máo khiến tôi ngã nháo nhào trở lại bồn tắm.
“Tõm!”
Khoảnh khắc Trì Dữ đạp văng cửa xông vào, đập vào mắt anh là cảnh tôi đang chìm nghỉm trong bồn tắm ngập tràn máo loãng.
Mặt anh cắt không còn một giọt máo, quýnh quáng bế xốc tôi ra khỏi bồn.
Anh sợ đến mức giọng run bần bật: “Vì muốn kết hôn với Cố Nghiên mà đến cả mạng em cũng không cần nữa sao?”
“Cái... cái gì?”
Anh tưởng tôi làm loạn đòi ly hôn là để đường đường chính chính đến với Cố Nghiên sao?
Chưa kịp cất lời giải thích, mắt tôi đã tối sầm lại, rơi vào sự trống rỗng tuyệt vọng.
2
Tôi vốn là một đứa trẻ mồ côi.
Cố Nghiên là anh nuôi của tôi, cũng là người thân duy nhất của tôi trên cuộc đời này.
Kiếp trước, Cố Nghiên mắc bệnh u n g t h ư, sống chẳng được bao lâu.
Để hoàn thành nguyện vọng cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay của anh ấy, ở bên anh ấy đoạn đường cuối cùng và cũng là để thoát khỏi sự kiểm soát bín thái của Trì Dữ, tôi đã c ắ t c ổ tay ép anh phải buông tay.
Kiếp trước, cũng đúng vào ngày này.
Trì Dữ vừa mới đồng ý ly hôn, tôi liền tung tăng đi mua bánh kem và vội vã chạy đến bệnh viện ăn sinh nhật cùng Cố Nghiên.
Đêm đó, tôi túc trực bên cạnh Cố Nghiên đang bị bệnh tật h à n h h ạ. Sau khi anh ấy thiếp đi, vừa bước ra khỏi phòng bệnh, tôi đã thấy Trì Dữ ngồi chec dí ở hành lang suốt cả một đêm.
Anh ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt hằn lên những tia máo đỏ ngập tràn sự cô độc và hụt hẫng.
Vậy mà tôi lại nghĩ xấu cho anh, đỏ mắt xông tới quát tháo: “Cố Nghiên sắp chec rồi, anh còn muốn h à n h h ạ anh ấy thế nào nữa? Tôi xin anh buông tha cho anh ấy được không? Hay là anh lại muốn bắt tôi về n h ố t lại?”
Trì Dữ nhìn xuống vết sẹo nơi cổ tay tôi, ánh mắt xẹt qua một tia đau đớn xé lòng.
Anh bối rối và luống cuống: “Xin lỗi…”
“Bớt giả tạo đi!” Tôi ngắt lời anh và bước nhanh lướt qua người anh.
Trì Dữ bướng bỉnh đuổi theo, anh khúm núm nhìn tôi, giọng nói ngày càng nhỏ dần: “Đường Đường, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, cũng là sinh nhật anh…”
Tôi liếc mắt nhìn anh: “Rồi sao?”
Môi Trì Dữ mấp máy, đôi mắt vốn dĩ tràn ngập kỳ vọng nay hoàn toàn dập tắt, tối om.
“Trì Dữ, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”
Nói xong, cả người Trì Dữ cứng đờ tại chỗ, đến cả dũng cảm để nhìn tôi cũng chẳng còn.
Mãi sau này tôi mới biết, Trì Dữ chưa từng giở trò hãm hại Cố Nghiên, tất cả đều do đối thủ cạnh tranh của anh dựng kịch bản gài bẫy để chia rẽ chúng tôi.
Đến khi tôi thoát khỏi tầm bảo vệ của Trì Dữ, tôi liên tục gặp phải các sự cố tai tiếng.
Bọn chúng dùng tính mạng của tôi để đe dọa Trì Dữ, vậy mà tôi lại ngây thơ nghĩ rằng đó là những thủ đoạn dơ bẩn do Trì Dữ giật dây nhằm ép tôi phải cúi đầu nhận sai.
Hơn nữa, Cố Nghiên chẳng hề mắc bệnh u n g t h ư, lại càng không chec!