Ba Giờ Mười Bảy Phút
Chương 11
Cô ta thừa nhận đã giả mạo chữ ký, đánh cắp dữ liệu và nhận tiền từ Trần Phong.
Cảnh sát hỏi cô ta có biết lời thú nhận này sẽ khiến mình phải trả giá hay không.
Cô ta chỉ nhìn di ảnh em gái rồi gật đầu.
“Tôi biết.”
“Trước đây tôi luôn nghĩ cuộc đời bất công với mình, nên lấy lại bất cứ thứ gì cũng là hợp lý.”
“Nhưng người mắc nợ tôi không phải Lâm Vãn.”
“Tôi không thể dùng nỗi khổ của mình làm lý do để biến cô ấy thành người chịu tội.”
Ngày hôm đó, tôi mới thật sự hiểu câu cuối trong lá thư của vợ.
Cô ấy không cầu xin tôi tha thứ cho Lâm Nhiễm.
Cô ấy chỉ mong tôi cho chị mình một cơ hội làm lại, nếu người ấy tự lựa chọn quay về.
Cơ hội ấy không có nghĩa là xóa sạch lỗi lầm.
Mà là dám nhận lấy hậu quả, sau đó sống một cuộc đời khác.
14
Phiên tòa diễn ra vào đầu mùa xuân năm sau.
Lâm Quốc Chính bị truy tố với nhiều tội danh liên quan đến kinh tế, chủ mưu gây ra vụ việc và che giấu chứng cứ.
Trần Phong là người trực tiếp phá hoại chiếc xe, đồng thời tham gia bắt giữ Hứa Ninh.
Chu Thành lợi dụng chức vụ, tiêu hủy chứng cứ và đe dọa nhân chứng.
Cả ba đều nhận mức án tương xứng.
Vụ án của Lâm Nhiễm được xét xử riêng.
Vì chủ động giao nộp toàn bộ chứng cứ, cứu người tại cảng và hợp tác điều tra, cô ấy được xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Dù vậy, bản án vẫn buộc cô ấy phải chịu trách nhiệm về việc giả mạo chữ ký, đánh cắp dữ liệu và tiếp tay cho Trần Phong trong giai đoạn đầu.
Sau thời gian bị tạm giữ, cô ấy nhận án treo kèm thời gian thử thách, phải bồi thường và lao động phục vụ cộng đồng.
Lâm Nhiễm không kháng cáo.
Ngày tuyên án, phòng xử chật kín người.
Lâm Quốc Chính từ đầu đến cuối không quay nhìn chúng tôi.
Chỉ khi thẩm phán đọc xong phán quyết, ông ta mới đột nhiên đứng bật dậy.
“Tất cả đều là lỗi của Lâm Vãn!”
“Nếu nó ngoan ngoãn giao cổ phần, mọi chuyện đã không xảy ra!”
Tiếng gào của ông ta vang khắp phòng xử.
Tôi từng nghĩ khi đối diện người đã hại vợ mình, tôi sẽ lao lên bất chấp tất cả.
Nhưng lúc ấy, tôi chỉ thấy ông ta đáng thương.
Một người đặt tiền bạc cao hơn con cái, đến cuối cùng mất tự do, mất gia đình, mất cả thứ tài sản đã dùng mọi cách để giữ.
Lâm Nhiễm ngồi cách tôi hai hàng ghế.
Cô ta nhìn Lâm Quốc Chính bị áp giải đi, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
Sau phiên tòa, cô ta chủ động bước đến.
Vết thương trên vai đã lành, nhưng cổ tay vẫn còn vết sẹo do lần giằng co ở cảng.
“Tôi sẽ rời thành phố.”
“Đi đâu?”
“Chưa biết.”
Cô ta lấy từ túi ra một chùm chìa khóa.
“Nhà và tiền Lâm Vãn từng cho tôi, tôi đã chuyển vào quỹ bồi thường cho nhân viên công ty.”
“Đây là chìa khóa căn hộ của hai người.”
Tôi không nhận.
“Cô giữ chìa khóa nhà tôi làm gì?”
“Chị ấy đưa để tôi tập làm quen với cuộc sống của chị ấy.”
Lâm Nhiễm đặt chìa khóa lên bậc thềm.
“Tôi từng vào căn nhà ấy mười chín lần.”
“Tôi thử quần áo của chị ấy, dùng nước hoa của chị ấy, nằm trên giường của hai người.”
“Có một lần anh về sớm. Tôi trốn trong tủ quần áo gần một tiếng.”
“Khi đó tôi nhìn qua khe cửa, thấy chị ấy chỉnh lại cà vạt cho anh.”
“Tôi đã nghĩ chỉ cần gương mặt giống nhau, cuộc đời ấy đáng lẽ cũng có thể thuộc về tôi.”
Cô ta cười tự giễu.
“Nhưng đêm nằm cạnh anh, tôi mới hiểu mình không thể trở thành cô ấy.”
“Anh gọi tên chị ấy trong lúc ngủ.”
“Chỉ hai tiếng rất nhỏ thôi, nhưng tôi bỗng thấy căn phòng ấy không có chỗ nào thuộc về mình.”
Tôi nhìn gương mặt giống Lâm Vãn đến kinh ngạc ấy.
Trước đây, mỗi lần nhìn cô ta, nỗi nhớ và sự căm giận luôn quấn lấy nhau.
Bây giờ tôi cuối cùng cũng có thể phân biệt.
Lâm Vãn khi cười, khóe mắt phải cong lên trước.
Lâm Nhiễm thì ngược lại.
Lâm Vãn sẽ vô thức đứng bên phải tôi khi đi cùng nhau.
Lâm Nhiễm luôn chọn bên trái.