Bác Sĩ Phẫu Thuật Của Tôi Là Chồng Cũ
Chương 7
“Vậy cô cứ suy nghĩ. Khi quyết định, liên hệ với bệnh viện để đặt lịch.”
Tôi cầm lấy hồ sơ, đứng dậy.
Đến cửa, tôi nghe anh hỏi:
“Gần đây cô còn đau dạ dày không?”
Tôi sững người.
Tôi quay lại nhìn anh.
Thẩm Bách vẫn đang cúi đầu ghi chép, dường như câu hỏi vừa rồi chỉ là một lời hỏi thăm bình thường.
Tôi siết chặt tập hồ sơ.
“Không còn.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi đứng thêm một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được.
“Thẩm Bách.”
Anh ngẩng đầu.
Tôi nhìn anh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Anh hỏi câu đó với tư cách bác sĩ, hay vì anh vẫn nhớ chuyện trước đây?”
Căn phòng im lặng.
Thẩm Bách không trả lời ngay.
Một lúc sau, anh mới nói:
“Cô từng nhập viện vì đau dạ dày. Đó là thông tin tôi nhớ được.”
Tôi bật cười.
“Phải rồi. Anh là bác sĩ mà.”
Tôi mở cửa đi ra ngoài.
Lần này, tôi không chờ anh gọi mình lại.
Buổi chiều, tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ.
“Xin chào chị Trần, tôi là trợ lý của bác sĩ Thẩm. Theo yêu cầu của khoa, chúng tôi gửi chị tài liệu hướng dẫn trước và sau phẫu thuật để tham khảo. Nếu có câu hỏi về chuyên môn, chị vui lòng liên hệ bệnh viện.”
Bên dưới là một tập tin hướng dẫn khá chi tiết.
Tôi nhìn tin nhắn, không biết nên cảm thấy thế nào.
Thẩm Bách vẫn nhớ những vấn đề sức khỏe của tôi.
Anh còn nhớ tôi từng đau dạ dày, biết tôi sợ đau và hiểu tôi sẽ lo lắng trước khi phẫu thuật.
Nhưng anh không trực tiếp nhắn cho tôi.
Anh chỉ làm đúng trách nhiệm của một bác sĩ.
Tôi mở tài liệu, đọc qua những lưu ý cần thiết rồi lưu lại.
Sau đó, tôi nhắn cho trợ lý một câu cảm ơn.
Không lâu sau, người kia trả lời:
“Không có gì ạ. Bác sĩ Thẩm dặn chúng tôi gửi tài liệu cho chị.”
Tôi nhìn câu ấy rất lâu.
Cuối cùng, tôi khóa màn hình.
Được rồi.
Tôi không nên tự suy diễn thêm nữa.
Tối hôm ấy, mẹ gọi điện lần nữa.
Lần này, tôi không kịp tìm cớ từ chối.
“Cuối tuần con nhất định phải về nhà. Mẹ đã hẹn người ta rồi.”
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.
“Mẹ, mẹ hẹn ai?”
“Bạn của mẹ có một người cháu trai, công việc ổn định, tính tình tốt. Mẹ chỉ muốn hai đứa gặp nhau nói chuyện, có gì mà con phải căng thẳng?”
“Mẹ, con vừa ly hôn.”
“Thì mẹ mới muốn con gặp gỡ người khác. Con cứ ở nhà mãi rồi nghĩ về chuyện cũ thì bao giờ mới bước tiếp được?”
Tôi không nói nên lời.
Mẹ tiếp tục:
“Nam Gia, mẹ không bắt con phải kết hôn ngay. Mẹ chỉ muốn con biết ngoài Thẩm Bách ra, trên đời này còn nhiều người khác. Con đừng tự nhốt mình trong cuộc hôn nhân đã kết thúc.”
Tôi cúi đầu nhìn đôi dép dưới chân.
Mẹ nói không sai.
Tôi không thể cứ mãi sống trong quá khứ.
“Được rồi. Cuối tuần con về.”
Mẹ lập tức vui vẻ hơn.
“Thế mới đúng chứ. Mẹ nói trước, người ta không tệ đâu. Nếu thấy hợp thì cứ tìm hiểu, không hợp cũng chẳng sao.”
Tôi đồng ý qua loa, sau đó cúp máy.
Tôi biết mình không thể tiếp tục dùng chuyện tái hôn giả để chọc tức Thẩm Bách.
Nếu tôi thực sự muốn bắt đầu cuộc sống mới, ít nhất cũng nên thành thật với chính mình.
Tôi không cần chứng minh rằng mình sống tốt hơn sau ly hôn.
Càng không cần phải tìm một người đàn ông khác chỉ để xem Thẩm Bách có ghen hay không.
Tôi muốn có một cuộc sống mà khi thức dậy vào buổi sáng, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không còn là liệu người kia có nhớ đến mình hay không.
Tôi muốn có thể vui vẻ đi ăn một mình, tự mua cho mình những món đồ yêu thích, đau ốm thì biết cách chăm sóc bản thân, buồn thì tìm bạn bè tâm sự.
Và nếu một ngày nào đó tôi gặp được người phù hợp, tôi sẽ không vội vàng cưới người ấy chỉ vì sợ cô đơn.
Tôi sẽ tìm hiểu xem người ấy có thực sự muốn cùng tôi xây dựng một gia đình hay không.
Bởi vì tôi đã từng kết hôn.
Tôi hiểu rằng sống cùng một người không giống như yêu một người.