BA NĂM SAU, BẮT BUỘC PHẢI VỀ
Chương 16
Tôi tưởng chú sẽ giấu mối quan hệ để bảo vệ giá cổ phiếu. Nhưng trước hàng trăm ống kính, chú công khai thừa nhận hai đứa trẻ là con mình.
“Cô Lâm Nhiên không lợi dụng tôi.”
Giọng chú vang lên rõ ràng trong đoạn phát sóng trực tiếp.
“Người theo đuổi, ép cô ấy quay về và muốn kết hôn là tôi. Cô ấy chưa từng dùng con cái để yêu cầu tiền bạc hay cổ phần. Mọi lời bôi nhọ nhắm vào mẹ con cô ấy, tôi sẽ truy cứu đến cùng.”
Một phóng viên hỏi:
“Ngài Phó có thừa nhận quan hệ giữa hai người trái với luân thường không?”
Ánh mắt Phó Cận Niên lạnh xuống.
“Cô ấy không mang huyết thống với Phó gia, cũng chưa từng có quan hệ nhận nuôi hợp pháp với tôi. Cha cô ấy là bạn của anh trai tôi. Cách xưng hô trong gia đình không biến chúng tôi thành người cùng huyết thống.”
“Vậy hai người sẽ sớm kết hôn?”
Chú im lặng hai giây rồi đáp:
“Quyền quyết định thuộc về cô ấy.”
Tôi xem buổi họp báo trên điện thoại, rất lâu không nói được gì.
Người đàn ông từng ra lệnh tôi không được yêu, từng tuyên bố sẽ không để tôi rời đi, cuối cùng đã nói trước tất cả mọi người rằng quyền quyết định thuộc về tôi.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc.
Tống Minh Khải bay về ngay khi biết tin. Anh xuất hiện ở biệt thự với sắc mặt mệt mỏi, vừa thấy hai đứa trẻ đã quỳ xuống ôm chúng thật chặt.
“Có bị thương ở đâu không?”
Gia Ý lắc đầu rồi hôn lên má anh.
“Bố Minh Khải, con nhớ bố.”
Phó Cận Niên đứng cách đó vài bước, sắc mặt lập tức tối sầm.
Duy An chủ động giải thích:
“Bọn con biết chú Phó là bố ruột. Nhưng bố vẫn là bố Minh Khải.”
Tống Minh Khải xoa đầu thằng bé.
“Gọi thế nào cũng được. Chỉ cần hai đứa bình an.”
Phó Cận Niên lạnh lùng nói:
“Tôi rất biết ơn anh đã chăm sóc họ.”
Minh Khải đứng dậy.
“Nghe không giống biết ơn lắm.”
“Tôi có thể trả mọi chi phí trong bốn năm.”
“Tình cảm không tính bằng tiền.”
“Vậy anh muốn gì?”
“Muốn Nhiên Nhiên và hai đứa trẻ tự chọn nơi khiến họ thấy an toàn.”
Hai người đàn ông nhìn nhau, không ai chịu nhường.
Tôi bước vào giữa.
“Đủ rồi.”
Phó Cận Niên nhìn tôi.
“Em định về Anh với hắn?”
“Tôi chưa quyết định.”
“Không được.”
Hai chữ vừa thốt ra, chú lập tức dừng lại. Có lẽ chú nhớ đến lời mình nói trong buổi họp báo.
Sau một hồi im lặng, chú sửa lại:
“Tôi hy vọng em ở lại.”
Đó là lần đầu tiên Phó Cận Niên dùng từ “hy vọng” thay vì “phải”.
Tôi nhìn chú, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Minh Khải ở lại dùng bữa. Duy An và Gia Ý ríu rít kể chuyện, còn hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, một người gắp món nào người kia liền gắp món khác. Bát của hai đứa trẻ nhanh chóng chất thành núi.
Gia Ý ngây thơ hỏi:
“Con có hai bố thì sau này được nhận hai phần quà sinh nhật phải không?”
Minh Khải bật cười.
Phó Cận Niên nghiêm túc đáp:
“Được.”
“Vậy có thể có ba bố không?”
Sắc mặt chú lại đen đi.
Tôi không nhịn được cười. Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng dịu xuống.
Sau bữa tối, Minh Khải nói chuyện riêng với tôi ngoài vườn.
“Anh đã nhận được vị trí chính thức ở bệnh viện bên kia. Nếu em muốn trở về, công việc và trường học của hai đứa anh đều có thể sắp xếp.”
“Em biết.”
“Nhưng em không muốn đi nữa, đúng không?”
Tôi nhìn ánh đèn trong phòng khách. Phó Cận Niên đang ngồi giữa hai đứa trẻ, vụng về giúp Gia Ý buộc tóc. Mái tóc bị chú buộc lệch hẳn sang một bên, con bé vẫn vui vẻ soi gương.
“Em chưa biết.”
Minh Khải cười nhẹ.
“Mỗi lần em nói chưa biết, thật ra trong lòng đã có đáp án.”
“Em xin lỗi.”
“Đừng xin lỗi. Anh từng hy vọng bốn năm đủ để em quên người ấy, nhưng mỗi lần con hỏi về cha, ánh mắt em đã nói hết.”
Anh lấy ra một tập giấy.
“Đây là đơn xác nhận điều chỉnh thông tin cha trên giấy khai sinh. Anh đã ký rồi.”
Tôi sững sờ.
“Minh Khải...”
“Anh trả hai đứa về đúng vị trí, không có nghĩa anh biến mất khỏi cuộc đời chúng.”
Anh ôm tôi rất nhẹ, giống như một người anh trai.
“Nhiên Nhiên, lần này hãy chọn điều em thật sự muốn. Đừng vì sợ, cũng đừng vì biết ơn bất kỳ ai.”
Khi anh rời đi, Phó Cận Niên đứng ở cửa.
“Ôm đủ lâu.”
Tôi nhìn chú.
“Chú lại muốn quản?”
Chú im lặng vài giây.
“Tôi ghen.”
Sự thẳng thắn bất ngờ khiến tôi nghẹn lời.
“Nhưng em có quyền ôm ai, tôi không ngăn.”
Nói xong, chú quay người đi vào nhà. Bóng lưng cao lớn ấy hiếm khi để lộ vẻ cô độc.