Mẹ Chồng Đổ Bát Canh Tôi Nấu Cho Vợ

Chương 19



“Nhưng công việc hiện tại phù hợp với chuyên môn của em. Công ty cũng tạo điều kiện khá tốt.”

Mỹ Lan nhướng mày.

“Lương chắc cũng không cao lắm nhỉ?”

Diệp Chi chưa kịp trả lời, ông Chính Đức đã lên tiếng:

“Mỹ Lan, con hỏi lương em dâu làm gì?”

Cô ta lập tức cười gượng.

“Con chỉ quan tâm thôi mà bố.”

Đúng lúc ấy, điện thoại Diệp Chi rung lên.

Là tin nhắn từ Nhược Hà.

Cô mở ra xem.

Trên màn hình là thông báo chính thức về việc bổ nhiệm cô làm tổ trưởng nhóm kế toán từ đầu năm sau.

Diệp Chi hơi bất ngờ.

Khải Phong ngồi cạnh nhận ra.

“Sao vậy em?”

Cô đưa điện thoại cho anh.

“Công ty vừa gửi quyết định.”

Khải Phong đọc xong, lập tức mỉm cười.

“Chúc mừng tổ trưởng Tống.”

Ông Chính Đức tò mò.

“Có chuyện gì vui à?”

Khải Phong đáp:

“Diệp Chi được bổ nhiệm làm tổ trưởng kế toán.”

Ông lập tức cười lớn.

“Tốt! Rất tốt!”

Bà Tú Vân cũng ngẩng đầu.

“Thật sao?”

Diệp Chi gật đầu.

“Dạ.”

Ông Chính Đức nâng cốc nước.

“Nào, cả nhà chúc mừng Diệp Chi!”

Khải Phong lập tức hưởng ứng.

Bà Tú Vân cũng nâng cốc.

Chỉ có Mỹ Lan ngồi bất động.

Cô ta vốn định nhân dịp này châm chọc em dâu.

Không ngờ đối phương lại được thăng chức ngay trước mặt cả nhà.

Triệu Hạo ngồi bên cạnh khẽ huých tay vợ.

Mỹ Lan miễn cưỡng nâng cốc.

“Chúc mừng.”

Diệp Chi mỉm cười.

“Cảm ơn chị.”

Không có lời khoe khoang.

Không có thái độ đắc thắng.

Chính sự bình thản ấy lại khiến Mỹ Lan càng khó chịu.

Bởi cô ta chợt nhận ra.

Người phụ nữ mình từng xem thường không hề cần phải tranh cãi để chứng minh giá trị.

Cô chỉ cần sống tốt.

Thế là đủ.

Sau bữa cơm, bà Tú Vân gọi Diệp Chi vào bếp.

“Diệp Chi, bác có chuyện muốn nói.”

Cô dừng bước.

“Dạ?”

Bà lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là chiếc vòng vàng.

“Đây là món quà bác muốn tặng cháu.”

Diệp Chi nhìn chiếc vòng.

Sau đó nhẹ nhàng đẩy hộp trở lại.

“Cháu cảm ơn, nhưng cháu không nhận đâu ạ.”

Bà Tú Vân sững người.

“Tại sao?”

Diệp Chi mỉm cười.

“Cháu không thiếu trang sức.”

“Nhưng bác…”

“Bác không cần tặng quà để bù đắp chuyện trước đây.”

Cô nhìn bà.

“Cháu chỉ mong sau này chúng ta có thể tôn trọng nhau.”

Bà Tú Vân cúi đầu.

Một lúc sau, bà khẽ nói:

“Bác hiểu.”

Diệp Chi gật đầu.

“Vậy cháu ra ngoài với Đậu Đậu trước.”

Nhìn bóng lưng cô rời đi, bà Tú Vân đứng yên rất lâu.

Chiếc vòng vàng vẫn nằm trong hộp.

Bà bỗng hiểu rằng có những thứ không thể mua lại bằng tiền.

Đặc biệt là lòng tin.

Chương 14: Một năm sau

Mùa xuân năm sau, Đậu Đậu tròn một tuổi.

Hai vợ chồng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ.

Không quá cầu kỳ.

Chỉ có vài người thân thiết và bạn bè.

Căn phòng khách được trang trí bằng những quả bóng màu xanh nhạt.

Trên bàn là chiếc bánh kem hình chú gấu.

Đậu Đậu ngồi trong ghế ăn, đôi mắt tròn xoe nhìn ngọn nến nhỏ trước mặt.

Khải Phong cúi xuống.

“Đậu Đậu, hôm nay con tròn một tuổi rồi.”

Đứa bé không hiểu.

Chỉ vui vẻ vỗ tay.

Diệp Chi đứng bên cạnh bật cười.

Cô mặc một chiếc váy dài màu kem.

Mái tóc đen buông nhẹ trên vai.

Sắc mặt hồng hào.

Đôi mắt sáng.

Không còn dấu vết của người phụ nữ từng nằm trên giường bệnh, ngay cả việc đứng dậy cũng khó khăn.

Khải Phong nhìn vợ.

Bất giác nhớ đến buổi sáng định mệnh ấy.

Nếu hôm đó anh không quay về lấy điện thoại…

Anh không dám nghĩ tiếp.

Diệp Chi nhận ra ánh mắt chồng.

“Sao anh nhìn em mãi thế?”

Anh mỉm cười.

“Anh thấy mình may mắn.”

“May mắn gì?”

“Vì em vẫn ở đây.”

Diệp Chi hơi ngẩn người.

Sau đó cô hiểu ra.

Cô nhẹ nhàng nắm tay anh.

“Khải Phong.”

“Ừ?”

“Chuyện đã qua rồi.”

Anh gật đầu.

“Anh biết.”

“Em không muốn cả đời mình bị mắc kẹt trong ba tháng ấy.”

Khải Phong nhìn cô.

Diệp Chi mỉm cười.

“Em muốn nhớ những điều tốt đẹp hơn.”

Anh siết nhẹ tay vợ.

“Được.”

Một năm qua, rất nhiều thứ đã thay đổi.

Diệp Chi có công việc ổn định.

Thu nhập tốt hơn trước.

Chương trước Chương tiếp
Loading...