BA NĂM SAU, BẮT BUỘC PHẢI VỀ

Chương 14



“Đội của tôi sẽ vào từ đường hầm phía Bắc.”

“Họ nói không được mang người theo.”

“Tôi chưa từng định nghe lời tội phạm.”

“Nếu họ phát hiện?”

“Cho nên chúng ta phải kéo dài thời gian.”

Chú kiểm tra áo chống đạn của tôi rồi nói rất chậm:

“Nếu xảy ra chuyện, em chỉ cần đưa Duy An ra ngoài. Đừng quay lại tìm tôi.”

“Không.”

“Lâm Nhiên.”

“Chú vừa hứa với Gia Ý sẽ trở về.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt chú.

“Lần này không ai được bỏ lại.”

Ánh mắt Phó Cận Niên khẽ rung. Chú đưa tay như muốn chạm vào mặt tôi, nhưng cuối cùng chỉ chỉnh lại sợi tóc bên tai.

“Được.”

Quản gia Trương đứng đợi trong gian kho chính. Duy An ở bên cạnh, môi rách nhưng vẫn tỉnh táo. Phía sau ông ta còn có bốn người đàn ông mang vũ khí.

“Chìa khóa.”

Phó Cận Niên ném chiếc chìa khóa hộp ký gửi xuống đất.

“Thả đứa trẻ.”

Quản gia Trương cười.

“Tôi cần chìa khóa phòng bí mật, không phải thứ vô dụng này.”

“Không có phòng bí mật.”

“Cha cô ta đã để lại sổ sách ở đây.”

Ông ta nhìn tôi.

“Cô Lâm, cô có mười phút để tìm. Nếu không, mỗi phút sau đó cậu bé sẽ mất một ngón tay.”

Tôi lao về phía ông ta nhưng Phó Cận Niên giữ lại.

“Tôi biết đồ ở đâu.”

Tôi cố ép mình bình tĩnh, dẫn họ qua dãy hành lang phủ bụi đến khu lưu trữ đồ cũ. Cánh cửa sắt đã han gỉ, bên trong chất đầy thùng gỗ và vật dụng phủ vải trắng.

Tôi lần theo ký ức, tìm chiếc hòm có tên cha. Nhưng vị trí của mọi thứ đã thay đổi sau nhiều lần chuyển kho.

Quản gia Trương nhìn đồng hồ.

“Còn tám phút.”

Tôi lục tung từng thùng đồ. Những món đồ tuổi thơ hiện ra: con gấu bông mất một mắt, bộ xếp hình cha từng mua, chiếc áo len mẹ đan dang dở.

Nước mắt làm tầm nhìn tôi nhòe đi.

“Còn năm phút.”

Duy An đột nhiên lên tiếng:

“Mẹ, ngôi sao không bao giờ tắt không phải đèn ngủ.”

Tôi quay lại.

Thằng bé nhìn lên trần nhà. Trên thanh xà có một phù hiệu hình ngôi sao bằng đồng, giống biểu tượng từng treo trước phòng làm việc của cha.

“Trong truyện mẹ kể, ông ngoại nói ngôi sao trên trời luôn ở đó dù ban ngày không nhìn thấy.”

Tôi hiểu ra.

Chiếc đèn chỉ là manh mối đánh lạc hướng. Nơi cha giấu chứng cứ phải ở vị trí có biểu tượng ngôi sao cố định.

Phó Cận Niên trèo lên giá, xoay tấm phù hiệu. Một ngăn bí mật bật ra, bên trong là cuốn sổ bọc da và ổ cứng nhỏ.

Quản gia Trương lập tức chĩa súng.

“Đưa đây!”

Đúng lúc ấy, một giọng phụ nữ vang lên từ cửa.

“Để tôi.”

Bà Hứa Mạn Thanh chậm rãi bước vào.

Bà mặc bộ suit màu xám nhạt, mái tóc được búi hoàn hảo, dáng vẻ vẫn cao quý như trong ký ức. Phó Minh Thành đi bên cạnh bà, sắc mặt căng thẳng.

Tôi nhìn họ, cuối cùng hiểu ai mới là người đứng sau.

“Là bà.”

Bà Hứa nhìn tôi với vẻ thờ ơ.

“Con giống mẹ mình. Cùng một vẻ ngây thơ khiến người khác chán ghét.”

Phó Cận Niên chắn trước mặt tôi.

“Mẹ dừng lại đi.”

“Con biết từ bao giờ?”

“Từ khi kiểm tra lịch nhập cảnh của mẹ.”

“Vậy mà vẫn dám đến?”

“Con muốn nghe chính miệng mẹ thừa nhận.”

Bà bật cười lạnh.

“Được. Chính mẹ bảo Minh Thành rút tiền khỏi Phó thị. Chính mẹ lấy chiếc nhẫn của ông nội con làm tín vật. Nhưng tất cả đều vì cha con và anh trai con.”

Phó Cận Niên siết chặt hàm.

“Đừng lấy người chết làm lý do.”

“Nếu ông già không độc đoán, ép cha con gánh khoản nợ của tập đoàn, ông ấy đã không lao lực đến chết. Nếu Lâm Chính Hạo không xen vào, anh trai con đã không bị cuốn vào điều tra rồi gặp tai nạn.”

Tôi sững người.

“Bác Cảnh Hoài cũng bị hại?”

Ánh mắt bà Hứa thoáng dao động rồi trở nên lạnh lùng.

“Nó muốn giao chứng cứ cho cảnh sát. Mẹ chỉ bảo người chặn xe, không ngờ nó chống cự.”

Phó Cận Niên lao lên nhưng hai người đàn ông lập tức chĩa súng vào Duy An.

Chú buộc phải dừng lại.

“Đó là con trai của mẹ!”

“Nó đã phản bội mẹ trước.”

“Còn cha mẹ Nhiên Nhiên?”

“Họ biết quá nhiều.”

Bà nói nhẹ như thể đang nhắc đến hai người xa lạ.

Tôi cảm thấy máu trong người đông cứng. Người phụ nữ tôi từng gọi là bác gái, từng ngồi trong tang lễ cha mẹ tôi, chính là kẻ ra lệnh tước đi mạng sống của họ.

“Tại sao bà còn nhận nuôi tôi?”

“Ông nội con bé khăng khăng muốn chuộc lỗi. Còn ta cần biết Lâm Chính Hạo đã để lại gì. Giữ nó bên cạnh dễ kiểm soát hơn để nó ở ngoài.”

“Cho nên bà luôn muốn đuổi tôi ra nước ngoài.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...