Bảy Năm Hôn Nhân, Đổi Lại Một Câu: Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 24



“Với bác là một câu hỏi. Với một người từng bị dùng việc không có con để hạ thấp, nó là vết thương.”

Vẻ mặt bà thay đổi.

Tôi kể ngắn gọn về những tin nhắn Tang Mạt từng gửi, về áp lực suốt nhiều năm và lý do tôi thận trọng trước hôn nhân.

“Cháu không mong bác phải lập tức yêu quý cháu. Nhưng nếu một ngày cháu và Hoài Cẩn xây dựng gia đình, cháu hy vọng chúng ta tôn trọng ranh giới của nhau. Cháu cũng sẽ tôn trọng vị trí của bác trong cuộc đời anh ấy.”

Mẹ Lục ngồi lặng rất lâu.

Sau đó bà hỏi:

“Hôm qua thằng Cẩn có làm cháu khó xử không?”

“Không. Anh ấy bảo vệ cháu.”

Bà thở dài.

“Từ nhỏ nó đã như thế. Một khi cho rằng điều gì đúng, chín con trâu cũng không kéo lại được.”

Khóe môi tôi cong lên.

“Cháu biết.”

Bà nhìn hộp bánh.

“Cháu ăn sáng chưa?”

“Chưa ạ.”

“Vậy ở lại ăn. Hôm qua còn nhiều đồ.”

Đó không phải lời xin lỗi, nhưng là cánh cửa đầu tiên bà mở ra.

Về sau, mẹ Lục không bao giờ hỏi lại chuyện sinh con. Bà thường gửi cho tôi sách thiết kế, thỉnh thoảng gọi hỏi sức khỏe mẹ tôi. Khi Nhứ Quang gặp khủng hoảng, bà còn mắng những người bình luận ác ý trên mạng đến mức bị khóa tài khoản ba ngày.

Một năm sau, bà chủ động xin lỗi trong lúc hai chúng tôi cùng gói bánh.

“Ngày đầu gặp, bác đã nhìn cháu như một bản lý lịch để xét xem có phù hợp với con trai bác không. Bác sai.”

Tôi đưa bà sợi dây buộc hộp.

“Cháu cũng từng nghĩ bác sẽ giống tất cả những người đã làm cháu tổn thương, nên luôn dựng sẵn hàng rào. Cháu cũng có phần định kiến.”

Bà cười.

“Vậy hòa nhé?”

“Vâng.”

Không phải mọi mâu thuẫn gia đình đều cần một người thắng, một người thua.

Đôi khi chỉ cần cả hai đủ thành thật để nhìn thấy nỗi sợ phía sau sự phòng vệ của đối phương.

16

Một năm sau, Nhứ Quang chuyển sang văn phòng mới.

Từ sáu nhân viên ban đầu, chúng tôi đã có một đội ngũ hơn ba mươi người. Dự án tái định vị thương hiệu cho một chuỗi bệnh viện giúp studio giành giải thưởng thiết kế trong nước.

Đêm nhận giải, tôi đứng trên sân khấu nhìn tên mình hiện trên màn hình lớn.

Không phải “phu nhân của Kỳ Niên Sơn”.

Không phải “người đứng sau đề án của Tang Mạt”.

Chỉ là Diệp Nhứ, nhà sáng lập Nhứ Quang.

Dưới khán phòng, mẹ và Lục Hoài Cẩn cùng vỗ tay.

Mẹ khóc đến nhòe cả lớp trang điểm. Còn anh chỉ nhìn tôi, nụ cười bình tĩnh nhưng đôi mắt đầy tự hào.

Sau lễ trao giải, tôi gặp Kỳ Niên Sơn ở hành lang.

Anh ta đến với tư cách đại diện một doanh nghiệp tài trợ. Chân đã hồi phục, dáng người lại thẳng tắp như trước. Chỉ có vẻ sắc lạnh trong ánh mắt đã bớt đi nhiều.

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

“Dự án rất xuất sắc.”

“Anh đã xem?”

“Anh xem tất cả dự án của Nhứ Quang.”

Anh nói xong mới nhận ra câu ấy có thể khiến tôi khó chịu, liền bổ sung:

“Chỉ qua thông tin công khai.”

Tôi gật đầu.

Giữa chúng tôi không còn sự căng thẳng như trước. Thời gian đã biến vết thương thành sẹo. Tôi không quên, nhưng cũng không còn đau mỗi khi chạm tới.

Ánh mắt anh dừng trên chiếc nhẫn mảnh ở ngón tay tôi.

Không phải nhẫn đính hôn, chỉ là món quà Lục Hoài Cẩn tặng nhân dịp một năm yêu nhau.

“Hai người sắp kết hôn sao?”

“Chưa có kế hoạch.”

Anh khẽ cười.

“Anh ta kiên nhẫn hơn anh.”

“Anh ấy tôn trọng tôi hơn.”

Nụ cười trên môi anh tắt đi, nhưng không phản bác.

Một lúc sau, anh nói:

“Anh đã bán căn nhà cũ.”

Tôi hơi bất ngờ.

Đó là căn nhà anh từng tự tay chọn từng món nội thất, cũng là nơi chúng tôi sống suốt năm năm cuối của hôn nhân.

“Ừ.”

“Nhẫn cưới anh chôn dưới gốc cây trong vườn trước khi bàn giao.”

“Tại sao lại nói với tôi?”

“Không biết.” Anh nhìn qua cửa kính cuối hành lang. “Có lẽ anh chỉ muốn nói anh cũng đang học cách bước tiếp.”

Tôi im lặng vài giây.

“Vậy thì tốt.”

Anh quay lại nhìn tôi.

“Nhứ Nhứ, những năm ở bên anh, có lúc nào em từng hạnh phúc không?”

“Có.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...