ĐỂ TÔI DẠY EM CÁCH HÔN
Chương 27
Con bé hỏi:
— Bây giờ mình đi đâu?
Thẩm Dục nhìn tôi:
— Về nhà.
Tôi nhìn căn phòng giả phía sau, rồi nhìn hai người quan trọng nhất trước mặt.
Mười lăm năm trước, tôi rời khỏi một căn phòng nhỏ vì nghĩ đó là cách duy nhất để bảo vệ người mình yêu.
Mười năm trước, tôi bước vào trường quay với kế hoạch kéo anh trở lại cuộc đời mình, nhưng ngoài mặt vẫn cố diễn như không quen biết.
Bây giờ, tôi không còn cần lên kế hoạch, không cần diễn, cũng không cần trốn.
Tôi nắm chặt tay họ:
— Về nhà thôi.
Ba người cùng bước ra ngoài.
Phía sau, đạo diễn Lâm bất ngờ cầm loa gọi:
— Thẩm Dục, Giang Kiều!
Chúng tôi quay lại.
Ông mỉm cười:
— Cảnh cuối qua rồi.
Thẩm Dục đáp:
— Cảm ơn đạo diễn.
Tôi nhìn anh, khẽ hỏi:
— Lần này thật sự kết thúc à?
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi:
— Bộ phim kết thúc.
— Chúng ta thì không.
Ngoài cửa trường quay, nắng chiều trải dài trên mặt đường.
Chúng tôi đi về phía ánh sáng, không ai buông tay.
HẾT