Đeo Nhẫn Của Anh, Lên Chuyến Bay Của Tôi

Chương 10



“Tôi muốn anh biến khỏi cuộc sống của tôi.”

“Không thể.”

Anh bỗng ôm chặt lấy tôi, hai cánh tay siết đến mức xương sườn đau nhói.

“Anh không đồng ý chia tay. Chúng ta chưa từng nói chia tay.”

Tôi giãy ra không được, cơn tức giận dồn lên cổ họng.

“Vì chúng ta chưa từng yêu nhau, lấy đâu ra chia tay?”

Cơ thể anh đột ngột cứng lại.

Tôi nhân cơ hội đẩy anh ra.

Đúng lúc cửa thang máy mở, bên ngoài có vài người đang chờ. Tôi bước thẳng qua họ, không quay đầu.

Lâm Giác đuổi theo đến bãi xe.

“Anh biết em hận anh vì Lộ Lộ. Anh đã chấm dứt với cô ấy rồi.”

Tôi dừng bước: “Anh thật sự nghĩ tôi ra đi vì ghen sao?”

“Chẳng lẽ không phải?”

“Nếu không có cô ta, anh sẽ yêu tôi à?”

Anh im lặng.

Chỉ một giây do dự ấy đã nói lên tất cả.

Tôi cười nhạt: “Anh xem, đến bây giờ anh vẫn không biết mình muốn tôi vì yêu hay chỉ vì không chịu nổi việc tôi thoát khỏi tay anh.”

“Anh…”

“Anh nhớ sinh nhật tôi ngày nào không?”

“Mười hai tháng…” Anh khựng lại.

“Tôi dị ứng với thứ gì?”

Anh mím môi.

“Tôi làm công việc gì trước khi đến Aurelia?”

“Em…”

Ba câu hỏi, không một câu trả lời.

Tôi đã từng phụ trách thiết kế bao bì cho một thương hiệu mỹ phẩm suốt ba năm. Lâm Giác chỉ biết tôi làm “mấy thứ vẽ vời”.

“Anh không yêu tôi, Lâm Giác. Anh chỉ quen với việc tôi yêu anh.”

Mắt anh đỏ hoe, giọng khàn hẳn: “Vậy còn em? Em thật sự chưa từng yêu anh sao?”

Tôi nhìn người đã chiếm gần hết tuổi trẻ của mình.

“Đã từng.”

Ánh mắt anh lóe lên hy vọng.

“Nhưng bị anh dùng hết rồi.”

Tôi quay lưng bước đi.

Lần này anh không đuổi theo.

10

Tôi về thăm mẹ vào buổi tối.

Vừa bước vào nhà đã thấy hộp quà của Lâm gia chất kín một góc phòng khách.

Mẹ tôi kéo tôi ngồi xuống, thở dài: “Con với thằng Giác giận nhau thì cũng phải có mức độ. Hai đứa lớn lên bên nhau, tính nó thế nào con còn không biết sao?”

“Chính vì biết nên con mới đi.”

“Đàn ông bên ngoài nói vài câu sĩ diện là chuyện bình thường. Quan trọng là nó chịu cưới con.”

Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ.

“Mẹ cũng cho rằng chỉ cần anh ta chịu cưới thì con phải biết ơn sao?”

Mẹ tôi sững lại.

Từ nhỏ bà đã luôn nói, bố mất sớm, nhà chúng tôi mang ơn Lâm gia. Lâm Giác nghịch ngợm, tôi phải nhường. Lâm Giác đánh nhau, tôi phải khuyên. Lâm Giác say rượu, tôi phải đưa về.

Hết lần này đến lần khác, tôi bị đẩy vào vai người chăm sóc anh, đến mức chính mình cũng tưởng đó là tình yêu.

“Mẹ, khoản tiền chú Lâm cho nhà mình vay năm đó, ba năm trước con đã trả đủ cả gốc lẫn lãi. Công việc của mẹ cũng là mẹ tự thi tuyển vào, không phải Lâm gia ban cho. Chúng ta biết ơn họ là đúng, nhưng không nợ họ một đứa con gái.”

Mắt mẹ dần đỏ lên.

“Mẹ chỉ sợ con ở một mình nơi đất khách…”

“Con sống rất tốt.” Tôi nắm tay bà. “Tốt hơn lúc ở cạnh anh ta.”

Mẹ nhìn tôi thật lâu, cuối cùng quay mặt lau nước mắt.

Đêm ấy, bà tự tay dọn toàn bộ quà của Lâm gia ra ngoài cửa.

Sáng hôm sau, tôi đến ngân hàng lấy đồ trong két cá nhân. Trong đó có giấy tờ căn hộ bố để lại, sổ tiết kiệm và một chiếc hộp gỗ cũ.

Chiếc hộp chứa những món đồ liên quan đến Lâm Giác mà tôi từng coi như báu vật: vé xem phim đầu tiên, chiếc cúc áo rơi khỏi đồng phục của anh, tấm ảnh hai đứa chụp năm mười sáu tuổi, cả chiếc bật lửa tôi đã mua nhưng chưa kịp tặng vào sinh nhật anh.

Tôi mang tất cả đến bờ sông.

Không đốt, cũng không ném xuống nước.

Tôi chỉ bỏ chúng vào thùng rác tái chế đúng quy định.

Kỷ niệm không có lỗi. Nhưng tôi không cần mang theo nữa.

Buổi chiều, tôi ghé triển lãm của Thịnh Quang để kiểm tra địa điểm. Vừa bước vào sảnh đã nhìn thấy Tạ Hoài Châu đang đứng cạnh mô hình trưng bày.

Tôi ngạc nhiên: “Sao anh ở đây?”

“Công tác.”

“Trùng hợp thế?”

“Không trùng hợp.” Anh thẳng thắn. “Tôi đổi lịch.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...