Mang Thai Bốn Tháng, Tôi Quyết Định Ly Hôn

Chương 6



“Tôi ở bên anh ấy mỗi ngày. Tôi biết anh ấy thích loại cà phê nào, khi đau đầu cần thuốc gì, lúc tức giận sẽ im lặng bao lâu. Chị sống cùng anh ấy bốn năm nhưng có chắc hiểu anh ấy bằng tôi không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Nếu cô thực sự tự tin như vậy, tại sao phải dùng điện thoại của anh ấy kích động tôi?”

Nụ cười trên môi Ôn Nghiên nhạt đi.

“Tôi chỉ đẩy chị một bước.”

“Cô đẩy một đứa trẻ hơn bốn tháng tuổi tới chỗ chết.”

Chiếc thìa trong tay cô ta va vào thành cốc.

“Tôi không biết chị sẽ bỏ con.”

“Nhưng cô muốn tôi đau.”

“Lục Thính Lan, chị đừng giả vờ vô tội.” Ánh mắt cô ta bỗng lạnh xuống. “Nếu không có chị, người đứng cạnh anh ấy vốn nên là tôi.”

Tôi sững lại.

Ôn Nghiên mở điện thoại, cho tôi xem một bức ảnh cũ. Trong ảnh là thiếu niên mười tám tuổi Hoắc Đình Thâm đứng cạnh một cô gái trẻ. Gương mặt cô gái giống Ôn Nghiên đến bảy phần.

“Đây là chị gái tôi, Ôn Nhã.”

Tôi từng nghe cái tên ấy.

Mười hai năm trước, Hoắc Đình Thâm gặp tai nạn xe. Một người bạn đi cùng đã qua đời. Sau tai nạn, anh nằm viện nửa năm, tính tình trở nên lạnh lùng. Nhà họ Hoắc cấm mọi người nhắc lại.

“Chị tôi chết trên xe của anh ấy.” Ôn Nghiên nói. “Trước khi chết, chị ấy là người anh ấy yêu nhất.”

Tôi siết tay dưới gầm bàn.

“Cô muốn báo thù?”

“Không. Tôi muốn lấy lại thứ vốn thuộc về chị ấy.”

“Một con người không phải đồ vật.”

“Nhưng chị lại dùng gia thế ép anh ấy cưới chị.”

Tôi bật cười.

“Ai nói?”

“Chính mẹ anh ấy.”

Tim tôi lạnh xuống.

Năm đó sau một năm theo đuổi, Hoắc Đình Thâm chủ động đồng ý hẹn hò. Lời cầu hôn là tôi nói, nhưng người gật đầu là anh. Tôi chưa từng dùng nhà họ Lục ép buộc.

“Căn hộ là anh ấy sắp xếp cho tôi. Chiếc vòng là di vật của chị tôi, anh ấy giữ suốt mười hai năm rồi trao lại cho tôi. Chuyến công tác nào anh ấy cũng đưa tôi theo. Chị nghĩ mình thắng chỉ vì có giấy đăng ký kết hôn sao?”

“Nếu cô đã thắng, hôm nay không cần gặp tôi.”

Sắc mặt cô ta thay đổi.

Tôi đứng dậy.

“Ôn Nghiên, cô yêu anh ấy hay yêu việc trở thành cái bóng của chị gái mình, cô nên tự hỏi. Còn giữa tôi và Hoắc Đình Thâm, không cần cô chen vào cũng đã kết thúc.”

Đi được hai bước, tôi dừng lại.

“Nhưng cô đã xâm phạm điện thoại của người khác, mạo danh gửi tin, cố ý xúc phạm và kích động một thai phụ. Luật sư của tôi sẽ liên hệ với cô.”

Ôn Nghiên đuổi theo.

“Chị định kiện tôi?”

“Đúng.”

“Chị không sợ Đình Thâm bảo vệ tôi sao?”

Tôi quay đầu nhìn cô ta.

“Tôi đang ly hôn anh ấy. Anh ấy bảo vệ ai liên quan gì đến tôi?”

Ngoài cửa quán, Hoắc Đình Thâm đứng dưới mái hiên.

Không biết anh đã đến từ bao giờ.

Sắc mặt Ôn Nghiên trắng bệch.

“Anh Đình Thâm...”

Anh không nhìn cô ta. Ánh mắt anh chỉ dừng trên tôi.

“Em đã biết chuyện Ôn Nhã?”

“Vừa biết.”

“Anh có thể giải thích.”

“Không cần.”

Tôi định đi, anh chắn trước mặt.

“Căn hộ là vì Ôn Nghiên bị người của chủ nợ theo dõi. Chiếc vòng là đồ của chị cô ấy. Anh giữ nó vì cảnh sát trả lại đồ sau tai nạn, không phải vì anh yêu Ôn Nhã.”

Ôn Nghiên hoảng hốt:

“Anh nói gì vậy? Rõ ràng chị tôi...”

“Tôi chưa từng yêu chị cô.”

Giọng anh lạnh đến mức không có chút tình cảm.

“Năm đó Ôn Nhã lấy trộm chìa khóa, lái xe trong lúc đã uống rượu. Tôi lên xe để ngăn cô ấy. Tai nạn xảy ra, người lái là cô ấy. Nhà họ Hoắc giấu chuyện vì cha cô quỳ xuống xin, sợ cô ấy mang tiếng sau khi chết.”

Ôn Nghiên lùi lại một bước.

“Không thể nào...”

“Tôi nhận cô vào công ty vì cha cô mắc bệnh nặng, đó là lời hứa cuối cùng với ông ấy. Căn hộ và những chuyến công tác đều liên quan đến việc xử lý khoản nợ do cha cô để lại. Tôi không nói vì đó là chuyện riêng của gia đình cô.”

Tôi nghe xong, trong lòng không hề nhẹ đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...