ĐÊM TÂN HÔN, ANH TRẢ GIÁ CHO SỰ PHẢN BỘI
Chương 13
Tôi nhắn Quý Hoài Xuyên hỏi em gái anh có làm mất cây trâm không.
Anh trả lời rất nhanh: Không. Nó vẫn nằm trong hộp trang sức của con bé.
Tôi nhìn cây trâm trước mặt, bỗng nhận ra đây là một bản sao.
Phần cánh hoa có một sai lệch cực nhỏ, giống hệt cách Tống Thanh từng sao chép “Nguyệt Khuyết”.
Tôi gọi Phó Trầm Châu lại.
“Anh mua nó ở đâu?”
Anh đưa địa chỉ.
Tối hôm đó, cảnh sát khám xét cửa hàng và phát hiện một kho hàng chứa hàng trăm mẫu trang sức sao chép thiết kế cũ của mẹ tôi. Chủ cửa hàng khai toàn bộ hàng được cung cấp bởi một công ty vỏ bọc thuộc Phó Minh Thành.
Chiếc trâm giả vô tình mở ra mắt xích lớn nhất của vụ án.
________________________________________
12
Cuộc điều tra kéo dài hai tháng.
Phó Minh Thành bị bắt với nhiều cáo buộc. Những người từng làm giả biên bản, đe dọa mẹ tôi và tổ chức đường dây sản xuất hàng nhái lần lượt ra đầu thú hoặc bị triệu tập.
Phó thị buộc phải bồi thường cho các nhà thiết kế bị xâm phạm trong nhiều năm. Tập đoàn mất gần một phần ba giá trị thị trường, một số cổ đông yêu cầu đổi người điều hành.
Phó Trầm Châu quay lại vị trí tổng giám đốc sau khi giao toàn bộ bằng chứng chống lại chú ruột.
Việc đầu tiên anh làm là đóng cửa mảng trang sức của Phó thị, công bố kho dữ liệu thiết kế và mời đơn vị độc lập kiểm tra nguồn gốc từng sản phẩm.
Không ít người ca ngợi anh đại nghĩa diệt thân.
Tôi không bình luận.
Phó Trầm Châu từng hỏi thư ký liệu tôi có đọc tin không. Người thư ký ấy đã chuyển sang làm cho một đối tác của Lâm Nhược, vô tình kể lại với tôi.
Tôi chỉ nói:
“Anh ta làm điều nên làm, không cần tôi trao huân chương.”
Trong khi đó, Tống Thanh được tại ngoại chờ điều tra vì đang mang thai.
Tin cô ta mang thai ba tháng bùng nổ trên mạng. Thời gian được tính ngược lại, đúng vào khoảng đêm trước hôn lễ của tôi.
Mọi người mặc nhiên cho rằng đứa bé là của Phó Trầm Châu.
Mẹ Phó tìm đến xưởng.
Bà đặt một tấm séc trước mặt tôi, con số đủ để mua lại cả tòa nhà.
“Cô rút đơn kiện và công khai nói chuyện năm xưa là hiểu lầm. Tôi sẽ cho cô khoản này.”
Tôi không chạm vào tấm séc.
“Bà nhầm người rồi. Người mang thai là Tống Thanh.”
“Tôi biết.”
“Vậy bà nên tìm cô ta.”
Mẹ Phó nhìn quanh xưởng, ánh mắt đầy khinh thường.
“Cô ta không thể làm con dâu Phó gia. Còn cô, dù sao cũng từng đăng ký kết hôn với Trầm Châu. Chỉ cần cô tái hôn với nó, đứa bé có thể ghi dưới danh nghĩa con chung của hai người.”
Tôi mất vài giây mới hiểu hết sự vô liêm sỉ trong lời đề nghị ấy.
“Bà muốn tôi nuôi con của chồng cũ và người bạn phản bội mình?”
“Cô không sinh được nữa thì có sẵn một đứa trẻ chẳng phải càng tốt sao?”
Chiếc cốc trong tay tôi rơi xuống bàn.
“Bà nói gì?”
Mẹ Phó lấy từ túi ra bản sao hồ sơ bệnh án.
“Sau ca sảy thai, bác sĩ ghi khả năng mang thai lại của cô rất thấp. Cô tưởng Trầm Châu không biết sao? Nó không nói chỉ vì sợ cô chịu không nổi.”
Tôi nhìn từng dòng chữ, đầu óc trắng xóa.
Hồ sơ là thật, nhưng tôi chưa từng thấy phần kết luận này. Quý Hoài Xuyên và bác sĩ điều trị đều chỉ nói cơ thể cần hồi phục, chưa bao giờ bảo tôi mất khả năng làm mẹ.
“Tôi cho cô ba ngày suy nghĩ.”
Mẹ Phó đứng dậy.
“Một người phụ nữ đã ly hôn, lại không thể sinh con, ngoài Trầm Châu ra sẽ không ai thật lòng muốn cưới cô. Đừng vì chút tự ái mà bỏ lỡ đường lui duy nhất.”
Cửa vừa đóng, tôi lập tức gọi bệnh viện.
Bác sĩ điều trị kiểm tra mã hồ sơ rồi khẳng định bản sao đã bị sửa. Câu gốc là: “Khả năng mang thai lại không bị ảnh hưởng đáng kể nếu hồi phục tốt.”
Phần “không bị ảnh hưởng đáng kể” đã bị xóa, thay bằng “rất thấp”.
Tôi gửi bản giả cho cảnh sát.
Chưa đầy một giờ sau, Phó Trầm Châu xuất hiện.
Lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ đến vậy. Nhưng cơn giận không hướng về tôi.
“Mẹ anh đã nói gì?”
“Anh về hỏi bà ấy.”
“Bà đưa em hồ sơ giả?”
“Anh đã biết Tống Thanh mang thai?”
Anh im lặng một nhịp.
“Biết.”
“Là con anh?”
“Anh đã yêu cầu xét nghiệm trước sinh. Cô ấy từ chối.”
“Anh nghĩ sao?”
“Anh không nhớ rõ đêm đó.”
Một câu trả lời hèn nhát nhưng ít nhất thành thật.
Tôi gật đầu.