Bữa Cơm Đoàn Tụ

Chương 14



Mẹ hỏi:

“Thế nhà này không thuộc về con sao?”

Tần Dao đỏ mắt.

“Con tưởng sau tất cả...”

“Sau tất cả, con vẫn là đứa con mẹ nuôi lớn.”

Mẹ kéo chiếc vali khỏi tay cô ấy.

“Con muốn ra ngoài tự lập, mẹ không ngăn.”

“Nhưng trả lại nhà cửa là có ý gì?”

“Tiền mẹ cho con là tiền mẹ tự nguyện cho.”

“Không liên quan đến Tần Quang Thành.”

“Cũng không liên quan đến hai anh con.”

Bố đứng phía sau gật đầu.

“Cổ phần sẽ được chia theo pháp luật và ý nguyện của bố mẹ.”

“Không ai cần dùng việc rời khỏi nhà để chứng minh mình thanh cao.”

Tần Dao cúi đầu, nước mắt rơi xuống tay kéo vali.

Tôi đi tới, lấy chìa khóa xe từ túi cô ấy.

“Chân còn chưa khỏi.”

“Tôi đưa cô đi.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Anh không hận mẹ ruột em sao?”

“Có.”

Tôi trả lời thật.

“Bà ấy mở cổng, khiến hai anh em tôi mất hai mươi lăm năm.”

“Việc bà ấy hối hận không xóa được hậu quả.”

Sắc mặt Tần Dao trắng đi.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng người làm việc đó là Chu Lan.”

“Không phải cô.”

“Tôi không dùng quan hệ huyết thống để kết tội một người.”

“Cũng không vì cô là em gái mà bỏ qua việc cô đặt xương vào canh.”

“Hai chuyện khác nhau.”

Tần Dao vừa khóc vừa bật cười.

“Anh đúng là cảnh sát đến tận xương.”

Tần Lĩnh từ phòng khách đi ra.

“Cách dùng từ không chính xác.”

“Nghề nghiệp không thể đi vào xương.”

Tần Dao: “...”

Tôi: “...”

Mẹ lập tức chỉ vào anh.

“Từ hôm nay cấm con nói chữ xương trong giờ ăn.”

Tần Lĩnh suy nghĩ một chút.

“Nếu bị hóc...”

“Cũng cấm!”

Anh im lặng đẩy kính.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ bất lực rõ ràng trên mặt anh cả.

• • •

13

Ba tháng sau, vụ án chính thức được chuyển sang viện kiểm sát.

Tôi trở lại đơn vị.

Ngày đầu tiên đi làm, lão Hạ ném cho tôi một tập hồ sơ mới.

“Vụ mất trộm ở trang trại.”

“Camera chỉ quay được một đàn ngỗng.”

Tôi nhìn hắn.

“Tại sao lại giao cho tôi?”

“Cậu có duyên với gia cầm.”

Cả phòng cười ầm lên.

Tôi mở hồ sơ, nghiêm túc nói:

“Ngỗng có tính lãnh thổ mạnh.”

“Nếu người lạ vào, chúng sẽ phản ứng.”

“Phân tích hướng di chuyển có thể xác định lối nghi phạm rời đi.”

Tiếng cười lập tức dừng lại.

Lão Hạ nhìn tôi một lúc lâu.

“Tôi đùa thôi.”

“Tôi không đùa.”

Hắn ôm trán.

“Nhà họ Tần nuôi cậu kiểu gì mà thành thế này?”

Tôi sửa lại.

“Nhà họ Tần chưa kịp nuôi.”

“Tôi tự lớn.”

Cả phòng lại im lặng.

Lão Hạ vỗ vai tôi.

“Tối nay về ăn cơm với bố mẹ đi.”

“Vụ ngỗng mai làm.”

Tôi gật đầu.

• • •

Bữa cơm tối hôm đó là lần đầu tiên cả nhà ngồi đủ mặt sau khi vụ án kết thúc.

