ANH CHƯA TỪNG KHÔNG YÊU EM

Chương 18



Hắn giơ chân định đá thì Lâm Uyển lao cả người cùng chiếc ghế vào lưng hắn.

Hai người đồng loạt đổ xuống.

Tôi bò dậy, vớ được một thanh sắt gần đó, quay lại vụt mạnh vào cánh tay kẻ đang cầm súng. Khẩu súng rơi xuống, trượt qua nền nhà.

Hứa Thanh Lam chạy tới nhặt.

Tôi cũng lao về phía trước.

Hai bàn tay cùng chạm vào báng súng. Cô ta túm vai tôi, móng tay cào rách da. Tôi nghiến răng dùng đầu gối đẩy cô ta ra.

Trong lúc giằng co, một tiếng nổ chát chúa vang lên.

Viên đạn bắn xuyên qua mái tôn.

Tai tôi ù đặc.

Hứa Thanh Lam lợi dụng lúc tôi choáng váng, giật được súng rồi chĩa thẳng vào bụng tôi.

“Tất cả là tại cô.”

Gương mặt xinh đẹp của cô ta lúc này chỉ còn sự điên cuồng.

“Nếu cô không trở về, anh ấy đã chấp nhận cuộc hôn nhân đó. Nếu không có đứa trẻ này, tôi vẫn còn cơ hội.”

Tôi chậm rãi lùi lại.

“Cho dù không có tôi, anh ấy cũng không yêu cô.”

“Câm miệng!”

Ngón tay cô ta đặt lên cò súng.

Cửa nhà kho bất ngờ bị xe đâm bật tung.

Ánh đèn pha rọi thẳng vào khiến mọi người theo bản năng quay mặt.

Diệp Tư Nhiên lao khỏi xe.

Anh nhìn thấy khẩu súng trong tay Hứa Thanh Lam, gương mặt lập tức trắng bệch.

“Tiểu Mặc, nằm xuống!”

Tiếng súng thứ ba vang lên.

Một bóng người nhào tới ôm lấy tôi.

Chúng tôi cùng ngã xuống đất. Tôi nghe tiếng anh rên rất khẽ, sau đó cảm giác ấm nóng nhanh chóng thấm qua lòng bàn tay đang đặt trên lưng anh.

Máu.

“Diệp Tư Nhiên...”

Tôi hoảng loạn gọi tên anh.

Anh vẫn ôm chặt lấy tôi, cố dùng cơ thể che chắn hoàn toàn.

“Em có bị thương không?”

“Không. Anh... anh chảy máu...”

“Không sao.”

Làm sao có thể không sao?

Áo sơ mi trắng sau lưng anh đỏ lên với tốc độ đáng sợ.

Hứa Thanh Lam vẫn cầm súng, nhưng bàn tay run dữ dội. Cô ta dường như cũng không ngờ mình thật sự bắn trúng anh.

“Tư Nhiên, em không cố ý. Em chỉ muốn...”

Anh quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức cô ta im bặt.

“Nếu cô muốn làm hại cô ấy, trừ khi tôi chết.”

Tiếng còi cảnh sát vang lên bên ngoài.

Hai người đàn ông định bỏ chạy qua cửa sau, nhưng lực lượng đặc nhiệm đã bao vây nhà kho. Chưa đầy một phút, họ bị khống chế.

Hứa Thanh Lam lùi dần về phía mép cầu cảng, khẩu súng vẫn chĩa lung tung.

“Đừng đến gần! Tôi sẽ bắn!”

Cảnh sát yêu cầu cô ta bỏ vũ khí.

Cô ta nhìn Diệp Tư Nhiên đang nằm trong lòng tôi, nước mắt chảy xuống.

“Em yêu anh mười năm. Tại sao anh chưa từng nhìn em?”

Anh không trả lời.

Toàn bộ sức lực của anh dường như đang cạn dần. Bàn tay nắm cổ tay tôi lạnh ngắt.

Tôi ấn chặt vết thương, khóc đến không thở nổi.

“Anh nhìn em. Diệp Tư Nhiên, không được ngủ.”

Anh cố mở mắt.

“Đừng khóc.”

“Anh mà nhắm mắt em sẽ đưa con đi thật xa, cả đời không cho anh gặp.”

Khóe môi anh rất khẽ cong lên.

“Em không nỡ.”

“Anh thử xem!”

“Được... anh không ngủ.”

Phía sau, Hứa Thanh Lam đột nhiên quay súng về phía mình.

Cảnh sát lập tức nổ súng vào cánh tay cô ta. Khẩu súng rơi xuống biển, cô ta cũng ngã quỵ và bị bắt giữ.

Nhân viên y tế chạy vào.

Khi họ đưa Diệp Tư Nhiên lên cáng, anh vẫn không buông tay tôi.

Cho đến lúc mất ý thức, anh còn lặp lại:

“Đừng sợ. Anh ở đây.”

Nhưng người sợ hãi nhất lúc ấy rõ ràng là tôi.

23

Viên đạn xuyên qua vai trái, làm tổn thương mạch máu lớn rồi dừng lại gần phổi.

Vị trí chỉ cách vết mổ cũ vài centimet.

Bác sĩ nói tình trạng nguy hiểm vì anh mất quá nhiều máu. Ca phẫu thuật kéo dài gần sáu tiếng.

Tôi ngồi ngoài phòng mổ, hai tay dính đầy máu đã khô.

Mẹ Diệp chạy tới, nhìn thấy tôi thì tát một cái.

“Tại cô! Nếu không vì cứu cô, nó đã không nằm trong đó!”

Tinh Nhiên lập tức đứng chắn trước mặt tôi.

“Mẹ, chị ấy cũng vừa thoát chết!”

“Nếu cô ta không tự ý đến nhà kho...”

“Là con gửi vị trí cho anh ấy.” Tôi đứng dậy. “Anh ấy bỏ cuộc họp cổ đông để đến cứu con. Bác muốn trách thì trách con.”

Mẹ Diệp giơ tay lần nữa, nhưng lần này dừng giữa không trung.

Ánh mắt bà rơi xuống bụng tôi.

“Đứa bé thế nào?”

“Bác sĩ đang kiểm tra. Tạm thời không có dấu hiệu bất thường.”

Bà ngồi sụp xuống ghế, ôm mặt khóc.

Tôi không oán bà. Nếu người đang nằm trong phòng mổ là con tôi, có lẽ tôi cũng mất lý trí.

Hai giờ sáng, đèn phòng mổ tắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...