ANH CHƯA TỪNG KHÔNG YÊU EM

Chương 16



Đoạn ghi âm của Hứa Thanh Lam chưa đủ để cảnh sát hành động ngay, nhưng lời thú nhận gián tiếp của cô ta giúp cuộc điều tra mở rộng.

Ba ngày sau, trưởng phòng mua hàng bị triệu tập.

Ông ta khai mọi hợp đồng đều có chữ ký điện tử của bố tôi. Bộ phận kỹ thuật xác nhận chữ ký được tạo từ thiết bị trong văn phòng chủ tịch.

Tô Quang lập tức tổ chức cuộc họp, yêu cầu bố tôi tạm rời vị trí để “bảo vệ danh tiếng công ty”.

Tôi biết đây là đòn quyết định.

Nếu bố bị miễn nhiệm, Tô Quang sẽ nắm quyền điều hành, sau đó bán cổ phần cho Hứa thị trước khi cuộc điều tra kết thúc.

Tại cuộc họp, ông ta chiếu sáu hợp đồng lên màn hình.

“Chữ ký của chủ tịch ở đây. Không ai ép anh ấy được.”

Bố tôi đập bàn:

“Tôi chưa từng nhìn thấy những hợp đồng này!”

“Hệ thống ghi nhận chúng được ký từ máy tính của anh.”

Các cổ đông xì xào.

Tôi đứng dậy.

“Máy tính có thể bị truy cập từ xa.”

“Bộ phận công nghệ đã kiểm tra, không có dấu vết xâm nhập.”

“Bởi vì người ký không cần xâm nhập.”

Tôi ra hiệu cho trợ lý kỹ thuật mở đoạn camera hành lang.

Trong sáu ngày hợp đồng được ký, Lâm Uyển đều xuất hiện tại tầng làm việc của chủ tịch sau giờ hành chính. Cô ấy dùng thẻ nhân viên của tôi nên hệ thống không báo bất thường.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về người đang đứng sau lưng tôi.

Lâm Uyển tái mặt.

“Tôi đến lấy tài liệu theo lệnh của giám đốc Tô.”

“Tôi chưa từng yêu cầu.”

“Cô nói dối!”

“Vậy giải thích đoạn ghi âm này đi.”

Tôi bật một tệp âm thanh.

Đó là cuộc gọi giữa Lâm Uyển và trợ lý cũ của Tô Quang. Họ bàn cách sử dụng thẻ của tôi vào văn phòng, lấy mã xác thực từ điện thoại dự phòng của bố rồi xóa camera.

Lâm Uyển nhìn tôi không tin nổi.

“Cô lấy ở đâu?”

“Chiếc xe ép tôi gặp tai nạn có thiết bị định vị. Sau khi cảnh sát thu giữ, họ khôi phục được lịch sử kết nối với điện thoại của cô.”

Thật ra cảnh sát chỉ tìm thấy một số liên lạc. Diệp Tư Nhiên cho người theo dõi số đó mới ghi được cuộc gọi sau. Nhưng tôi không cần giải thích hết trước mặt cô ta.

Lâm Uyển đột nhiên lao đến giật máy tính.

Bảo vệ giữ cô ấy lại.

Tô Quang đứng bật dậy:

“Một trợ lý phản bội thì liên quan gì đến tôi?”

“Đừng vội.” Tôi mở trang cuối cùng. “Đây là tài khoản đứng tên con trai chú tại Thụy Sĩ. Sáu tháng qua nhận tổng cộng mười bảy triệu đô từ quỹ đầu tư kia.”

Mặt ông ta mất sạch máu.

“Vu khống!”

“Ngân hàng đã xác nhận theo yêu cầu của cơ quan điều tra.”

Cửa phòng họp mở ra. Hai cảnh sát bước vào.

“Ông Tô Quang, mời ông hợp tác điều tra hành vi tham ô, làm giả tài liệu và cố ý gây tai nạn.”

Ông ta lùi lại, chỉ vào bố tôi:

“Anh đừng tưởng đẩy hết cho tôi là xong! Năm đó chính anh lấy dự án của tôi, ép tôi rời hội đồng điều hành!”

Bố tôi nhìn em trai, vẻ đau đớn nhiều hơn tức giận.

“Dự án đó dùng vật liệu kém chất lượng. Nếu không dừng lại, người phải ngồi tù từ mười năm trước đã là chú.”

“Anh lúc nào cũng cao thượng! Từ nhỏ bố chỉ nhìn thấy anh. Công ty là của anh, vị trí thừa kế là của anh, đến con gái anh sinh ra cũng được coi như báu vật. Còn tôi có gì?”

“Chú có tám phần trăm cổ phần, có nhà, có tiền, có cơ hội sửa sai. Là lòng tham của chú khiến chú thấy mình không có gì.”

Tô Quang bị còng tay đưa đi.

Khi bước ngang qua tôi, ông ta đột nhiên cười kỳ quái:

“Cháu tưởng bắt được chú là thắng sao? Hứa Thanh Lam sẽ không để cháu sinh đứa bé ấy đâu.”

Tim tôi đập mạnh.

Tôi lập tức gọi cho Diệp Tư Nhiên, nhưng điện thoại anh không liên lạc được.

Hôm nay là cuộc họp cổ đông bất thường của Diệp thị.

Anh đã tắt máy trước khi vào phòng họp.

Tôi quay sang tìm Lâm Uyển.

Cô ấy vừa bị giữ ở góc phòng đã biến mất.

Trên ghế chỉ còn một đoạn dây rút bị cắt.

21

Tôi gọi vệ sĩ, đồng thời yêu cầu phong tỏa các lối ra.

Camera cho thấy Lâm Uyển thay áo khoác của nhân viên vệ sinh, rời khỏi tòa nhà bằng cửa chuyển hàng ba phút trước.

Cô ta không chạy về nhà.

Điện thoại tắt máy, tài khoản bị đóng băng. Cảnh sát phát lệnh truy tìm, nhưng lời cảnh báo của Tô Quang khiến tôi không thể ngồi yên chờ đợi.

“Hứa Thanh Lam muốn gì ở đứa bé?” bố hỏi.

“Không phải đứa bé. Là cổ phần.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...