Mang Thai Bốn Tháng, Tôi Quyết Định Ly Hôn

Chương 19



Có lần anh phải đi công tác cùng một nữ giám đốc dự án. Trước khi đi, anh gửi lịch bay, danh sách đoàn và khách sạn.

Tôi trả lời:

“Tôi không cần báo cáo chi tiết như vậy.”

Anh gọi ngay.

“Em khó chịu?”

“Không. Tôi chỉ không muốn anh biến lòng tin thành giám sát.”

“Anh sợ em bất an.”

“Nếu bất an tôi sẽ nói.”

Anh im lặng một chút rồi đáp:

“Anh hiểu.”

Sau chuyến đi, anh không mua quà đắt tiền, chỉ mang về một chiếc nam châm hình tòa nhà có kết cấu thú vị mà tôi từng nhắc.

Tôi dán nó lên tủ lạnh.

Một tối mất điện, chúng tôi ngồi bên cửa sổ ăn mì. Hoắc Đình Thâm bất ngờ hỏi:

“Em có hối hận vì cho anh cơ hội không?”

“Hôm nay thì chưa.”

“Ngày mai?”

“Mai tính.”

Anh cười.

Tôi nhìn gương mặt quen thuộc dưới ánh nến, nhớ đến một trăm lần mình hỏi anh có yêu không.

“Hoắc Đình Thâm.”

“Ừ?”

“Anh có yêu tôi không?”

Nụ cười của anh biến mất. Anh ngồi thẳng, trả lời không chút do dự:

“Có.”

“Vì sao?”

Anh suy nghĩ thật lâu.

“Trước đây anh nghĩ yêu là cho em một ngôi nhà, tiền bạc và danh phận, là dù không nói gì anh cũng không rời bỏ. Nhưng đó chỉ là cách anh thấy thuận tiện.”

Anh đặt đũa xuống.

“Bây giờ anh nghĩ yêu là để em nhìn thấy con người thật của anh, kể cả phần yếu đuối và xấu xí. Là lắng nghe khi em nói, trả lời khi em hỏi, tôn trọng lựa chọn dù nó khiến anh đau. Là không coi sự tồn tại của em là điều hiển nhiên.”

“Học thuộc ở đâu vậy?”

“Bác sĩ tâm lý.”

Tôi bật cười.

Anh cũng cười, rồi nghiêm túc nói:

“Nhưng người khiến anh hiểu là em.”

Đây là câu trả lời thứ một trăm lẻ hai.

Không phải “anh về sớm”, không phải “đừng nghĩ nhiều”, cũng không phải một món quà.

Chỉ là một chữ có, và lời giải thích đi kèm.

Tôi từng khao khát nó đến mức đánh mất mình. Bây giờ khi không còn cần nó để tồn tại, tôi mới có thể bình tĩnh đón nhận.

“Còn em?” anh hỏi.

“Còn tôi gì?”

“Em có yêu anh không?”

Tôi cố ý im lặng.

Ánh mắt anh dần căng thẳng. Tôi hiểu cảm giác của mình năm xưa, nhưng không thấy vui khi đổi vai.

Tôi nắm lấy tay anh.

“Có.”

Các ngón tay anh run lên.

“Nhưng tình yêu bây giờ không giống trước.”

“Anh biết.”

“Tôi yêu anh, nhưng cũng yêu chính mình. Nếu một ngày mối quan hệ này lại khiến tôi đánh mất bản thân, tôi sẽ rời đi.”

“Anh biết.”

“Và tôi chưa sẵn sàng kết hôn lại.”

“Anh có thể chờ.”

Tôi nhướng mày.

Anh lập tức sửa:

“Không phải ép em. Ý anh là chúng ta cứ như hiện tại.”

Tôi tựa đầu lên vai anh.

Ngoài cửa sổ, điện trong khu phố sáng trở lại. Nhưng chúng tôi không bật đèn.

Ánh nến đủ soi rõ khuôn mặt nhau.

Chương 16: Chiếc nhẫn không còn là lời bảo đảm

Sau khi xác nhận lại tình cảm, chúng tôi vẫn sống ở hai nơi.

Điều đó khiến người ngoài khó hiểu hơn cả lúc ly hôn. Bạn bè hỏi Hoắc Đình Thâm bao giờ cưới lại, anh luôn trả lời:

“Khi nào cô ấy muốn.”

Nếu họ quay sang hỏi tôi, tôi đáp:

“Có thể sẽ không cưới.”

Sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó xử. Chỉ Hoắc Đình Thâm bình thản gắp thức ăn vào bát tôi.

Anh không còn coi hôn nhân là kết quả mặc định của tình yêu.

Một năm tiếp theo trôi qua trong những điều rất nhỏ.

Tôi mở chi nhánh thứ hai của studio. Anh không đầu tư, chỉ đến lễ khai trương với tư cách khách mời. Tôi bị sốt khi đi khảo sát công trình, anh xin phép hủy cuộc họp rồi tới chăm, nhưng trước khi mở cửa phòng ngủ vẫn gõ. Anh gặp ác mộng về vụ cháy, lần đầu chủ động nói mình sợ. Tôi ngồi bên cạnh đến sáng.

Chúng tôi cũng cãi nhau.

Cuộc cãi vã lớn nhất xảy ra khi studio của tôi trúng gói thiết kế cho một dự án thành phố. Đối thủ tung tin tôi thắng thầu nhờ quan hệ với Hoắc thị. Hoắc Đình Thâm âm thầm cho bộ phận pháp lý thu thập chứng cứ và gửi thư cảnh cáo mà không hỏi tôi.

Khi biết chuyện, tôi tức giận.

“Tại sao anh lại can thiệp?”

“Họ bịa đặt về em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...