Bác Sĩ Phẫu Thuật Của Tôi Là Chồng Cũ

Chương 28



Và nếu một ngày nào đó chúng tôi có cơ hội bắt đầu lại, đó phải là quyết định của cả hai, không phải vì tôi vẫn còn yêu anh nên chấp nhận quay về bất kể điều gì.

Tối hôm ấy, khi Tiểu Mãn đã về nhà, tôi nhận được một tin nhắn từ Thẩm Bách.

“Anh xin lỗi nếu hôm nay khiến em khó xử.”

Tôi nhìn màn hình, suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

“Không sao. Cảm ơn anh đã đến.”

Anh nhắn lại:

“Em nghỉ ngơi sớm.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy, bỗng bật cười.

Anh vẫn luôn nói những câu như vậy.

Có lẽ anh chưa biết cách thể hiện tình cảm bằng những lời hoa mỹ.

Nhưng ít nhất, lần này tôi không còn cảm thấy cần phải chờ đợi anh nói thêm điều gì nữa.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn.

Tôi không biết tương lai giữa mình và Thẩm Bách sẽ đi đến đâu.

Tôi cũng không biết liệu mình có thể yêu Lục Thành hay không.

Nhưng tôi hiểu một điều.

Tôi không còn muốn sống cuộc đời chỉ xoay quanh việc chờ đợi một người nữa.

Tôi muốn khỏe mạnh.

Muốn làm công việc mình thích.

Muốn có những người bạn có thể cùng mình cười đùa.

Muốn có một gia đình mà khi trở về, tôi không phải tự hỏi liệu người kia có nhớ đến mình hay không.

Và nếu một ngày nào đó tôi quyết định yêu thêm lần nữa, tôi muốn tình yêu ấy khiến cả hai người cùng cảm thấy hạnh phúc.

Không phải một người cứ cố gắng, còn người kia mãi đến khi mất đi mới hiểu được giá trị của những điều mình từng có.

Tôi nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không còn cố đoán xem ngày mai Thẩm Bách sẽ làm gì.

Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Bởi vì ngày mai, tôi vẫn còn một cuộc sống của riêng mình.

Sau khi xuất viện, tôi nghỉ ngơi ở nhà gần hai tuần.

Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Mãn thường xuyên ghé qua kiểm tra tình hình của tôi. Mẹ cũng gọi điện mỗi ngày, hỏi tôi ăn uống thế nào, có ngủ ngon không, vết mổ có gì bất thường không.

Lục Thành còn chu đáo hơn cả tôi tưởng.

Anh không tự ý đến nhà khi chưa hỏi trước, cũng không mang đến những món đồ mà tôi không cần. Mỗi lần muốn ghé qua, anh đều nhắn tin hỏi tôi có tiện không. Khi biết tôi đang nghỉ ngơi, anh chỉ gửi một ít đồ ăn phù hợp rồi dặn tôi làm theo hướng dẫn của bác sĩ.

Có hôm, anh gửi cho tôi một tin nhắn.

“Anh tìm được một nhà hàng có món cháo cá khá ngon. Khi nào em khỏe hẳn, anh đưa em đến đó nhé.”

Tôi trả lời:

“Được, em sẽ ghi nợ anh một bữa.”

Anh gửi lại một biểu tượng cười.

“Vậy anh phải nhớ giữ hóa đơn rồi.”

Tôi nhìn điện thoại, bất giác mỉm cười.

Những ngày bình thường như thế khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình đang dần trở lại quỹ đạo.

Tôi không còn phải cố gắng tìm kiếm một lý do để vui vẻ.

Cũng không cần cố chứng minh rằng mình đã quên Thẩm Bách.

Tôi chỉ đơn giản là sống cuộc đời của mình.

Đến ngày tái khám, bác sĩ kiểm tra tình trạng hồi phục và dặn dò tôi tiếp tục chăm sóc vết mổ, hạn chế vận động mạnh, đồng thời tái khám đúng lịch.

Tôi nghe kỹ từng lời, ghi lại những điều cần nhớ.

Lần này, tôi không chọn bác sĩ dựa trên việc người đó có phải chồng cũ của mình hay không. Tôi chỉ quan tâm đến chuyên môn, sự phù hợp và những hướng dẫn cần thiết cho quá trình điều trị.

Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi bước ra khỏi phòng khám.

Ở cuối hành lang, tôi nhìn thấy Thẩm Bách đang nói chuyện với một đồng nghiệp.

Anh mặc áo blouse trắng, trên tay cầm tập hồ sơ, vẻ mặt nghiêm túc như mọi khi.

Tôi định đi thẳng, nhưng đúng lúc ấy anh quay đầu.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Thẩm Bách nói vài câu với đồng nghiệp rồi bước về phía tôi.

“Em tái khám xong rồi à?”

Tôi gật đầu.

“Vâng. Bác sĩ nói tình trạng hồi phục đang tiến triển tốt, em chỉ cần tiếp tục theo dõi và chăm sóc theo hướng dẫn.”

“Vậy thì tốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...