Mang Thai Bốn Tháng, Tôi Quyết Định Ly Hôn

Chương 1



Tôi mang thai bốn tháng, vậy mà khi hỏi Hoắc Đình Thâm đến lần thứ một trăm rằng anh có yêu tôi không, thứ tôi nhận được lại là những lời chê bai cay nghiệt nhất. Cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân mà mình đã hết lòng vun đắp suốt bốn năm.

Anh nhắn: "Lục Thính Lan, cô rảnh rỗi sinh nông nỗi à?"

"Hết ốm nghén rồi, đứa bé trong bụng không hành cô nữa thì cô bắt đầu hành tôi đấy à?"

"Thay vì tốn thời gian làm mấy trò này, cô đi mà soi gương xem cái bản mặt béo nọng như thịt cổ heo của mình đi."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đầu ngón tay dần lạnh ngắt.

Ba dòng tin nhắn ấy nhanh chóng bị thu hồi. Ngay sau đó, một đoạn tin nhắn thoại xuất hiện.

Giọng Hoắc Đình Thâm vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Xin lỗi, vừa rồi Ôn Nghiên lấy nhầm điện thoại của anh rồi gửi nhầm, em đừng bận tâm."

Có phải gửi nhầm hay không, tôi đã chẳng còn muốn quan tâm nữa.

Tôi chỉ biết rằng cuộc hôn nhân này đã đi đến hồi kết.

Chín mươi chín lần trước, anh vẫn trả lời tôi tương đối ôn hòa. Tuy chưa bao giờ nói ra hai chữ "anh yêu em", nhưng ít nhất anh cũng sẽ nhắn "Tối nay anh cố gắng về sớm" hoặc "Đừng nghĩ suy lung tung".

Thế nhưng đến lần thứ một trăm, anh thậm chí còn chẳng buồn tiếp tục giả vờ.

Tôi vội lấy áo khoác và giấy tờ, rời khỏi nhà rồi đi thẳng đến bệnh viện.

Hành lang nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Tôi ngồi trên băng ghế dài, hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bác sĩ hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa, tôi gật đầu.

Khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cái thai hơn bốn tháng tuổi đã vĩnh viễn không còn trong cơ thể tôi nữa.

Bụng dưới đau âm ỉ từng cơn, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng dường như cũng nhẹ đi đôi chút.

Lúc tôi mở cửa bước vào nhà, bên ngoài đã tối đen.

Đèn phòng khách vẫn sáng. Hoắc Đình Thâm đang ngồi trên ghế sofa.

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn tôi, hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt.

"Đi đâu đấy? Trễ thế này mới về nhà, tin nhắn không rep, điện thoại cũng không nghe?"

Tôi không trả lời.

Thay dép đi trong nhà xong, tôi bước vào bếp rót một ly nước.

Anh nhìn tôi vài giây rồi cuối cùng cũng lên tiếng giải thích:

"Chuyện chiều nay anh nói rõ rồi, là Ôn Nghiên cầm nhầm điện thoại của anh."

"Cô ấy đã xin lỗi rồi, anh cũng đã trách mắng cô ấy. Sau này sẽ không có chuyện nhầm lẫn như thế nữa."

Một người trợ lý lại có thể tùy tiện cầm điện thoại cá nhân của sếp sao?

Tôi bật cười, đặt ly nước xuống rồi quay sang nhìn anh.

Hoắc Đình Thâm có một khuôn mặt rất điển trai.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã nhận ra điều đó.

Năm nay anh ba mươi ba tuổi, vẫn lịch thiệp và phong độ hơn phần lớn đàn ông cùng tuổi. Ngay cả khi chỉ mặc đồ ở nhà, ngồi tựa lưng trên sofa, anh cũng chẳng khác nào người mẫu trên bìa tạp chí.

Trước đây, tôi rất thích ngắm anh. Tôi từng nghĩ dù có nhìn cả đời cũng sẽ không thấy chán.

Nhưng đến hôm nay, tôi mới hiểu rằng khuôn mặt ấy có đẹp đến đâu cũng chẳng còn liên quan gì đến mình nữa.

Nó giống như một chiếc áo khoác đắt tiền được trưng bày sau lớp kính. Bạn đứng bên ngoài ngắm nghía thật lâu, cứ ngỡ rằng một ngày nào đó nó sẽ thuộc về mình, nhưng thực chất, bạn chưa từng có cơ hội khoác nó lên người.

"Hoắc Đình Thâm."

Tôi lên tiếng, giọng bình thản đến mức chính mình cũng thấy bất ngờ.

"Cô trợ lý của anh tên gì nhỉ?"

Anh hơi sững người.

"Ôn Nghiên. Sao thế?"

"Cô ấy làm việc bên cạnh anh bao lâu rồi?"

"Nửa năm." Nói xong, anh lại hỏi: "Em hỏi mấy chuyện này làm gì? Anh đã nói đó chỉ là hiểu lầm rồi. Em nhất định phải bám lấy chuyện này không buông sao? Không thể coi như chưa từng nhìn thấy à?"

Bốn câu hỏi liên tiếp, câu nào cũng lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

Tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ tiếp tục nói:

Chương tiếp
Loading...