Đeo Nhẫn Của Anh, Lên Chuyến Bay Của Tôi
Chương 12
Anh luôn biết cách không phóng đại thành công của tôi thành vận may, cũng không biến sự hỗ trợ của anh thành công lao. Trong mọi cuộc phỏng vấn, khi phóng viên hỏi ai phát hiện ra tôi, anh đều trả lời: “Aurelia chỉ mở cửa. Người bước qua và khiến chúng tôi phải chú ý là cô ấy.”
Buổi tối có tiệc cảm ơn đối tác.
Tôi vừa thay váy xong thì Tây Tây chạy vào phòng trang điểm, mặt mày hớn hở.
“Mày đoán xem ai tới?”
“Lâm Giác?”
“Mất vui thế. Sao đoán đúng nhanh vậy?”
Tôi cài khuyên tai: “Bởi vì người bình thường sẽ không xuất hiện ở nơi mình không được chào đón.”
“Không chỉ anh ta. Cả Lộ Lộ cũng tới.”
Tôi ngẩng đầu.
Tây Tây chìa điện thoại cho tôi. Trên màn hình là ảnh Lộ Lộ khoác tay mẹ Lâm Giác, bụng dưới hơi nhô lên sau lớp váy rộng.
Tiêu đề bài đăng rất bắt mắt:
“Người thừa kế Lâm thị đưa bạn gái mang thai đến triển lãm của tình cũ.”
Tây Tây nghiến răng: “Con điên này muốn đập sân của mày.”
“Sân của tao không dễ đập thế đâu.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Khi tôi bước vào đại sảnh, tiếng trò chuyện quả nhiên lắng đi trong chốc lát.
Lộ Lộ đang đứng giữa một nhóm phóng viên. Cô ta mặc váy trắng, một tay đặt lên bụng, gương mặt trang điểm nhợt nhạt cố tình tạo vẻ yếu ớt.
Lâm Giác đứng cách cô ta hai mét, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Anh vừa thấy tôi đã bước tới.
“Chuyện không như em nghĩ.”
Tôi chưa kịp trả lời, Lộ Lộ đã đi theo sau, dịu dàng gọi: “Anh Giác.”
Cô ta quay sang tôi, mắt đỏ hoe.
“Chị Trình, em biết hôm nay là ngày quan trọng với chị. Nhưng bác gái nói hai nhà vốn thân thiết, em cũng nên tới chúc mừng.”
Tôi nhìn bụng cô ta: “Vậy cảm ơn cô.”
“Chị không muốn hỏi gì sao?”
“Hỏi ngày dự sinh à? Chúng ta chưa thân đến mức đó.”
Nụ cười của cô ta cứng lại.
Một phóng viên đánh liều đưa micro tới: “Cô Trình, cô có biết chuyện cô Lộ mang thai con của Lâm tổng không? Việc này có ảnh hưởng đến cảm hứng của bộ sưu tập không?”
Tôi còn chưa lên tiếng, Lâm Giác đã giật micro xuống.
“Ai nói đứa bé là của tôi?”
Cả đại sảnh xôn xao.
Mặt Lộ Lộ trắng bệch: “Anh Giác, anh nói gì vậy?”
“Tôi đã bảo cô đừng đến đây.”
“Nhưng hôm đó ở khách sạn…”
“Tôi say, nhưng chưa say đến mức không nhớ mình đã làm gì.”
Lâm Giác nhìn cô ta lạnh lùng.
“Cô vào phòng tôi chưa đầy mười phút thì tôi đuổi ra. Camera hành lang ghi rất rõ.”
Lộ Lộ lảo đảo, nước mắt lập tức trào ra.
“Anh nghi ngờ em? Em yêu anh bao nhiêu năm…”
“Cô yêu tôi hay yêu vị trí Lâm thiếu phu nhân?”
Mẹ Lâm Giác vội bước tới, kéo tay con trai: “Có chuyện gì về nhà nói. Bao nhiêu người đang nhìn.”
Lâm Giác không để ý. Anh chỉ nhìn tôi, dường như sợ tôi hiểu nhầm.
“Trình Sảng, anh không chạm vào cô ta.”
Tôi bình thản gật đầu: “Được.”
“Em tin anh?”
“Không liên quan đến tôi nên không cần tin hay không.”
Ánh sáng trong mắt anh tắt ngấm.
Đúng lúc đó, Lộ Lộ đột nhiên lao tới nắm tay tôi.
“Đều tại chị! Nếu chị không bỏ đi, anh ấy đã không trút giận lên tôi. Chị rõ ràng không cần anh ấy nữa, tại sao vẫn không chịu buông tha chúng tôi?”
Tôi hất tay cô ta ra.
“Người đang đứng giữa triển lãm của tôi là cô. Người loan tin mang thai con anh ta cũng là cô. Tôi đã chặn số, rời khỏi đất nước và trả nhẫn ba lần. Xin hỏi tôi còn phải buông bằng cách nào? Chuyển sang hành tinh khác sao?”
Vài người xung quanh không nhịn được bật cười.
Lộ Lộ đỏ bừng mặt.
Tôi nhìn thẳng vào cô ta: “Cô muốn tranh một người đàn ông, cứ việc mang đi. Nhưng đừng biến tôi thành đối thủ để tình yêu của hai người trông có vẻ quý giá hơn. Tôi không tham gia trò chơi này.”
“Chị giả vờ cao thượng…”
“Cô Lộ.” Tạ Hoài Châu từ phía sau bước tới. “Nếu cô tiếp tục gây rối, bảo vệ sẽ mời cô ra ngoài. Còn thông tin sai lệch về nhà thiết kế của chúng tôi, bộ phận pháp lý sẽ xử lý.”