Ly Hôn Rồi, Đừng Theo Đuổi Tôi

Chương 1



Chồng tôi năm xưa vốn là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ của người khác.

Nhân lúc tôi và vị hôn phu cũ đang chiến tranh lạnh, anh đã dùng đủ mọi thủ đoạn chẳng mấy vẻ vang để cướp tôi về tay mình.

Nào ngờ, sau khi kết hôn, anh lại mất trí nhớ.

Anh đích thân chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, lạnh lùng ra lệnh:

“Bảo cô ta rời đi, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy tôi, đôi mắt anh bỗng sáng rực.

“Em có bạn trai chưa?”

Tôi đã đặt vé máy bay từ lâu, chỉ thản nhiên đáp lại hai chữ:

“Có chồng rồi.”

1.

Nghe tin Hạ Nghiễn Châu mất trí nhớ phải nhập viện, tôi vội vàng chạy đến thăm anh.

Nào ngờ, vừa đưa tay nắm lấy tay cửa phòng bệnh, tôi đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng của anh vọng ra từ bên trong.

“Chuẩn bị một bản thỏa thuận ly hôn, bảo người phụ nữ đó rời đi.”

Người đứng bên cạnh run giọng, lắp bắp mãi mới nói được thành câu: “Ly hôn… Tổng giám đốc Hạ, trước đây ngài thương phu nhân đến thế, sao bây giờ lại…”

Hạ Nghiễn Châu lạnh giọng quát:

“Đừng có nói nhảm! Một người phụ nữ đến mặt mũi tôi còn chưa từng thấy, sao tôi có thể thích cô ta được?”

“Tôi bảo làm thì cứ làm. Chậm nhất là ngày mai, tôi muốn cô ta biến mất khỏi tầm mắt mình.”

Tôi đứng sững ngoài cửa, bàn tay cũng bất động trên tay nắm.

Suýt nữa thì quên mất, bây giờ anh đã chẳng còn nhớ tôi là ai.

Nếu trong mắt anh, tôi chỉ là một người xa lạ, vậy việc anh muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này cũng chẳng có gì khó hiểu.

Ngay chiều hôm đó, bản thỏa thuận ly hôn đã được đưa đến tận tay tôi.

Giấy tờ được chuẩn bị nhanh đến mức đủ thấy anh nóng lòng muốn phủi sạch quan hệ giữa hai chúng tôi đến nhường nào.

Đã vậy, khoản bồi thường anh đưa ra còn cao đến mức khiến người ta phải choáng váng.

Tôi bày ra vẻ mặt đáng thương, tủi thân ký tên mình xuống.

Nhưng trong lòng lại âm thầm cảm ơn anh không ngớt.

Trước đây, anh giúp tôi thoát khỏi gã vị hôn phu ngoại tình.

Bây giờ, anh lại biến tôi thành một phú bà độc thân giàu nứt đố đổ vách.

Đúng là người tốt hiếm có trên đời!

2.

Nói ra thì, tôi vốn là người bị Hạ Nghiễn Châu dùng thủ đoạn cướp về.

Mà những chiêu trò bẩn thỉu anh từng sử dụng, kể ra chỉ tổ mất mặt.

Lần đầu tiên tôi gặp anh là tại một buổi tiệc.

Hôm ấy, tôi đang khoác tay vị hôn phu Trình Tự, chẳng may lại va phải Hạ Nghiễn Châu.

Tay Trình Tự vẫn còn nắm lấy tay tôi, thế mà cả người tôi đã ngã nhào vào lồng ngực một người đàn ông khác.

Tình huống xấu hổ đến mức tôi chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ, miệng liên tục xin lỗi.

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh…”

Hạ Nghiễn Châu không nổi giận, chỉ đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi.

Sau đó, anh bất ngờ hỏi một câu hết sức kỳ quặc.

“Hai người… là họ hàng à?”

“Anh em, chú cháu, hay là cha con?”

Sắc mặt Trình Tự lập tức sa sầm.

“… Tôi và cô ấy sắp tổ chức đám cưới rồi.”

Bầu không khí xung quanh dường như đột nhiên lạnh đi mấy phần. Hạ Nghiễn Châu dời mắt, giọng nói chẳng chút cảm xúc.

“Ồ, tình cảm tốt đẹp đến thế cơ à? Quả nhiên là tình sâu nghĩa nặng, bền vững như vàng đá.”

Sao tôi cứ cảm thấy lời này nghe có gì đó sai sai?

Cứ như anh đang cố tình châm chọc chúng tôi vậy.

Nhưng nghĩ lại, tôi lại thấy chắc mình đa nghi quá rồi. Một người xa lạ mới gặp lần đầu, lấy đâu ra oán khí lớn đến thế?

Thế là tôi gật đầu, lễ phép đáp:

“Vâng, cảm ơn anh…”

Không ngờ, sắc mặt Hạ Nghiễn Châu lại càng trở nên kỳ quái.

Anh khẽ cười khẩy một tiếng, sau đó quay lưng bỏ đi.

Cuối cùng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chẳng tài nào hiểu nổi người đàn ông này bị làm sao.

“Đúng là khó hiểu. Ai chọc giận anh ta vậy chứ…”

Chương tiếp
Loading...