Mẹ Kế Của Con Trai Mình Năm Năm Giấu Anh Thân Phận Mẹ Ruột
Chương 9
Phu nhân Giang nói: "Kiều Như, Tắc Duật nửa đêm đến hỏi chúng ta có ép con không."
"Thằng bé đã biết hết rồi à? Chưa bao giờ mẹ thấy nó giận dữ như thế."
"Mẹ sợ nó sẽ giận con, nếu không thì con có thể đưa Giang Dực ra nước ngoài nghỉ dưỡng một thời gian."
12
Tôi không ra nước ngoài nữa, thậm chí cũng không tránh Giang Tắc Duật.
Trong tuần mới, tôi đến công ty dự họp, vẫn thấy Giang Tắc Duật ngồi ở vị trí đầu bàn.
Hôm nay, anh có vẻ hơi lơ đãng, dù vẫn mặc bộ vest ba mảnh chỉnh tề, nhưng lại tựa người vào ghế.
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi trong mắt anh, đồng hồ và kẹp cà vạt thường ngày anh hay đeo, hôm nay lại không thấy đâu.
Không cố tình nhìn Giang Tắc Duật, tôi hơi ngập ngừng khi phát biểu trong cuộc họp. Anh không về cả đêm, chúng tôi đang làm gì, có phải đang cãi nhau lần đầu không?
Giang Tắc Duật tính cách lạnh lùng ít nói, tôi cũng luôn dịu dàng, ít khi nổi giận.
Anh luôn ở trước mặt tôi với hình ảnh của một người đàn ông trưởng thành và bao dung.
Không ngờ một ngày, tôi và anh cũng có thể cãi nhau vài câu.
Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi đứng dậy, đang định rời đi thì xảy ra sự cố.
Cũng không để ý, một đồng nghiệp nam khi thu xếp máy tính đã vô tình khuỷu tay vào lưng tôi.
Lực khá mạnh, tôi loạng choạng một bước và va phải cạnh bàn sắc bén.
Đau đến mức tôi đổ mồ hôi lạnh và quỵ xuống đất.
Mặt đồng nghiệp tái mét, vội vàng muốn đỡ tôi dậy.
"Tránh ra." Giang Tắc Duật lên tiếng.
Áo sơ mi màu hạt dẻ của anh bỗng dính vết máu.
Giang Tắc Duật sắc mặt không tốt, nhanh chóng cởi áo khoác, quấn chiếc vest rộng vào người tôi.
Che kín tôi lại, anh cúi xuống kiểm tra vết thương ở lưng.
Cảm nhận thấy vùng lưng mềm yếu, Giang Tắc Duật nhanh chóng xem xét vết thương rồi nhận lấy khăn tay sạch từ trợ lý, nhẹ nhàng ép vào vết thương để cầm máu.
Anh giữ chặt đùi tôi, trong phòng họp đông người, anh thẳng thừng bế tôi lên.
"Đi bệnh viện."
13
May mắn là không tổn thương đến xương hay nội tạng, nhưng Giang Tắc Duật vẫn sắp xếp cho tôi nhập viện.
Y tá vào để bôi thuốc, và phía sau cô ấy là một nữ bác sĩ đeo khẩu trang.
Ban đầu tôi không để ý cô ấy là ai.
Giang Tắc Duật cũng ở trong phòng bệnh.
Y tá định yêu cầu anh ra ngoài, nhưng Giang Tắc Duật bình thản nói: "Tôi là chồng cô ấy."
Tôi kéo áo bệnh nhân lên, ánh mắt của một người đàn ông rõ ràng dừng lại ở phần lưng và bụng tôi.
Anh nhíu mày rồi bước ra ngoài phòng bệnh.
Nữ bác sĩ cũng đi theo anh ra ngoài, ngoài cửa có âm thanh đối thoại.
"Tôi vừa quan sát, khuyên anh nên tránh dùng mắt quá sức."
"Anh đã từng phẫu thuật rồi, nếu cảm thấy không ổn, có thể đi khoa kiểm tra chuyên nghiệp."
Lúc này tôi mới nhận ra đó chính là Lâm Tuyết.
Giang Tắc Duật giọng lạnh lùng hơn hôm đó, nói thẳng: "Lâm tiểu thư."
"Bây giờ tôi đã là người có gia đình."
"Trên thế giới này không chỉ có tôi là đàn ông."
Giang Tắc Duật ra ngoài khoảng mười phút, không ở lâu bên ngoài, nhanh chóng quay lại.
Trong phòng bệnh giờ chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Từ cuộc trò chuyện của anh và người khác, tôi vẫn nghe ra điều gì đó, anh không có ý định ly hôn.
Giang Tắc Duật ngồi xuống bên giường bệnh, tôi tưởng anh sẽ tiếp tục tính toán với tôi.
Không ngờ, anh lại mở miệng nói:
"Xin lỗi, Như Như."
"Là anh không đúng lúc đó, không phải em không làm tốt."
"Anh đã nói những lời rất khó nghe, em đừng sợ. Nếu là người khác, anh chắc chắn muốn cô ta phải trả giá."
"Nhưng với em, anh không thể không có sự phân biệt. Anh chỉ cảm thấy mình sai."
Giang Tắc Duật thấp giọng giải thích từng chút một: "Lúc đó snh chỉ nghĩ em không nên chịu khổ vì snh sớm như vậy."