Chú Nhỏ, Hẹn Không Gặp Lại
Chương 11
Hứa Chi đặt bộ xét nghiệm lên bàn. “Tôi đồng ý làm xét nghiệm chính thức, có giám sát pháp lý. Không phải để anh tranh quyền nuôi con, mà để An An có quyền biết nguồn gốc của mình.”
“Tôi sẽ không tranh với em.”
“Lời nói không đủ.”
“Luật sư sẽ soạn cam kết.”
“Không công khai thân phận con bé nếu tôi chưa đồng ý. Không đưa con bé về Tần gia. Không dùng tiền hay quà để mua sự thân thiết. Mỗi tuần gặp tối đa hai lần trong giai đoạn đầu, có tôi hoặc người tôi chỉ định đi cùng.”
“Được.”
“Nếu con bé không muốn gặp, anh không được ép.”
“Được.”
“Và anh không được lợi dụng con để ép tôi quay lại.”
Tần Triệt im lặng một lúc rồi nói: “Tôi muốn em quay lại, nhưng sẽ không dùng con.”
“Tôi không quay lại.”
“Tôi biết.”
Sự bình thản của anh khiến Hứa Chi khó chịu hơn cả tranh cãi. Cô quay người định đi thì anh gọi lại.
“Chi Chi.”
“Còn gì?”
“Cảm ơn em đã sinh con bé.”
Cô không đáp.
Ba ngày sau, kết quả xác nhận xác suất quan hệ cha con là 99,9999%.
Tần Triệt cầm tờ giấy rất lâu. Anh từng ký những hợp đồng trị giá hàng tỷ, chưa bao giờ tay run. Nhưng tờ giấy mỏng ấy khiến anh phải đọc đi đọc lại tên “Hứa An An” đến mờ mắt.
Buổi gặp đầu tiên diễn ra trong khu vui chơi trẻ em của bệnh viện.
An An ngồi đối diện anh, nghiêm túc như đang phỏng vấn.
“Chú thật sự là ba con à?”
“Ừ.”
“Sao ba không đến tìm con?”
“Vì ba không biết con tồn tại.”
“Sao ba không biết?”
Tần Triệt nhìn Hứa Chi. Cô không giải vây.
Anh cúi xuống ngang tầm mắt con. “Vì trước khi mẹ đi, ba đã làm mẹ rất buồn. Mẹ không muốn gặp ba nữa.”
“Ba bắt nạt mẹ sao?”
“Phải.”
“Ba xin lỗi chưa?”
“Rồi, nhưng mẹ chưa tha thứ.”
An An suy nghĩ một lúc. “Ở lớp con, bạn Lisa giật tóc con. Bạn xin lỗi nhưng con vẫn giận hai ngày. Ba làm mẹ buồn năm năm thì phải chờ lâu hơn.”
Tần Triệt bật cười, vết thương bị kéo khiến anh ho khan. “Con nói đúng.”
Con bé lấy trong túi chiếc kẹp tóc hình dâu tây. “Ba giữ cái này đi. Khi nào mẹ hết giận thì trả con.”
“Nếu mẹ không hết giận?”
“Thì ba giữ luôn.”
Tần Triệt siết chiếc kẹp nhỏ trong lòng bàn tay, trang trọng như nhận một lời thề.
“Được.”
An An do dự rồi ghé lại gần. “Con có thể gọi ba là ba Tần không? Vì con đã gọi ba Dục rồi, không phân biệt được.”
Nụ cười trên môi anh cứng lại.
Hứa Chi quay mặt đi che ý cười hiếm hoi.
Tần Triệt mất vài giây mới khôi phục bình tĩnh. “Được. Nhưng sau này có thể bỏ chữ Tần không?”
“Xem biểu hiện của ba.”
Câu này rõ ràng học từ mẹ.
Từ hôm ấy, Tần tổng nổi tiếng lạnh lùng bắt đầu học cách làm cha từ đầu. Anh xem video buộc tóc, mua hơn ba mươi chiếc lược rồi vẫn kéo đau da đầu con. Anh đọc truyện cổ tích bằng giọng họp hội đồng quản trị khiến công chúa nghe giống giám đốc phá sản. Anh nấu cháo lần đầu làm cháy cả nồi.
An An không nể mặt.
“Ba Tần, ba hơi ngốc.”
Anh bình tĩnh gật đầu. “Ba sẽ học.”
Hứa Chi đứng ngoài cửa nhìn hai cha con, trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp. Có những cảnh cô từng mơ khi mang thai, nay cuối cùng xuất hiện, nhưng đã muộn năm năm.
Trình Dục đứng sau cô, nhẹ giọng hỏi: “Em còn yêu anh ta sao?”
Hứa Chi không phủ nhận. “Có lẽ.”
“Vậy tại sao không thử lại?”
“Vì yêu không giải quyết được mọi thứ.”
“Nhưng nó là khởi đầu.”
Cô nhìn Tần Triệt vụng về cài chiếc kẹp dâu tây lên tóc con, nói: “Em cần biết lần này anh ấy yêu một con người thật, hay chỉ yêu thứ đã mất.”
Chương 9: Cái giá của sự thật
Giang Chấn Hải bị bắt tại sân bay khi định rời khỏi đất nước. Cùng ngày, cảnh sát khám xét trụ sở cũ của quỹ phúc lợi và tìm được hồ sơ của mười chín đứa trẻ từng bị thử thuốc.
Trong số đó, sáu người đã chết, tám người mang di chứng, năm người mất liên lạc.