Đeo Nhẫn Của Anh, Lên Chuyến Bay Của Tôi
Chương 14
Thông báo lạnh lùng, nhưng đủ khiến dư luận đảo chiều hoàn toàn.
Lâm Giác trở thành trò cười.
Những người từng chúc mừng tôi “đợi được mây tan trăng sáng” quay sang chế giễu anh cầu hôn trong lúc người ta ngủ, đăng ảnh một phía rồi tự nhận có vị hôn thê.
Tây Tây đọc bình luận cho tôi nghe, cười đến đau bụng.
Tôi lại chỉ thấy mệt.
“Đừng gửi nữa. Tao không muốn xem.”
“Không hả hê à?”
“Có một chút.” Tôi thành thật. “Nhưng không đáng để tốn thêm thời gian.”
Buổi tối, tôi cùng Tạ Hoài Châu ăn ở một quán nhỏ gần bờ sông.
Đây là lần hẹn đầu tiên đúng nghĩa của chúng tôi.
Anh đặt bàn ngoài ban công. Không hoa, không nhạc công, không bất ngờ phô trương. Chỉ có hai ngọn nến nhỏ, đồ ăn tôi thích và tiếng nước chảy dưới cây cầu đá.
“Anh đã biết em thích cà phê không đường từ bao giờ?” tôi hỏi.
“Năm em mười chín tuổi.”
“Chúng ta lúc đó chỉ gặp nhau hai lần.”
“Ba lần.”
Anh kể lại từng lần.
Lần đầu ở xưởng in, tôi làm đổ màu lên áo anh rồi cuống quýt xin lỗi. Lần thứ hai ở cuộc thi thiết kế, tôi bị người khác làm hỏng mô hình nhưng vẫn ngồi sửa đến sáng. Lần thứ ba trong buổi bảo vệ đồ án, tôi uống ba cốc cà phê đen, sau đó đau dạ dày đến tái mặt.
Tôi ngơ ngác: “Sao em không nhớ lần thứ ba có anh?”
“Vì em chỉ nhìn Lâm Giác. Hôm ấy anh ta đến đón em, nhưng giữa đường nhận điện thoại của Lộ Lộ rồi bỏ đi. Tôi gọi xe đưa em đến bệnh viện.”
Ký ức mơ hồ dần hiện lên.
Khi ấy tôi đau đến gần ngất, chỉ nhớ một người đã cho mình mượn áo khoác. Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi hỏi y tá thì được biết người đưa tôi đến đã rời đi.
Chiếc áo khoác vẫn nằm trong tủ nhà tôi suốt nhiều năm.
“Tại sao anh không nói?”
“Nói để làm gì?”
“Ít nhất em có thể cảm ơn.”
“Tôi không muốn lợi dụng lúc em yếu đuối để chen vào.”
Tôi cúi đầu nhìn ngọn nến lay động.
Tình cảm của Tạ Hoài Châu chưa bao giờ ầm ĩ. Nó nằm trong chiếc áo khoác không đề tên, trong cốc cà phê đúng vị, trong việc anh lùi lại mỗi khi tôi chưa sẵn sàng.
“Tạ Hoài Châu.”
“Ừ?”
“Anh có thấy mình thiệt không?”
“Chuyện tình cảm không phải sổ kế toán.”
“Nhưng anh đợi mười năm.”
“Tôi không đợi.” Anh sửa lời tôi. “Tôi sống cuộc sống của mình. Chỉ là trong mười năm ấy, tình cờ vẫn thích em.”
Tôi ngẩng đầu.
“Vậy bây giờ?”
“Bây giờ tôi đang theo đuổi em.”
“Tiến độ thế nào?”
Anh giả vờ suy nghĩ: “Khoảng ba mươi phần trăm.”
“Thấp vậy à?”
“Tôi đánh giá thận trọng.”
Tôi bật cười.
Lúc rời nhà hàng, chúng tôi đi bộ dọc bờ sông. Trời trở lạnh, anh hỏi tôi có muốn nắm tay không.
Một câu hỏi đơn giản đến mức khiến tôi dừng bước.
Lâm Giác chưa từng hỏi. Anh muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, muốn đeo nhẫn liền đeo. Tôi từng nhầm sự chiếm hữu đó với thân mật.
Tôi chủ động đặt tay vào lòng bàn tay Tạ Hoài Châu.
“Có.”
Anh nắm rất nhẹ, đủ ấm nhưng không làm tôi thấy bị giữ chặt.
Đêm ấy, chúng tôi hôn nhau lần đầu dưới ánh đèn vàng bên sông Arno.
Trước khi cúi xuống, anh vẫn hỏi: “Được không?”
Tôi kiễng chân thay cho câu trả lời.
13
Tôi tưởng sau thông báo công khai, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng một tháng sau, căn hộ của tôi bị đột nhập.
Không mất tiền, không mất máy tính. Chỉ có tủ quần áo bị mở tung, những bức ảnh công việc bị lật xem và chiếc hộp đựng mẫu nhẫn cánh chim biến mất.
Camera dưới sảnh ghi được một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang dùng thẻ cư dân để vào tòa nhà.
Chiếc thẻ ấy vốn là thẻ dự phòng tôi đã làm mất từ trước khi ra nước ngoài.
Không, nói chính xác hơn là tôi tưởng mình làm mất.
Tôi nhớ có lần Lâm Giác cầm chìa khóa căn hộ của tôi, nói muốn cho người đến sửa điều hòa. Sau hôm đó, thẻ dự phòng không cánh mà bay.
Tạ Hoài Châu xem đoạn camera, sắc mặt lạnh hẳn.
“Báo cảnh sát.”
Tôi không phản đối.