Đeo Nhẫn Của Anh, Lên Chuyến Bay Của Tôi
Chương 17
Buổi tối, tôi mang hợp đồng đến tìm Tạ Hoài Châu. Anh đang đứng trong xưởng kiểm tra một mẫu trâm.
“Em sẽ về nước.” Tôi nói.
Bàn tay anh dừng lại, nhưng giọng vẫn bình tĩnh: “Khi nào?”
“Ba tháng nữa.”
“Chúc mừng.”
“Chỉ chúc mừng thôi à?”
Anh đặt dụng cụ xuống: “Đây là cơ hội tốt cho em. Tôi sẽ không vì quan hệ của chúng ta mà khiến em thấy có lỗi khi lựa chọn.”
“Nếu em muốn anh đi cùng thì sao?”
Tạ Hoài Châu nhìn tôi.
“Trình Sảng, đừng nói câu này chỉ vì sợ yêu xa.”
“Không phải.”
Tôi lấy trong túi ra hai tấm vé máy bay, đặt lên bàn.
“Studio châu Á cần một giám đốc sáng tạo. Hội đồng đã gửi lời mời cho anh từ tuần trước, nhưng anh chưa trả lời.”
“Em biết?”
“Em hỏi họ.”
Anh hơi nhướng mày.
“Đây có được tính là dùng chức vụ để giữ bạn trai không?”
Tôi bước đến ôm cổ anh.
“Không. Năng lực của anh đủ điều kiện, hồ sơ và quy trình đều công khai. Em chỉ đang hỏi bạn trai có muốn cùng em về nhà không.”
Hai chữ “bạn trai” khiến khóe môi anh cong lên.
“Tiến độ bao nhiêu rồi?” anh hỏi.
“Chín mươi phần trăm.”
“Mười phần trăm còn lại?”
“Tùy biểu hiện.”
Anh cúi xuống, trán chạm vào trán tôi.
“Vậy tôi nhận lời.”
15
Ngày tôi trở về, thành phố có mưa.
Tây Tây mang theo một bó hướng dương lớn đứng đợi ngoài sân bay. Vừa thấy tôi, cô ấy nhào tới ôm, sau đó quay sang bắt tay Tạ Hoài Châu như lãnh đạo bàn giao tài sản quý giá.
“Tạ tổng, bạn tôi phiền anh tiếp tục chăm sóc.”
Tôi đập vai cô ấy: “Tao tự chăm được.”
“Biết rồi. Đây là nghi thức thôi.”
Studio mới đặt trong một tòa nhà cũ được cải tạo bên bờ sông. Tôi phụ trách đội thiết kế, Tạ Hoài Châu phụ trách chiến lược sáng tạo toàn khu vực. Chúng tôi làm cùng công ty nhưng ở hai tầng khác nhau, hạn chế tối đa xung đột lợi ích.
Cuộc sống bận rộn mà yên ổn.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tin về Lâm Giác.
Anh rời vị trí điều hành, chuyển toàn bộ cổ phần có quyền biểu quyết cho quỹ ủy thác trong thời gian điều trị. Lộ Lộ ra nước ngoài sau khi thua kiện. Đám bạn từng cười đùa trong phòng khách, người xin lỗi, người im lặng tránh mặt.
Tôi không trả lời bất kỳ ai.
Ba tháng sau, tôi gặp lại Lâm Giác tại đám tang của chú Trần — người tài xế từng đưa đón chúng tôi thời trung học.
Anh mặc đồ đen, đứng dưới một gốc cây xa đám đông.
Gầy hơn trước rất nhiều.
Lệnh cấm tiếp xúc đã hết hiệu lực, nhưng anh không tiến lại gần. Chỉ đến khi tôi thắp hương xong và chuẩn bị rời đi, anh mới gọi rất khẽ:
“Trình Sảng.”
Tôi dừng lại.
Anh đứng cách tôi hơn năm mét.
“Anh có thể nói một câu không?”
Tôi gật đầu.
“Anh xin lỗi.”
Không có “nhưng”, không có “vì anh quá yêu em”, cũng không yêu cầu tôi tha thứ.
Chỉ là một câu xin lỗi.
Tôi nhìn anh, nhận ra đây mới là lần đầu anh thật sự nói ba chữ ấy.
“Tôi nghe rồi.”
Anh mím môi: “Em không cần tha thứ.”
“Đúng. Tôi không tha thứ.”
Gương mặt anh thoáng co lại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Anh biết.”
Tôi quay đi.
Anh lại gọi: “Chiếc nhẫn cánh chim… rất đẹp.”
“Cảm ơn.”
“Ngày trước anh luôn nghĩ em thích kim cương lớn.” Anh cười tự giễu. “Sau này mới biết em thích những thứ tự mình tạo ra.”
Tôi không đáp.
“Anh đang học cách chấp nhận việc không phải thứ gì muốn cũng có được.”
“Đó là bài học cơ bản.”
“Ừ. Anh học muộn quá.”
Mưa rơi lất phất trên vai áo anh.
Tôi bỗng nhớ đến cậu thiếu niên năm mười sáu tuổi từng trèo qua tường nhà tôi chỉ để rủ tôi đi xem pháo hoa. Khi ấy nụ cười của anh sáng đến mức tôi tưởng mình sẽ yêu người này cả đời.
Có lẽ Lâm Giác từng có lúc thật lòng tốt với tôi.
Chỉ là vài khoảnh khắc tốt đẹp không thể xóa bỏ những năm tháng tổn thương. Con người ta có thể nhớ một đoạn đường cũ mà không cần quay lại đi lần nữa.
“Bảo trọng.” Tôi nói.
Anh nhìn tôi rất lâu.
“Em cũng vậy.”
Tôi bước về phía cổng nghĩa trang.