Bảy Năm Hôn Nhân, Đổi Lại Một Câu: Tôi Muốn Ly Hôn
Chương 17
Chỉ là sau này, quyền lực và sự kiêu ngạo khiến anh ta tin rằng dù mình làm gì, tôi cũng sẽ mãi đứng nguyên tại chỗ.
Tình yêu không biến mất hoàn toàn trong một ngày.
Nhưng người chúng tôi từng yêu đã không còn là người hiện tại.
10
Kỳ Niên Sơn được đưa vào phòng phẫu thuật lúc nửa đêm.
Xương chân phải gãy hai chỗ, vai bị rách sâu, trên đầu có chấn thương nhẹ. May mắn, không có tổn thương nội tạng.
Tôi ký vào mục người liên hệ vì lúc đó bệnh viện chưa tìm được người thân nào khác.
Đến khi trợ lý và luật sư của anh ta tới, tôi mới rời đi.
Lục Hoài Cẩn đứng cuối hành lang.
Anh vẫn mặc chiếc áo khoác từ tối qua, cổ tay áo dính bụi xi măng. Khi nhìn thấy tôi, anh đi nhanh lại, kiểm tra từ đầu đến chân như muốn chắc chắn tôi thật sự không bị thương.
“Cảnh sát nói cô bị trầy tay.”
“Chỉ một chút thôi.”
Anh cầm tay tôi lên. Lòng bàn tay có một vết xước dài do chống xuống nền, máu đã khô.
“Đi xử lý.”
“Không cần đâu.”
“Diệp Nhứ.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi cả tên tôi bằng giọng nghiêm khắc.
Tôi ngoan ngoãn theo anh đến phòng cấp cứu.
Y tá rửa vết thương, bôi thuốc rồi băng lại. Lục Hoài Cẩn đứng bên cạnh, sắc mặt còn khó coi hơn người bị thương.
Tôi cố làm không khí nhẹ đi:
“Luật sư Lục, anh đang giận thân chủ sao?”
“Đúng.”
“Tôi đã làm theo kế hoạch.”
“Kế hoạch không bao gồm việc cô chạy vào vùng sắp sập.”
“Khi ấy anh ta bị giữ…”
“Tôi biết.” Anh ngắt lời rồi hạ giọng. “Tôi biết cô không thể mặc kệ. Nhưng lúc thấy trần bê tông đổ xuống, tôi…”
Anh dừng lại.
Tôi nhìn vào mắt anh.
“Anh làm sao?”
Lục Hoài Cẩn quay mặt đi, quai hàm siết chặt.
“Không có gì.”
Tôi không truy hỏi.
Có những lời nếu nói ra lúc này sẽ khiến cả hai rơi vào một hoàn cảnh không phù hợp. Tôi vừa bước khỏi cuộc hôn nhân, cảm xúc vẫn còn lẫn lộn giữa tổn thương, biết ơn và mệt mỏi. Còn anh xứng đáng nhận được một câu trả lời tỉnh táo, không phải cái gật đầu vì tôi yếu lòng sau biến cố.
Trời sáng, mẹ gọi.
Không biết bà đã đọc tin từ đâu, giọng hoảng hốt:
“Con có sao không?”
“Con không sao. Chỉ xước tay một chút.”
“Còn Niên Sơn?”
“Ca phẫu thuật thành công rồi.”
Mẹ im lặng hồi lâu, sau đó thở dài.
“Nó cứu con, mình nên cảm ơn.”
“Con biết.”
“Nhưng biết ơn không đồng nghĩa với quay lại.”
Tôi hơi sững người.
Mẹ nói tiếp:
“Mẹ sợ con mềm lòng. Người ta cứu con một lần là ân tình. Nhưng những vết thương nó gây ra suốt bảy năm cũng là thật. Hai chuyện không thể bù trừ như tiền trong sổ nợ.”
Tôi mỉm cười.
“Con hiểu.”
Hóa ra không chỉ tôi thay đổi.
Mẹ cũng đã học cách tin rằng con gái mình có thể sống tốt mà không cần nương tựa vào một cuộc hôn nhân.
Buổi chiều, tôi vào thăm Kỳ Niên Sơn.
Anh ta đã tỉnh, chân phải bó bột, gương mặt nhợt nhạt. Nhìn thấy tôi, mắt anh ta sáng lên rồi nhanh chóng giấu đi.
“Em không cần ở đây.”
“Tôi đến cảm ơn.”
“Nếu đổi lại là người khác, anh cũng sẽ cứu.”
Tôi biết anh ta nói dối, nhưng không vạch trần.
“Chi phí điều trị và những việc cần hỗ trợ trong thời gian anh hồi phục, tôi sẽ chịu trong phạm vi hợp lý.”
Khóe môi anh ta cong lên đầy chua chát.
“Em lại muốn tính cho sạch?”
“Tôi không muốn nợ.”
“Vậy em không trả nổi đâu.”
“Anh muốn gì?”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
“Mỗi tuần đến thăm anh một lần, cho đến khi anh đi lại được.”
Tôi cau mày.
“Đổi điều kiện khác.”
“Anh chỉ muốn thế.”
“Kỳ Niên Sơn, đừng dùng vết thương để…”
“Anh không ép em quay lại.” Anh ta khẽ nhắm mắt. “Anh chỉ muốn biết em sống tốt. Một tiếng mỗi tuần cũng được.”
Tôi im lặng.
Cuối cùng, tôi đồng ý một tháng đến một lần, tổng cộng ba lần. Sau ba tháng, dù anh ta có đi lại được hay không, món nợ này kết thúc.
Anh ta gật đầu.
“Được.”
Trên đường ra ngoài, tôi gặp trợ lý mới của anh ta đang mang một chồng hồ sơ vào.