Dì giúp việc mới nhất quyết không vào phòng Tần Lĩnh.

Mẹ đã ra lệnh anh phải mang mô hình hộp sọ về cơ quan.

Tần Dao từ căn hộ thuê quay về, mang theo một bó hoa và bánh ngọt.

Bố tự tay mở một chai rượu đã cất hai mươi lăm năm.

Ông nói chai rượu ấy vốn định mở vào ngày chúng tôi trưởng thành.

Bây giờ muộn một chút.

Nhưng người đã về đủ.

Mẹ bưng nồi canh củ sen ra.

Cả bàn đồng loạt im lặng.

Bà đặt nồi xuống, trừng mắt.

“Canh lần này mẹ tự nấu.”

“Sườn mẹ tự mua.”

“Camera bếp hoạt động suốt.”

“Hai đứa không được phân tích.”

Tần Lĩnh nhìn nồi canh.

Tôi đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn.

Anh yên lặng ba giây rồi gắp một miếng sườn cho mẹ.

“Mẹ ăn đi.”

Mẹ có vẻ cảm động.

Sau đó anh bổ sung:

“Lần này là xương lợn bình thường.”

Mẹ đặt đũa xuống.

“Tần Lĩnh!”

Bố quay mặt cười.

Tần Dao cúi đầu, vai run lên.

Tôi nhịn được hai giây rồi cũng bật cười.

Mẹ giận đến đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn múc cho mỗi đứa một bát canh.

Ăn được nửa bữa, bố lấy ra một tập giấy.

“Đây là bản di chúc mới.”

Tần Dao lập tức căng thẳng.

Tôi đặt bát xuống.

“Bố, con không cần...”

“Không phải chia tài sản.”

Bố ngắt lời.

“Là quy định gia đình.”

Ông mở trang đầu tiên, nghiêm túc đọc.

“Điều một, Tần Lĩnh không được mang mô hình giải phẫu về nhà.”

“Điều hai, Tần Xuyên không được thẩm vấn người nhà trong lúc xem tivi.”

“Điều ba, Tần Dao có chuyện phải nói thẳng, nghiêm cấm dùng xương để báo án.”

Tần Dao đỏ bừng mặt.

Tôi hỏi:

“Cái này có hiệu lực pháp lý không?”

Bố đập bàn.

“Trong nhà này, lời bố có hiệu lực!”

Tần Lĩnh bình thản lật sang trang sau.

“Không có chữ ký của các bên.”

“Hình thức văn bản cũng không phù hợp với di chúc.”

Tôi gật đầu.

“Anh cả nói đúng.”

Bố ôm ngực.

Mẹ vội lấy tập giấy khỏi tay ông.

“Được rồi, được rồi.”

“Hai đứa mất hai mươi lăm năm mới về.”

“Ông đừng để chưa đầy một năm đã bị chúng nó làm tức đến nhập viện.”

Cả bàn lại cười.

Ngoài cửa sổ, gió đêm lay nhẹ tán cây.

Con chim đồng đã được treo lại dưới mái hiên.

Mỏ nó gõ lên thân cây rỗng, phát ra âm thanh trong trẻo.

Hai mươi lăm năm trước, nó giữ một bí mật.

Hai mươi lăm năm sau, bí mật ấy cuối cùng đã mở miệng.

Người có lỗi phải trả giá.

Người đã mất được trả lại tên.

Những đứa trẻ từng bị chia cắt cũng trở về cùng một mái nhà.

Tôi từng cho rằng tìm được bố mẹ ruột chỉ có nghĩa là một kết quả ADN được xác nhận.

Sau này tôi mới hiểu, huyết thống chỉ giúp người ta tìm thấy cánh cửa.

Muốn thật sự trở thành người một nhà, tất cả còn phải học cách bước về phía nhau.

Chậm một chút cũng không sao.

Miễn là cuối cùng vẫn trở về.

HẾT

 

Chương trước
Loading...