Chú Nhỏ, Hẹn Không Gặp Lại
Chương 1
Trận mây mưa vừa dứt, ga giường còn chưa kịp hạ nhiệt.
Tần Triệt – người bạn kết nghĩa của ba tôi, cũng là người đàn ông mà tôi gọi một tiếng “chú nhỏ” suốt bảy năm qua – đứng bên cửa sổ châm một điếu thuốc.
Khói thuốc mờ ảo che đi gương mặt cấm dục, góc cạnh của anh ta.
Anh ta rít một hơi, giọng điệu thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết:
“Cuối tháng này chú kết hôn với Giang Thư. Chuyện giữa chúng ta dừng ở đây.”
Tôi nằm trên giường, chiếc váy ngủ ren xộc xệch, cơ thể vẫn còn đau nhức vì sự cuồng nhiệt của anh ta vài phút trước.
Không ghen tuông, không gào khóc, tôi chỉ nghiêng đầu nhìn anh ta: “Giang tiểu thư của tập đoàn Giang Thị?”
“Ừ.” Tần Triệt ném cho tôi một tấm thẻ đen. “Sẽ không để em chịu thiệt. Căn penthouse ở trung tâm và chiếc xe đứng tên em, xem như phí bồi thường.”
Tôi không nhận thẻ, chỉ im lặng đứng dậy thu dọn quần áo.
Tần Triệt tưởng tôi ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Anh ta không biết rằng, năm mười tám tuổi ba tôi qua đời, tôi dựa vào anh ta để sống sót ở Giang Thành này. Giữa chúng tôi chỉ có sự nương tựa và dục vọng, chưa từng có hai chữ tình yêu.
Anh ta dùng tôi làm ấm giường, còn tôi dùng thế lực của anh ta để hoàn thành học vị.
Bây giờ anh ta muốn đóng vai người chồng mẫu mực với đại tiểu thư nhà họ Giang, trò chơi này đương nhiên đến lúc hạ màn.
Ngay đêm đó, tôi vứt tấm thẻ đen vào thùng rác, xách chiếc vali đã thu dọn từ trước, lặng lẽ bước ra khỏi căn hộ của anh ta.
Tấm vé máy bay sang Thụy Sĩ sang bằng đường du học, tôi đã cầm trên tay từ nửa tháng trước.
---
Năm năm sau.
Tôi dắt theo con gái bốn tuổi trở về Giang Thành để dự lễ tang của người thầy cũ thời Đại học.
Trời mưa tầm tã. Ngay tại sảnh nhà lễ tang, tôi đụng độ Tần Triệt.
Năm năm không gặp, thái tử gia nhà họ Tần từng đứng trên đỉnh cao quyền lực giờ đây trông già dặn và thâm trầm hơn trước, nhưng trong mắt lại phủ một lớp sương mù u tối, phờ phạc thấy rõ.
Bên cạnh anh ta không có Giang Thư, cũng chẳng có bóng dáng người phụ nữ nào khác.
Nhìn thấy tôi mặc chiếc váy đen, tay dắt một đứa trẻ có đôi mắt tròn xòe giống tôi như đúc, điếu thuốc trên tay Tần Triệt rơi thẳng xuống đất.
Anh ta sải bước tới, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên, giọng nói khàn đặc run rẩy:
“Hứa Chi... Bảy năm qua em biến đi đâu?! Đứa trẻ này là con ai?!”
Tôi kéo con gái ra sau lưng, bình thản nâng mắt nhìn anh ta, nở nụ cười lịch sự tiêu chuẩn:
“Chào Tần tổng. Lâu rồi không gặp.”
“Tôi hỏi em đứa trẻ này là con ai?!” Tần Triệt phát điên, bàn tay nổi đầy gân xanh định chộp lấy vai tôi.
Tôi lùi lại một bước, né tránh tiếp xúc của anh ta, giọng lạnh như băng:
“Đứa trẻ này bốn tuổi, là con của tôi và chồng tôi ở Thụy Sĩ.”
Sắc mặt Tần Triệt lập tức trắng bệch, sự bình tĩnh thường ngày vỡ vụn hoàn toàn:
“Em nói dối! Năm đó em vừa đi thì năm tháng sau tôi huỷ hôn với Giang Thư để đi tìm em! Bốn năm qua tôi lật tung cả châu Âu lên tìm em, em bảo em sang đó lấy chồng sinh con?!”
Tôi nhìn gã đàn ông từng coi tôi như món đồ chơi thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi, ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng:
“Năm đó chú bảo chuyện dừng lại ở đó. Hợp đồng kết thúc, tôi đi lấy chồng sinh con, có gì sai sao?”
Nói xong, tôi dắt con bước thẳng ra chiếc xe đón sẵn.
Chiếc xe màu đen rời khỏi nhà tang lễ, cần gạt nước liên tục quét qua lớp mưa trắng xóa.
Hứa Chi ngồi ở hàng ghế sau, bàn tay vẫn nắm chặt tay con gái. Đứa bé ngoan ngoãn nép vào người cô, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt trong veo nhìn ra phía sau.
“Mẹ ơi, chú kia vẫn đứng đó.”
Hứa Chi không quay đầu.
“Mặc kệ chú ấy.”
“Chú ấy khóc à?”
Cô khựng lại, rồi kéo chiếc mũ len trên đầu con xuống ngay ngắn hơn.