Chồng Ơi, Đến Đón Em Đi

Chương 14



Tống Cảnh Sâm nhìn tôi một lúc rồi kéo tôi ngồi lên đùi anh. Tôi hoảng hốt chống tay vào ngực anh, sợ chạm vết thương.

“Anh làm gì vậy?”

“Giải thích.”

“Có ai giải thích kiểu này không?”

“Tôi không biết người khác.” Anh vòng tay ôm eo tôi, ánh mắt nghiêm túc. “Tôi chưa từng thích Tần Nhược. Trước khi kết hôn không có bạn gái, sau khi kết hôn không có người khác. Người tôi thích từ đầu đến cuối chỉ có cô.”

Mặt tôi nóng lên, nhưng vẫn cố hỏi: “Thích đến mức nào?”

“Mười hai năm.”

“Chỉ thời gian thôi à?”

Anh im lặng, dường như không biết nói lời ngọt ngào. Một lúc sau, anh cúi đầu, trán chạm trán tôi.

“Nếu hôm đó người trúng đạn là cô, tôi sẽ không bình tĩnh được như cô.”

“Em cũng đâu bình tĩnh.”

“Cô vẫn nhớ chia sẻ vị trí, vẫn dùng thẻ giả, vẫn kéo dài thời gian. Nếu là tôi...” Hàm anh siết chặt. “Tôi có thể sẽ giết kẻ làm cô bị thương trước khi kịp bắt hắn.”

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, mọi cơn ghen lập tức tan biến.

Tôi cúi xuống hôn anh. Lần này nụ hôn không còn dè dặt như ở bệnh viện. Anh giữ chặt eo tôi, hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau. Đến khi tay anh luồn dưới vạt áo, tôi mới giật mình giữ lại.

“Vết thương của anh.”

“Không sao.”

“Bác sĩ nói không được vận động mạnh.”

“Tôi không vận động.” Anh nhìn tôi, giọng khàn đi, “Cô có thể.”

Tôi mất hai giây mới hiểu, lập tức đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào vai anh.

“Lưu manh.”

Anh bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh cười thành tiếng, trầm thấp và dễ nghe đến mức tim mềm nhũn.

Nhưng khoảnh khắc yên bình ấy không kéo dài.

Điện thoại anh rung. Tin nhắn từ bộ phận kỹ thuật cho biết chiếc xe theo dõi đứng tên giả, nhưng camera giao thông đã chụp rõ người lái.

Không phải Tần Nhược.

Là trợ lý riêng của Lục Chính Hoài.

Người phụ nữ ngồi ghế phụ chỉ có ngoại hình giống cô ta do góc quay và ánh sáng.

Tôi thở phào, rồi chợt thấy mình có lỗi vì đã nghi ngờ.

Tống Cảnh Sâm lại nhìn hộp thuốc Tần Nhược mang tới. Anh đeo găng, kiểm tra tem niêm phong rồi gọi người đem đi xét nghiệm.

“Anh nghi thuốc có vấn đề?”

“Tần Nhược nói mang từ nước ngoài, nhưng nhãn phụ được in trong nước. Ngày sản xuất cách đây hai tuần, trong khi cô ta nói đã mua trước khi về.”

“Có thể cô ấy nhớ nhầm.”

“Hy vọng vậy.”

Kết quả xét nghiệm có vào sáng hôm sau.

Trong viên thuốc chứa một hoạt chất gây rối loạn đông máu. Với người vừa phẫu thuật như Tống Cảnh Sâm, dùng liên tục có thể dẫn đến xuất huyết nội tạng.

Tần Nhược biến mất khỏi khách sạn ngay trong đêm.

9

Lệnh truy tìm Tần Nhược được ban hành.

Tôi không hiểu vì sao một bác sĩ pháp y có tương lai tốt đẹp lại muốn hại Tống Cảnh Sâm. Anh không nói nhiều, chỉ mở lại một hồ sơ cũ từ năm năm trước.

Khi ấy, anh mới là phó đội trưởng, phụ trách điều tra một vụ tai nạn giao thông khiến ba người tử vong. Tần Nhược là bác sĩ pháp y ký kết luận nạn nhân lái xe có nồng độ cồn cao. Vụ án khép lại như một tai nạn.

Một năm sau, Tống Cảnh Sâm phát hiện mẫu máu có dấu hiệu bị đánh tráo. Anh yêu cầu điều tra lại, nhưng toàn bộ mẫu vật đã bị hủy đúng quy trình. Tần Nhược đột ngột xin nghỉ việc, ra nước ngoài.

Một trong ba người chết là nhà báo đang điều tra Dược phẩm Thịnh An.

“Anh đã nghi cô ấy từ lâu?” tôi hỏi.

“Không đủ chứng cứ.”

“Vậy vì sao vẫn cho cô ấy vào nhà?”

“Để xem cô ấy muốn làm gì.”

Tôi tức đến véo cánh tay anh: “Anh dùng chính mình làm mồi nhử?”

“Tôi không uống thuốc.”

“Nhỡ trong túi còn thứ khác? Nhỡ cô ấy mang vũ khí?”

“Cô ở đây, tôi sẽ không mạo hiểm.”

“Anh đã mạo hiểm rồi.”

Tống Cảnh Sâm đặt hồ sơ xuống, kéo tôi lại gần.

“Xin lỗi.”

Tôi phát hiện anh đã học được cách dùng hai chữ này để dập tắt cơn giận của tôi. Đáng ghét hơn là lần nào cũng có tác dụng.

“Sau này có kế hoạch gì phải nói với em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...