Chồng Ơi, Đến Đón Em Đi

Chương 21



Anh đứng yên nhìn tôi rời đi.

Đến khi cửa thang máy khép lại, anh vẫn không đuổi theo.

13

Tôi trở về căn hộ cũ, cả đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, mẹ gọi hỏi cuối tuần có về ăn cơm không. Tôi cố giấu nhưng bà lập tức nhận ra giọng không ổn. Chưa đầy một giờ sau, cả mẹ tôi lẫn mẹ Tống Cảnh Sâm đều xuất hiện trước cửa.

Hai người nhìn chiếc vali giữa phòng khách, sắc mặt cùng thay đổi.

“Hai đứa cãi nhau?” mẹ tôi hỏi.

“Không có gì nghiêm trọng.”

Mẹ chồng ngồi xuống cạnh tôi: “Có phải Cảnh Sâm lại giấu con chuyện gì không?”

Tôi bất ngờ: “Mẹ biết?”

Bà thở dài: “Nó từ nhỏ đã vậy. Chuyện tốt thì không nói, chuyện xấu càng giấu. Hồi mười tuổi bị gãy tay vẫn tự đi bộ về nhà vì sợ mẹ lo. Mẹ từng nghĩ đó là hiểu chuyện, sau mới biết là thói quen đẩy người thân ra ngoài.”

Tôi cúi đầu.

“Nhưng lần này,” bà nói tiếp, “có lẽ con hiểu lầm nó thật.”

“Mẹ biết chiếc nhẫn?”

Bà lập tức ngậm miệng, ánh mắt lảng đi. Mẹ tôi ở bên cạnh huých bà một cái.

“Đã đến đây rồi còn giấu gì nữa?”

Mẹ chồng ho khan: “Nó mua nhẫn cho con.”

“Vậy tại sao không đưa?”

“Vì nó định cầu hôn lại.”

Tôi ngẩn người.

Bà lấy điện thoại, mở nhóm chat có tên “Kế hoạch cứu vớt hôn nhân của Cảnh Sâm”. Trong nhóm có ba mẹ hai bên, Hạ Nhiên, Trình Dịch, phó đội trưởng Lý, thậm chí cả Giang Du.

Tin nhắn kéo dài hàng trăm dòng. Tống Cảnh Sâm hỏi nên chọn hoa gì, địa điểm nào, có cần quỳ không, lời cầu hôn dài bao nhiêu. Mỗi câu hỏi đều nghiêm túc như đang lập kế hoạch tác chiến.

Trình Dịch cố tình đề nghị anh đọc thơ tình. Hạ Nhiên bảo phải chuẩn bị ít nhất chín trăm chín mươi chín bông hồng. Giang Du đề xuất dùng trực thăng. Tống Cảnh Sâm bác bỏ toàn bộ vì “không thiết thực”, cuối cùng tự chọn một nhà kính trồng đầy hoa sơn trà trắng—loài hoa tôi từng nói thích khi còn nhỏ.

Chiếc nhẫn đã được giấu ở chỗ Hạ Nhiên. Hai ngày nữa là ngày kỷ niệm chúng tôi gặp nhau lần đầu ở bến xe mười hai năm trước.

“Tối qua nó không nói vì sợ hỏng bất ngờ,” mẹ chồng giải thích. “Nó gọi cho mẹ đến nửa đêm, nói con giận rồi, hỏi có nên phá kế hoạch không. Mẹ bảo sáng nay sẽ nói chuyện với con trước.”

Tôi nhìn những tin nhắn vụng về của anh, vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Mẹ tôi gõ trán tôi: “Con cũng nóng tính. Hỏi không được thì bỏ đi ngay.”

“Mẹ, nếu ba giấu mẹ mua nhẫn rồi đêm nào cũng về muộn, mẹ có bình tĩnh không?”

Bà lập tức quay sang ba tôi dù ông không có mặt: “Ông ấy dám?”

Mẹ chồng bật cười. Không khí căng thẳng dịu đi.

Tôi gọi Tống Cảnh Sâm nhưng điện thoại tắt máy. Gọi đến đội, phó đội trưởng Lý nói sáng sớm anh nhận được tin về một đồng phạm của Lục Chính Hoài đang trốn ở ngoại tỉnh nên dẫn người đi bắt.

“Bao giờ anh ấy về?”

“Theo kế hoạch là tối mai.”

Tôi nhìn tin nhắn cuối cùng anh gửi lúc năm giờ sáng.

“Tôi đi công tác. Ở nhà nhớ khóa cửa. Hai ngày sau tôi sẽ giải thích tất cả. Đừng giận.”

Lần đầu đọc, tôi thấy đó là lời né tránh. Bây giờ mỗi chữ lại giống lời dỗ dành vụng về.

Tôi nhắn: “Em biết rồi. Về an toàn, em chờ.”

Tin nhắn không được gửi vì điện thoại anh ngoài vùng phủ sóng.

Chiều hôm sau, phó đội trưởng Lý gọi cho tôi.

Xe của đội gặp tai nạn trên đường núi.

Tôi đánh rơi điện thoại.

Khi đến bệnh viện huyện, trời mưa như trút. Chiếc xe chở đội truy bắt bị một xe tải mất phanh đâm vào, lao xuống taluy. Hai cảnh sát bị thương nhẹ, tài xế gãy chân. Tống Cảnh Sâm không có trong số người được đưa đến bệnh viện.

Anh đã rời xe để đuổi theo nghi phạm ngay trước tai nạn. Sau đó mất liên lạc.

Đội cứu hộ tìm kiếm suốt đêm trong rừng. Tôi đứng ở trạm chỉ huy, nhìn bản đồ mà toàn thân lạnh ngắt.

Phó đội trưởng Lý khuyên tôi về bệnh viện nghỉ.

“Vết thương cũ của nó chưa lành, nhưng khả năng sinh tồn rất tốt. Cô đừng quá lo.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...