Chú Nhỏ, Hẹn Không Gặp Lại

Chương 4



Nhưng tài liệu giáo sư Lâm để lại chứng minh ba cô không hề sửa số liệu. Có người đã thay mẫu thử, cố tình tạo ra tai nạn rồi đẩy trách nhiệm cho ông. Dòng tiền cuối cùng chảy vào một công ty con của Giang Thị.

Giang Thư có thể không phải người ra tay, nhưng nhà họ Giang chắc chắn liên quan.

Điều khiến Hứa Chi đau nhất là chữ ký của Tần Triệt xuất hiện trên quyết định đóng hồ sơ điều tra nội bộ.

Anh biết nhiều hơn những gì từng nói với cô.

Buổi trưa, Hứa Chi tới trường đại học để sắp xếp di vật của giáo sư Lâm. Vừa bước vào phòng làm việc cũ, cô đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên giá sách.

Giang Thư mặc áo khoác màu kem, tóc búi thấp, vẻ ngoài thanh nhã và điềm tĩnh. Năm năm không gặp, cô ta gần như không thay đổi.

“Hứa tiểu thư.”

Hứa Chi đóng cửa. “Giang tiểu thư.”

Giang Thư nhìn cô hồi lâu rồi cười nhạt. “Cô thật sự còn sống.”

Một câu nói tưởng bình thường, nhưng ánh mắt Hứa Chi lập tức lạnh đi.

“Nghe giọng cô có vẻ rất thất vọng.”

“Không, tôi bất ngờ thôi.” Giang Thư lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhung màu xanh, đặt lên bàn. “Cái này trả lại cho cô.”

Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng đơn giản.

Hứa Chi nhận ra nó. Bảy năm trước, trong một lần hai người đi qua cửa hàng trang sức, cô đã đứng nhìn chiếc nhẫn này rất lâu. Tần Triệt hỏi cô thích sao, cô ngượng ngùng phủ nhận. Sau đó nó biến mất khỏi tủ trưng bày.

Cô từng ngây thơ cho rằng anh mua cho mình.

“Trước lễ đính hôn, Tần Triệt đưa tôi két đựng trang sức để chọn. Tôi tìm thấy chiếc nhẫn này trong ngăn bí mật, bên trong khắc chữ H.C.” Giang Thư nói. “Anh ấy chưa từng định tặng tôi.”

“Vậy cô giữ nó năm năm làm gì?”

“Vì tôi ghét cô.”

Giang Thư trả lời thẳng thắn đến mức Hứa Chi hơi bất ngờ.

“Tôi sinh ra đã được dạy rằng chỉ cần mình đủ ưu tú, thứ tốt nhất sẽ thuộc về mình. Nhưng ngày tôi thử váy cưới, Tần Triệt đứng trước gương lại gọi tên cô. Anh ấy đồng ý kết hôn để đổi lấy quyền biểu quyết của cha tôi, nhưng trong két sắt giữ một chiếc nhẫn chưa từng trao cho cô.”

Hứa Chi nhìn viên kim cương lạnh lẽo. “Cô muốn tôi cảm động thay anh ấy?”

“Không. Tôi chỉ muốn cô biết anh ấy cũng đáng thương.”

“Đáng thương không xóa được tổn thương.”

“Tôi biết.” Giang Thư khép hộp lại. “Năm đó người lái xe tải không phải do tôi thuê.”

Hứa Chi không đáp.

“Tôi từng sai người theo dõi cô, vì thế biết cô mua que thử thai và đặt vé đi Thụy Sĩ. Tôi đã định dùng chuyện cô mang thai để ép Tần Triệt hủy hôn. Nhưng trước khi tôi kịp làm, có người muốn giết cô.”

“Ai?”

Giang Thư nhìn ra hành lang, vẻ mặt lần đầu hiện lên sự sợ hãi.

“Tần lão phu nhân.”

Hứa Chi tưởng mình nghe nhầm.

“Bà nội Tần Triệt?”

“Bà ta biết cô đang điều tra vụ Thiên Lan. Cũng biết đứa bé có thể khiến Tần Triệt từ bỏ cuộc hôn nhân với Giang gia. Cô cản hai con đường của bà ta cùng một lúc.”

“Cô có bằng chứng không?”

“Có. Nhưng cô phải đổi cho tôi một thứ.”

“Thứ gì?”

“Cứu em trai tôi.”

Giang Thư đặt một bệnh án lên bàn. Người bệnh là Giang Mặc, ba mươi tuổi, mắc chứng rối loạn đông máu hiếm gặp do di chứng từ một loại thuốc thử nghiệm thời nhỏ.

Tên loại thuốc ấy chính là Thiên Lan.

Hứa Chi ngẩng phắt đầu.

Giang Thư cười cay đắng. “Người tử vong trong thử nghiệm năm đó chỉ là cái tên được dựng lên. Đối tượng thật sự là những đứa trẻ trong một trại phúc lợi do Giang gia tài trợ. Em trai tôi là một trong số đó.”

Chương 3: Bí mật dưới tầng hầm

Giáo sư Lâm để lại cho Hứa Chi một chiếc chìa khóa và dãy số viết bằng mực tím ở mặt sau tấm ảnh tốt nghiệp. Dãy số dẫn tới một tủ lưu trữ dưới tầng hầm thư viện cũ.

Hứa Chi cùng Trình Dục xuống đó vào buổi tối. Trong tủ là ba cuốn sổ nghiên cứu, một ổ cứng mã hóa và lá thư viết tay.

“Chi Chi,

Chương trước Chương tiếp
Loading...