Bác Sĩ Phẫu Thuật Của Tôi Là Chồng Cũ
Chương 1
Đến bệnh viện làm phẫu thuật thu nhỏ vòng 1, bác sĩ phụ trách lại chính là anh chồng cũ cực kỳ đẹp trai của tôi.
Anh lạnh lùng ngồi gõ bàn phím, ánh mắt không chút gợn sóng hỏi thăm bệnh sử:
“Tiền sử hôn nhân ra sao? Đã từng sinh con hay cho con ti bằng sữa mẹ chưa?”
Tôi khoanh tay, nghiến răng nhìn chằm chằm vào chiếc khẩu trang y tế của anh:
“Tôi với anh kết hôn hai năm, anh là chồng cũ của tôi, chẳng lẽ anh không rõ sao?”
Bị tôi nhìn chằm chằm, anh hoàn toàn không nao núng, ngước mắt lên, giọng nói bình thản đến đáng sợ:
“Cô Trần, tôi cần nhắc nhở cô, chúng ta đã ly hôn được 3 tháng rồi. Đây là phòng khám, xin vui lòng hợp tác.”
1
Chuyện ly hôn là do tôi chủ động đề xuất với Thẩm Bách.
Anh là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình tài năng, quay cuồng ba ngày liền trong phòng mổ với các ca cấp cứu và tạo hình phức tạp, thậm chí còn quên mất kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi.
Tôi ở nhà một mình chờ đến nửa đêm, lật đật tự đưa mình đến phòng cấp cứu ban đêm vì lên cơn đau dạ dày cấp, truyền nước suốt đến sáng.
Trời vừa sáng, tôi ôm cái bụng còn âm ỉ đau trở về nhà, vừa ngồi xuống sofa thì cửa mở.
Thẩm Bách bước vào với vẻ mặt mệt mỏi tái nhợt, trên áo blouse còn vương mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Anh mệt mỏi ngả vào chiếc ghế đơn, nhắm mắt lại, như thể hoàn toàn không thấy tôi đang ngồi gục ở bên cạnh.
Tôi không thể tin nổi: “Thẩm Bách, anh bây giờ thấy tôi mà coi như không thấy đúng không?!”
Anh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mờ mịt: “Xin lỗi, Nam Gia, anh thật sự quá mệt.”
Món quà kỷ niệm tôi tỉ mỉ chuẩn bị vẫn đặt nguyên trên bàn trà, anh thậm chí lười hỏi một câu vì sao mắt tôi đỏ ngầu.
Đợi đến khi Thẩm Bách tỉnh ngủ, tôi đã thu dọn xong hành lý, hai cái vali xếp song song ở cửa ra vào.
Ngẩng cao đầu, tôi nén nước mắt nghiêm túc tuyên bố: “Chúng ta ly hôn đi. Tôi không muốn tiếp tục sống cái cảnh có chồng cũng như không thế này nữa.”
Anh sau khi ngủ dậy đã lấy lại vẻ lạnh nhạt, điềm tĩnh thường ngày.
Nghe tôi nói xong, anh lặng đi vài giây, rồi tựa vào tường, bình thản nói: “Em không biết lái xe, để anh đưa em dọn về nhà mẹ.”
“Không cần.”
Anh không hề có một ý định níu kéo, điều đó khiến tim tôi đau nhói: “Tôi đã gọi xe rồi.”
“Vậy gửi biển số xe cho anh.” Thẩm Bách mím môi, quai hàm căng cứng, “Trên đường nhớ cẩn thận.”
Đó là câu cuối cùng anh nói với tôi trước khi hai chúng tôi bước ra khỏi Cục Dân chính với hai cuốn sổ đỏ trên tay.
Tôi và Thẩm Bách quen nhau qua xem mặt.
Năm đó tôi 24 tuổi, mẹ tôi không thể chịu nổi đứa con gái suốt ngày ru rú ở nhà, liền ép tôi đi xem mắt.
Mẹ tôi khen Thẩm Bách hết lời: gia cảnh tốt, đẹp trai, bác sĩ thẩm mỹ – tạo hình danh tiếng, tương lai rộng mở, dù bận rộn nhưng rất chỉn chu.
Anh cao, đẹp trai, đúng gu tôi thích từ ánh nhìn đầu tiên. Dù công việc bận rộn nhưng anh luôn chu đáo chuẩn bị thuốc giảm đau, thẻ ngân hàng đưa tôi giữ, đồ đắt tiền không tiếc.
Thế nhưng, thứ tôi cần là sự đồng hành, còn thứ anh có duy nhất lại là công việc.
Sau khi ly hôn, mẹ tôi giận phát điên, mắng tôi nông nổi.
Tôi bật khóc trước mặt bà: “Con không chịu nổi! Anh ấy bận đến mức quên cả ngày kỷ niệm, con đau dạ dày đi cấp cứu một mình anh ấy cũng chẳng hay biết, con không chịu nổi sự cô đơn này nữa!”
Mẹ tôi thở dài, rốt cuộc cũng không ép tôi quay lại nữa.
Tôi không chặn WeChat của Thẩm Bách, anh cũng không xóa tôi.
Anh chưa từng đăng gì lên mạng xã hội, còn tôi thì đăng đủ thứ vụn vặt hàng ngày, từ ăn uống đến tập tành.
Tôi tưởng anh sẽ chẳng bao giờ để ý.
2