Chồng Ơi, Anh Mắng Em Sao?
Chương 15
Tôi tắt màn hình.
Đường Niệm khịt mũi. “Cuối cùng cũng nói được một câu giống người.”
Cố Trạch đặt hộp cơm lên bàn. “Ăn trước khi nguội.”
Tôi cầm đũa, chợt nhận ra mình không còn muốn biết Tạ Tông đang nghĩ gì nữa.
Điện thoại báo một email mới.
“Sau Tro Tàn” đã vượt qua vòng sơ loại cuộc thi Ánh Dương. Ban tổ chức mời tôi đến Paris tham dự chung kết sau ba tuần.
Tôi nhìn dòng chữ ấy đến mờ mắt.
Năm năm trước, tôi đã bỏ lỡ chuyến bay của mình.
Lần này, không ai có thể giữ tôi lại.
15
Trước ngày tôi đi Paris, vụ án có bước ngoặt.
Trợ lý của mẹ Tạ Tông bị bắt tại một thị trấn biên giới. Trong điện thoại của ông ta có lịch sử liên lạc với Thẩm Vân Phi và đoạn ghi âm cuộc gọi ngay trước vụ cháy kho.
Người ra lệnh phóng hỏa là Thẩm Vân Phi.
Nhưng người đứng sau vụ tráo thuốc, chèn ép Lâm Kỳ và che giấu camera suốt nhiều năm lại là Tạ phu nhân—bà Lục Minh Châu.
Bà bị triệu tập điều tra.
Ngay tối hôm đó, bà đến tìm tôi.
Lục Minh Châu vẫn sang trọng như lần đầu gặp tôi. Bộ sườn xám đen thêu chỉ bạc, tóc búi gọn, từng động tác đều mang vẻ kiêu ngạo của người đã đứng trên đỉnh quyền lực quá lâu.
Bà đặt một tấm séc lên bàn.
“Rút đơn tố cáo. Con số tùy cô viết.”
Tôi không nhìn tấm séc. “Bà nghĩ tiền mua được tất cả sao?”
“Chẳng phải cô tiếp cận Tạ Tông cũng vì tiền?”
“Là con trai bà chọn tài trợ cho tôi, đến núi cứu tôi, rồi cầu hôn tôi.”
“Nó chỉ nhất thời hứng thú.” Ánh mắt bà lạnh lẽo. “Một đứa con gái lớn lên trong chuồng lợn mà cũng mơ làm nữ chủ nhân Tạ gia. Cô có biết năm đầu tiên sau hôn lễ, Tạ thị mất bao nhiêu hợp đồng vì xuất thân của cô không?”
Tôi siết tay, nhưng không né tránh.
“Vì vậy bà chọn Thẩm Vân Phi?”
“Ít nhất nó biết nghe lời.”
“Bà để cô ta đầu độc tôi.”
“Chỉ là thuốc an thần.” Bà thản nhiên nói. “Nếu cô ngoan ngoãn ly hôn, mọi chuyện đã không đi xa đến vậy.”
Máy ghi âm trong túi tôi đang chạy.
“Vụ tai nạn của tôi thì sao?”
“Tôi chỉ muốn dọa cô.”
“Còn vụ cháy?”
“Tôi không ra lệnh giết người.” Lần đầu tiên giọng bà có chút dao động. “Đó là Thẩm Vân Phi tự ý làm.”
“Nhưng chính bà dạy cô ta rằng chỉ cần loại bỏ tôi, mọi tội lỗi đều có thể được Tạ gia che đi.”
Lục Minh Châu đập mạnh tay xuống bàn. “Cô đừng được voi đòi tiên! Cô tưởng Tạ Tông từ bỏ vị trí vì cô thì cô thắng sao? Nó là người thừa kế duy nhất. Cuối cùng nó vẫn phải quay về. Còn cô, không có họ Tạ chống lưng, cô chẳng là gì cả.”
Tôi nhìn bà, chợt thấy thương hại.
“Bà sai rồi. Trước khi gặp Tạ Tông, tôi đã là Giang Diểu. Sau khi rời khỏi anh ấy, tôi vẫn là Giang Diểu.”
Cửa phòng bên cạnh mở ra.
Đường Niệm bước ra cùng hai cảnh sát.
Sắc mặt Lục Minh Châu lập tức thay đổi.
“Cô gài bẫy tôi?”
“Không.” Tôi lấy máy ghi âm đặt lên bàn. “Tôi chỉ cho bà cơ hội nói thật.”
Bà định giật lấy nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
Đúng lúc ấy, Tạ Tông xuất hiện ở cửa nhà hàng.
Anh đứng đó, nhìn mẹ mình bị còng tay. Lục Minh Châu lập tức giãy giụa.
“A Tông! Con mau bảo họ thả mẹ ra! Mẹ làm tất cả đều vì con, vì Tạ gia!”
Tạ Tông bước tới. Gương mặt anh không có biểu cảm.
“Vì con nên mẹ đầu độc vợ con?”
“Nó không xứng với con!”
“Người không xứng là con.”
Giọng anh rất nhẹ, nhưng Lục Minh Châu bỗng im bặt.
“Mẹ từng nói người nhà họ Tạ làm sai thì phải chịu trách nhiệm.” Anh nhìn chiếc còng trên tay bà. “Bây giờ đến lượt mẹ.”
Lục Minh Châu gào lên chửi tôi. Tạ Tông không nhìn tôi, chỉ nghiêng người chắn giữa chúng tôi cho đến khi cảnh sát đưa bà đi.
Nhà hàng yên tĩnh trở lại.
Anh đứng quay lưng về phía tôi. Bờ vai từng vững chãi dường như đã sụp xuống.
“Anh biết chuyện tai nạn của Vân Nhu rồi.”
Tôi không nói gì.