Mẹ Chồng Đổ Bát Canh Tôi Nấu Cho Vợ

Chương 12



“Vậy em còn hỏi?”

“Nhưng mẹ nói với em rằng số tiền em đưa để chăm sóc Diệp Chi đã được dùng hết.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Khải Phong tiếp tục:

“Chị có biết số tiền ấy vốn dùng để mua thức ăn cho một người vừa trải qua ca mổ nguy hiểm không?”

Mỹ Lan đột nhiên cao giọng.

“Em có cần phải tính toán như vậy không? Chị là chị ruột của em!”

“Chính vì chị là chị ruột của em, em mới muốn nghe chị giải thích.”

“Chị cần tiền mua xe thì sao?”

Khải Phong khựng lại.

“Mua xe?”

Mỹ Lan dường như nhận ra mình lỡ lời.

Nhưng đã quá muộn.

Khải Phong hỏi:

“Chị mua xe mới?”

“Thì sao? Chồng chị muốn đổi xe!”

“Và mẹ chuyển tiền giúp chị?”

“Đúng! Mẹ thương chị thì có gì sai?”

Khải Phong nhắm mắt.

Trong đầu anh hiện lên cảnh Diệp Chi ngồi trên giường bệnh, cẩn thận ăn từng thìa cháo.

Anh chợt cảm thấy mọi lời giải thích đều trở nên thừa thãi.

“Mỹ Lan.”

“Gì?”

“Chị có biết Diệp Chi đã phải ăn cơm trắng với dưa muối bao nhiêu ngày không?”

“Em lại nhắc chuyện đó!”

“Trong khi chị dùng tiền mẹ đưa để mua xe.”

“Khải Phong, em đừng nói khó nghe!”

Anh bật cười.

“Khó nghe?”

“Chị thấy những lời này khó nghe, nhưng lại không thấy việc một người phụ nữ sau sinh phải nhịn đói là đáng xấu hổ?”

Mỹ Lan tức giận.

“Chị không nói chuyện với em nữa!”

Cô ta cúp máy.

Khải Phong nhìn màn hình.

Sau đó, anh mở ứng dụng ngân hàng.

Tìm đến mục chuyển khoản định kỳ.

Từ trước đến nay, ngoài tiền sinh hoạt, mỗi tháng anh còn chuyển cho mẹ năm nghìn tệ để bà chi tiêu riêng.

Khoản tiền ấy đã duy trì suốt sáu năm.

Anh chưa từng yêu cầu bà giải thích cách sử dụng.

Nhưng giờ đây, anh quyết định dừng khoản chuyển tự động.

Không phải vì muốn bỏ mặc mẹ.

Mà bởi anh nhận ra mình đã để sự hiếu thảo biến thành một hình thức dung túng.

Anh vẫn sẽ bảo đảm mẹ có cuộc sống đầy đủ.

Nhưng từ nay, những khoản hỗ trợ lớn phải được trao đổi rõ ràng.

Đặc biệt, anh sẽ không tiếp tục để mẹ lấy tiền mình đưa vì một mục đích rồi dùng vào mục đích khác.

Tối hôm ấy, Khải Phong trở lại bệnh viện.

Diệp Chi đang đọc sách.

Thấy anh bước vào, cô mỉm cười.

“Anh về rồi à?”

“Ừ.”

Anh ngồi xuống cạnh giường.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Diệp Chi đặt sách xuống.

“Chuyện gì?”

Khải Phong lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra.

Đặt vào tay cô.

“Đây là tài khoản anh mới mở để chi trả những khoản sinh hoạt và chăm sóc của em với Đậu Đậu.”

Diệp Chi ngạc nhiên.

“Anh đưa em làm gì?”

“Để em chủ động hơn.”

“Nhưng em có tiền tiết kiệm…”

“Anh biết.”

Khải Phong nhìn cô.

“Anh chưa bao giờ nghĩ em cần dựa vào anh để sống.”

Anh ngừng một lát.

“Nhưng em là vợ anh. Đậu Đậu là con anh. Anh có trách nhiệm cùng em lo cho gia đình.”

Diệp Chi cúi nhìn chiếc thẻ.

“Em không muốn anh nghĩ mình đang lấy tiền để bù đắp.”

“Anh không nghĩ vậy.”

Khải Phong nhẹ nhàng nắm tay cô.

“Tiền không thể bù đắp những gì em đã chịu.”

“Vậy…”

“Anh chỉ muốn từ nay em không phải xin phép bất kỳ ai để mua một bữa ăn.”

Diệp Chi nhìn anh.

Rất lâu sau, cô mới khẽ nói:

“Khải Phong, điều em cần nhất không phải tiền.”

“Anh biết.”

“Em cần được tôn trọng.”

Anh gật đầu.

“Anh sẽ học cách làm điều đó tốt hơn.”

Diệp Chi không nói thêm.

Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cô cảm thấy có thể thở nhẹ nhõm hơn một chút.

Chương 6: Một bài đăng khiến cả nhà họ Lục náo loạn

Khải Phong tưởng rằng sau cuộc đối chất ở bệnh viện, mẹ và chị gái sẽ tạm thời yên lặng.

Anh đã đánh giá thấp họ.

Sáng thứ hai, điện thoại anh liên tục rung.

Đầu tiên là tin nhắn từ một người họ hàng.

Sau đó là cuộc gọi của chú ruột.

Tiếp đến, hàng loạt thông báo từ nhóm gia đình xuất hiện.

Khải Phong mở điện thoại.

Một bài đăng dài của Mỹ Lan đang được chia sẻ khắp nơi.

Tiêu đề viết:

“Mẹ già tận tụy chăm con dâu sau sinh, cuối cùng bị con trai đuổi khỏi nhà.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...