ĐỂ TÔI DẠY EM CÁCH HÔN
Chương 10
Anh Kỷ trợn mắt:
— Tôi gõ ba lần! Là hai người bận quá không nghe!
Không khí lúng túng kéo dài vài giây. Cảnh sát đặt một tập ảnh xuống bàn.
— Chúng tôi tìm được Lý Văn ở bến xe. Cô ấy thừa nhận nhận tiền phá hệ thống chữa cháy, nhưng nói người thuê không phải cô Tô.
— Là ai?
— Một tài khoản ẩn danh. Tiền chuyển qua ba lớp trung gian. Tuy nhiên, trong điện thoại cô ấy có ảnh chụp bản cam kết tai nạn năm năm trước.
Tôi và Thẩm Dục nhìn nhau.
Cảnh sát tiếp tục:
— Có người muốn tiêu hủy chứng cứ, đồng thời khiến cô Giang rời khỏi đoàn phim. Hai việc rất có thể liên quan.
Thẩm Dục cầm áo khoác:
— Kho số 7.
Tôi giữ anh lại:
— Tin nhắn bảo anh đi một mình, chắc chắn là bẫy.
— Vì vậy càng phải đi.
Viên cảnh sát gật đầu:
— Chúng tôi sẽ bố trí người. Anh có thể đến, nhưng phải làm đúng kế hoạch.
Tôi nói:
— Tôi đi cùng.
Thẩm Dục lập tức phản đối:
— Không được.
— Chuyện bắt đầu từ mẹ tôi. Tôi có quyền biết.
— Quá nguy hiểm.
Tôi nhìn vai anh:
— Một người bị thương còn định làm anh hùng, dựa vào đâu cấm tôi?
Anh nghẹn lời.
Đạo diễn Lâm ở bên cạnh lẩm bẩm:
— Hai người còn chưa công khai đã cãi như vợ chồng rồi.
Tôi và Thẩm Dục đồng thời quay sang.
Ông lập tức ngậm miệng.
Cuối cùng, cảnh sát đồng ý để tôi ngồi trong xe theo dõi, tuyệt đối không được bước vào kho.
Nhưng không ai ngờ, người xuất hiện ở kho số 7 lại là cha Thẩm Dục.
9
Ông Thẩm đến một mình, trong tay cầm chiếc hộp sắt cũ.
Qua tai nghe, tôi nghe rõ cuộc đối thoại bên trong.
— Đây là camera hành trình của chiếc xe năm đó.
Thẩm Dục hỏi:
— Tại sao nó ở chỗ bố?
— Sau tai nạn, người nhà họ Tô đưa cho bố. Họ nói nếu đoạn phim lộ ra, Mạn Ninh sẽ mất tất cả, còn con cũng bị kéo vào bê bối. Khi ấy con vừa ký hợp đồng với bộ phim đầu tiên, tiền bồi thường đủ khiến con không bao giờ ngóc đầu được.
— Vậy bố giấu nó năm năm?
— Bố tưởng đó là cách tốt nhất.
— Hôm nay tại sao lại đưa ra?
Phía bên kia im lặng rất lâu.
— Vì vụ cháy không phải do bố làm.
Giọng ông già đi hẳn.
— Bố từng sai, nhưng không thể nhìn họ tiếp tục hại người.
Thẩm Dục nhận chiếc hộp.
Đúng lúc ấy, đèn trong kho phụt tắt.
Tín hiệu tai nghe nhiễu loạn. Tôi thấy trên màn hình một bóng người từ cửa sau tiến vào, tay cầm vật gì đó.
— Có người vào!
Cảnh sát lập tức hành động.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên. Không phải súng, mà là pháo khói. Khói đen phủ kín camera.
Tôi ngồi trong xe, tim đập dữ dội. Bộ đàm liên tục truyền tiếng hô bắt giữ. Qua cửa kính, tôi thấy một người đội mũ chạy khỏi kho, lao về phía bãi xe.
Không hiểu vì sao, dáng người ấy rất quen.
Hắn lên một chiếc xe máy. Khi quay đầu, khẩu trang tuột xuống.
Là anh trai Tô Mạn Ninh, Tô Thành.
Tôi lập tức báo vị trí. Cảnh sát chặn hai đầu đường, nhưng Tô Thành quay xe, lao thẳng về phía chiếc ô tô tôi đang ngồi.
Tài xế chưa kịp khởi động.
Thẩm Dục từ trong kho chạy ra. Nhìn thấy cảnh ấy, anh không hề do dự lao tới kéo cửa xe, lôi tôi xuống.
Chiếc xe máy đâm sầm vào đầu ô tô.
Kính vỡ tung.
Thẩm Dục ôm tôi lăn xuống đất, vai bị thương đập mạnh vào nền bê tông.
Cảnh sát khống chế Tô Thành ngay sau đó.
Trong túi hắn có xăng, bật lửa và một thiết bị phá sóng. Kế hoạch ban đầu là cướp lại camera hành trình rồi đốt kho, tạo hiện trường tai nạn.
Tô Thành bị còng tay vẫn gào lên:
— Nếu không có con bé đó, mọi chuyện đã kết thúc từ năm năm trước!
Tôi nhìn hắn:
— Vụ cháy ở đoàn phim cũng do anh?
Hắn cười dữ tợn:
— Mày không nên quay lại.
Thẩm Dục đứng chắn trước tôi. Cảnh sát kéo Tô Thành lên xe.
Ông Thẩm bước ra sau cùng, trán bị rách nhưng vẫn tỉnh táo. Ông nhìn tôi hồi lâu rồi nói:
— Xin lỗi.