Mẹ Chồng Đổ Bát Canh Tôi Nấu Cho Vợ

Chương 21



“Có lẽ chúng ta đã không thể ngồi đây như bây giờ.”

Khải Phong gật đầu.

“Ừ.”

Anh không phủ nhận.

Bởi anh biết đó là sự thật.

Diệp Chi mỉm cười.

“Nhưng may mà mọi chuyện đã thay đổi.”

Khải Phong nắm tay cô.

“Cảm ơn em.”

Cô ngạc nhiên.

“Cảm ơn gì?”

“Vì đã cho anh cơ hội sửa sai.”

Diệp Chi nhìn anh rất lâu.

Sau đó nhẹ nhàng nói:

“Em không cho anh cơ hội chỉ vì anh xin lỗi.”

Khải Phong gật đầu.

“Anh biết.”

“Em cho anh cơ hội vì anh thực sự thay đổi.”

Anh mỉm cười.

“Anh sẽ tiếp tục cố gắng.”

Đúng lúc ấy, Đậu Đậu đang ngồi trên thảm bỗng phát ra một tiếng gọi non nớt.

“Ba… ba…”

Cả hai đồng loạt quay đầu.

Khải Phong sững người.

“Diệp Chi!”

Cô cũng mở to mắt.

“Em nghe rồi!”

Anh lập tức chạy đến.

“Đậu Đậu, con gọi lại lần nữa nào!”

Đứa bé nhìn bố.

Cười khanh khách.

“Ba… ba!”

Khải Phong vui mừng đến mức bế bổng con lên.

“Con trai gọi bố rồi!”

Diệp Chi đứng bên cạnh bật cười.

Căn phòng tràn ngập tiếng cười nói.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lần lượt sáng lên.

Bữa tối hôm ấy không có món ăn đắt tiền.

Không có khách quý.

Cũng chẳng có điều gì đặc biệt ngoài một bát canh cá, một đứa trẻ vừa học nói và hai người trưởng thành đã trải qua những tháng ngày khó khăn.

Nhưng đối với Diệp Chi, đó là một trong những bữa cơm hạnh phúc nhất cuộc đời.

Bởi lần đầu tiên sau rất lâu, cô không cần phải lo sợ rằng ai đó sẽ bước vào và cướp đi phần thức ăn của mình.

Cô không cần cúi đầu.

Không cần xin phép.

Cũng không cần chứng minh mình xứng đáng được yêu thương.

Cô chỉ cần là chính mình.

Và như thế đã đủ.

Về sau, có người từng hỏi Diệp Chi:

“Chị có hối hận vì đã kết hôn với Khải Phong không?”

Cô suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng đáp:

“Tôi từng hối hận vì đã im lặng quá lâu.”

Người kia ngạc nhiên.

“Chỉ vậy thôi sao?”

Diệp Chi mỉm cười.

“Đúng.”

“Vậy chị có tha thứ cho mẹ chồng không?”

Cô nhìn ra cửa sổ.

Một lúc sau mới nói:

“Tôi không còn muốn sống trong oán hận.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là những gì đã xảy ra chưa từng tồn tại.”

Cô ngừng một lát.

“Tôi có thể chấp nhận lời xin lỗi.”

“Có thể cho người khác cơ hội sửa đổi.”

“Nhưng tôi sẽ không bao giờ trao quyền quyết định cuộc đời mình cho họ thêm lần nữa.”

Người kia im lặng.

Diệp Chi mỉm cười.

“Bởi vì sau tất cả, tôi đã hiểu một điều.”

“Phụ nữ không cần phải chịu đựng đến kiệt sức mới xứng đáng được yêu thương.”

“Và một gia đình thực sự không phải nơi bắt chúng ta nhẫn nhịn mọi tổn thương, mà là nơi chúng ta có thể sống bình yên, được tôn trọng và không phải đánh mất chính mình.”

Ngoài kia, mùa xuân lại đến.

Những cành cây bắt đầu đâm chồi.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, rơi xuống mặt bàn nơi Diệp Chi đang ngồi.

Cô khép cuốn sổ công việc.

Đứng dậy.

Đi về phía phòng khách.

Ở đó, Khải Phong đang chơi cùng Đậu Đậu.

Nghe tiếng bước chân, hai bố con đồng loạt ngẩng đầu.

“Mẹ đến rồi!”

Đậu Đậu vui vẻ dang hai tay.

Diệp Chi bật cười.

Cô bước tới, cúi xuống ôm con.

Khải Phong nhẹ nhàng vòng tay qua vai vợ.

Ba người đứng cạnh nhau dưới ánh nắng dịu dàng.

Không còn ai phải cúi đầu chịu đựng.

Không còn ai bị bỏ mặc phía sau.

Và cũng không còn bát canh nào bị đổ đi chỉ vì một người cho rằng mình có quyền quyết định người khác được ăn gì, sống thế nào.

Cuộc đời Diệp Chi không trở nên tốt đẹp vì những kẻ từng làm tổn thương cô phải cúi đầu.

Mà bởi cuối cùng, cô đã giành lại được quyền làm chủ cuộc sống của mình.

Đó mới là sự đáp trả hả dạ nhất.

Chương trước
Loading...