Mang Thai Bốn Tháng, Tôi Quyết Định Ly Hôn

Chương 12



“Nét vẽ của em thay đổi. Trước đây rất đẹp nhưng luôn cố làm người khác hài lòng. Bây giờ nó có nỗi đau, nhưng cũng có linh hồn.”

Tôi tham gia một dự án phục dựng khách sạn cổ. Công việc bận đến mức mỗi tối chỉ cần đặt lưng là ngủ.

Ngày dự án hoàn thành, tôi nhận được tin Ôn Nghiên bị truy tố nhiều tội danh: cố ý gây tổn hại sức khỏe, xâm phạm bí mật cá nhân, bắt cóc, phóng hỏa và nhiều hành vi khác.

Bà Hoắc không trực tiếp tham gia vụ thuốc nhưng bị điều tra vì che giấu chứng cứ tai nạn năm xưa và can thiệp quá trình điều tra. Bà từ chức khỏi quỹ từ thiện gia đình, rút khỏi hội đồng quản trị.

Hoắc Đình Thâm gửi cho tôi một email duy nhất.

“Mọi chuyện đã được xử lý. Em không cần trả lời. Chúc em bình an.”

Tôi đọc rồi đóng lại.

Không trả lời.

Chương 8: Ngày trở về

Một năm sau, tôi trở về thành phố Hải Thành.

Không ai ngoài gia đình biết lịch bay, nhưng vừa ra khỏi cửa đến, tôi đã nhìn thấy Hoắc Đình Thâm.

Anh đứng cách đó không xa, mặc áo khoác đen. Gương mặt vẫn điển trai nhưng gầy hơn trước. Bên cạnh anh là một bé gái khoảng năm tuổi đang ôm con thỏ bông.

Tôi chưa kịp suy nghĩ, cô bé đã chạy về phía mình.

“Cô Lục!”

Tôi theo bản năng đỡ lấy con bé.

“Cháu biết cô?”

Cô bé gật đầu, chìa tấm tạp chí kiến trúc có ảnh tôi.

“Bố cháu nói cô thiết kế ngôi nhà đẹp nhất thế giới.”

Hoắc Đình Thâm bước tới, vẻ mặt hơi lúng túng.

“Đây là Đường Đường, con gái của tài xế Trần.”

Tôi nhớ ra. Tài xế Trần là người đã thay thuốc rồi bỏ trốn.

“Mẹ con bé mất sớm. Sau khi Trần Minh bị bắt, không có người thân nào chịu nhận. Anh đang làm thủ tục tìm gia đình nuôi dưỡng phù hợp. Hôm nay anh đưa con bé đi gặp chuyên gia tâm lý, không ngờ gặp em.”

Đường Đường níu tay áo tôi.

“Cô có ghét cháu không?”

Tôi khựng lại.

“Vì sao cô phải ghét cháu?”

“Bố cháu là người xấu.”

Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt con bé.

“Việc bố cháu làm không phải lỗi của cháu.”

“Thật ạ?”

“Thật.”

Cô bé mỉm cười. Một nụ cười dè dặt khiến lòng tôi nhói lên.

Hoắc Đình Thâm nhìn tôi, ánh mắt có rất nhiều điều nhưng không nói.

Anh trai tôi xuất hiện đúng lúc, kéo vali rồi đứng chắn giữa hai người.

“Hoắc tổng, trùng hợp thật.”

“Ừ.”

“Chúng tôi đi trước.”

Tôi gật đầu chào. Hoắc Đình Thâm không giữ lại, chỉ nói:

“Chào mừng em trở về.”

Ba ngày sau, tôi đến nhận mặt bằng cho studio mới và phát hiện chủ tòa nhà là công ty con của Hoắc thị.

Tôi lập tức gọi cho môi giới.

“Tại sao trước khi ký không nói rõ?”

“Cô Lục, hợp đồng hoàn toàn theo giá thị trường. Chủ sở hữu không can thiệp. Chúng tôi cũng chỉ mới biết sau khi kiểm tra pháp lý.”

Tôi định hủy, nhưng phí phạt rất cao, địa điểm lại phù hợp hoàn hảo. Cuối cùng luật sư xác nhận không có điều khoản bất thường, tôi mới đồng ý tiếp tục.

Ngày khai trương, một trăm bó hoa được chuyển tới.

Không có tên người gửi.

Tôi nhìn căn phòng ngập hoa, gọi thẳng cho Hoắc Đình Thâm.

“Anh gửi?”

“Không.”

“Thật?”

“Anh biết em không thích bị làm phiền.” Anh dừng một chút. “Anh chỉ gửi một chậu ô liu, đặt ở quầy lễ tân. Nếu em không thích, anh sẽ cho người mang đi.”

Tôi nhìn chậu cây nhỏ cạnh cửa. Tấm thiệp chỉ ghi bốn chữ: Khai trương thuận lợi.

“Không cần.”

“Ừ.”

Cuộc gọi kết thúc lịch sự như hai đối tác bình thường.

Sau đó mới biết một trăm bó hoa do cha mẹ, anh trai, bạn bè và những người từng làm việc với tôi ở Florence cùng gửi. Tôi đã quen quy mọi điều về Hoắc Đình Thâm, giống như trước kia quen đặt cả thế giới của mình xoay quanh anh.

Thói quen ấy khiến tôi khó chịu.

Tôi vùi đầu vào công việc.

Dự án đầu tiên là cải tạo một trung tâm hỗ trợ phụ nữ sau sang chấn. Người phụ trách quỹ là bác sĩ tâm lý từng điều trị cho tôi. Tôi nhận thiết kế với mức phí tượng trưng.

Một buổi chiều, nhà tài trợ chính đến khảo sát.

Hoắc Đình Thâm bước vào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...