Chồng Ơi, Đến Đón Em Đi
Chương 3
Mẹ tôi và mẹ anh là bạn học cũ. Hai nhà biết nhau nhiều năm, nhưng tôi và anh lại chẳng thân thiết. Anh hơn tôi bốn tuổi, từ nhỏ đã là “con nhà người ta” trong lời kể của mẹ: học giỏi, kỷ luật, trưởng thành, không hút thuốc, không uống rượu, chưa từng có tin đồn tình cảm.
Nói trắng ra, ưu điểm lớn nhất của anh trong mắt phụ huynh chính là thích hợp để kết hôn.
Hôm xem mắt, anh đến muộn hai mươi phút vì vừa xử lý một vụ án. Sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên anh nói với tôi là:
“Xin lỗi, công việc của tôi không ổn định, có thể thường xuyên vắng nhà.”
Tôi khi ấy vừa bị mẹ ép đến phát bực, thuận miệng đáp:
“Càng tốt, công việc của tôi cũng bận, tôi không thích bị quản.”
Anh nhìn tôi hai giây rồi hỏi:
“Cô có dự định kết hôn không?”
“Nếu đối phương không can thiệp cuộc sống riêng của tôi.”
“Tôi có thể.”
Vậy là một tháng sau, chúng tôi đăng ký kết hôn.
Không tỏ tình, không nhẫn cưới, không hôn lễ. Sau khi nhận giấy chứng nhận, anh đưa cho tôi chìa khóa căn hộ rồi quay về đội làm việc. Tôi vì ngại chuyển nhà nên vẫn sống ở căn hộ nhỏ gần công ty. Ba tháng qua, chúng tôi gặp nhau tổng cộng năm lần, trong đó có hai lần ở nhà ba mẹ hai bên.
Tôi vẫn tưởng anh không quan tâm mình có người vợ này hay không.
Thế mà giờ anh lại ngăn tôi gọi Trình Dịch.
“Anh lấy tư cách gì bắt tôi viết kiểm điểm?” tôi hỏi.
Tống Cảnh Sâm nhìn tôi: “Tư cách cảnh sát xử lý vụ việc.”
“Vậy trả điện thoại cho tôi.”
“Sau khi viết xong.”
“Anh lạm dụng chức quyền.”
“Cô có thể khiếu nại.”
Tôi nghiến răng. Cuối cùng vẫn kéo tờ giấy qua, viết thật mạnh bốn chữ: BẢN KIỂM ĐIỂM SÂU SẮC.
Sau đó, tôi không biết viết gì nữa.
Tống Cảnh Sâm ngồi xem hồ sơ, dường như thật sự định chờ tôi viết đủ hai nghìn chữ. Tôi vò đầu bứt tai được mười phút, mới viết nổi ba dòng: “Tôi không nên xúc động. Tôi không nên hất nước vào người khác. Lần sau nếu gặp tình huống tương tự, tôi sẽ lựa chọn báo cảnh sát.”
Anh liếc qua: “Hết?”
“Còn muốn thế nào?”
“Hai nghìn chữ.”
“Tôi chỉ hất một ly nước, không phải phóng hỏa đồn cảnh sát.”
Khóe môi anh khẽ động, nhanh đến mức tôi tưởng mình nhìn nhầm.
Đúng lúc ấy, cửa bị đẩy ra. Hạ Nhiên lao vào, tóc tai rối bời, mắt sưng đỏ.
“Vãn Vãn!”
Cô ấy ôm chầm lấy tôi, vừa khóc vừa xin lỗi. Sau lưng cô ấy là Chu Minh Hạo, gã bạn trai khiến mọi chuyện thành ra thế này. Trên má anh ta có một vết xước, áo sơ mi nhăn nhúm, vẻ mặt sốt ruột.
“Đội trưởng Tống,” anh ta nói, “đây chỉ là hiểu lầm. Tôi đến hòa giải.”
Tống Cảnh Sâm đứng dậy, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua anh ta.
“Cậu là người báo cảnh sát?”
Minh Hạo chần chừ: “Lúc ấy tình hình hỗn loạn, tôi sợ xảy ra chuyện nên...”
Tôi nhìn anh ta, lửa giận vừa hạ lại bùng lên.
“Anh dẫn một cô gái vào khách sạn, Nhiên Nhiên bắt gặp. Tôi mới hất cô ta một ly nước, chính anh lại báo cảnh sát bắt tôi?”
“Cô đừng nói khó nghe như vậy. Cô ấy là khách hàng của tôi.”
“Khách hàng cần anh ôm eo đưa vào phòng?”
Sắc mặt anh ta thay đổi.
Hạ Nhiên níu tay tôi: “Anh ấy đã giải thích rồi. Cô gái đó uống say, anh ấy chỉ đưa cô ấy lên nghỉ.”
Tôi không thể tin nổi: “Cậu tin?”
Cô ấy cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Minh Hạo lập tức ôm vai cô ấy, dịu giọng dỗ dành. Cảnh tượng ấy khiến tôi vừa tức vừa bất lực.
Tống Cảnh Sâm bỗng hỏi: “Cô gái đi cùng cậu tên gì?”
Minh Hạo đáp rất nhanh: “Tô Mạn.”
Tôi nhận ra bàn tay đang cầm hồ sơ của Tống Cảnh Sâm khựng lại.
Chỉ một thoáng, nhưng tôi nhìn thấy rõ.
Anh hỏi tiếp: “Làm nghề gì?”
“Đại diện một công ty dược. Chúng tôi đang bàn hợp đồng.”
“Công ty nào?”
“Đây là chuyện riêng của tôi, có liên quan đến vụ việc sao?”
Tống Cảnh Sâm không trả lời. Anh gọi viên cảnh sát bên ngoài vào, dặn dò vài câu rồi mới quay sang tôi.