Đeo Nhẫn Của Anh, Lên Chuyến Bay Của Tôi

Chương 4



Cảm giác hẫng hẫng khi máy bay rời sàn cất cánh ập tới, mặt đất bên ngoài cửa sổ cứ thế lùi xa dần.

Tây Tây đâu có ngờ rằng, việc tôi rời đi hoàn toàn không phải là một quyết định bốc đồng. Tôi đã âm thầm đặt mua tấm vé máy bay này ngay trong đêm Lâm Giác đưa chiếc nhẫn ra.

Anh ta đi rêu rao khắp nơi rằng mình đã đính hôn, nhưng sự thật là… tôi chưa từng gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh ta dù chỉ một lần.

Mười hai tiếng sau, máy bay hạ cánh xuống Florence.

Tôi bước ra khỏi cửa sân bay, luồng gió cuối thu mang theo hơi ẩm lập tức tạt vào mặt. Thành phố vừa trải qua một trận mưa. Trên nền trời xám nhạt, những mái ngói đỏ nối nhau trùng điệp, xa lạ đến mức khiến lòng người nhẹ bẫng.

Tôi đứng dưới mái hiên, tháo chiếc nhẫn kim cương năm carat khỏi tay.

Ngón giữa còn lưu lại một vệt hằn trắng mờ.

Chiếc nhẫn rất đẹp, nhưng kích cỡ lại rộng hơn ngón tay tôi nửa vòng. Lâm Giác không biết số đo của tôi.

Chuyện này thực ra chẳng đáng ngạc nhiên. Bảy năm qua, anh biết tôi thích ngủ nghiêng bên trái, biết mỗi khi căng thẳng tôi sẽ vô thức cắn môi, biết phải chạm vào đâu mới khiến tôi mềm lòng. Nhưng anh không biết tôi dị ứng với hoa ly, không biết tôi uống cà phê không đường, cũng chẳng biết ba năm nay tôi vẫn âm thầm học thiết kế kim hoàn.

Anh thuộc lòng cơ thể tôi, nhưng chưa từng thật sự hiểu tôi.

Tôi bỏ chiếc nhẫn vào hộp nhung, gọi dịch vụ chuyển phát có bảo hiểm cao nhất rồi điền địa chỉ biệt thự của Lâm Giác.

Trong mục lời nhắn, tôi chỉ viết đúng một câu:

“Vật về nguyên chủ. Chúc anh sớm đạt được điều mong muốn.”

Điện thoại vừa bật lại đã rung đến nóng máy.

Ba mươi bảy cuộc gọi nhỡ từ Lâm Giác.

Tin nhắn cuối cùng được gửi cách đây hai phút.

“Trình Sảng, em đang làm trò gì vậy?”

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, bỗng bật cười.

Quả nhiên, ngay cả lúc này anh cũng không hỏi tôi đang ở đâu, có an toàn hay không. Anh chỉ muốn biết tôi đang giở trò gì.

Trong thế giới của Lâm Giác, bất kỳ phản ứng nào nằm ngoài dự đoán của anh đều là một trò làm mình làm mẩy.

Tôi tắt màn hình, kéo vali đi về phía người đàn ông đang cầm tấm bảng ghi tên mình.

Anh mặc áo khoác dạ màu đen, dáng người cao thẳng, đường nét gương mặt thanh nhã nhưng xa cách. Thấy tôi đến gần, anh hạ tấm bảng xuống, nhận lấy vali một cách tự nhiên.

“Chào mừng đến Florence, Trình Sảng.”

Tôi hơi ngẩn ra: “Đàn anh Tạ?”

Tạ Hoài Châu là đàn anh hơn tôi ba khóa ở học viện mỹ thuật. Năm tôi mới vào trường, anh đã nổi tiếng đến mức tên thường xuyên xuất hiện trên bảng thành tích. Sau khi tốt nghiệp, anh sang châu Âu, mấy năm gần đây gần như không về nước.

Ba tháng trước, chính anh là người gửi thư mời tôi tham gia chương trình đào tạo nhà thiết kế của Aurelia, một thương hiệu kim hoàn lâu đời đang muốn mở rộng thị trường châu Á.

Tôi đã vượt qua bốn vòng xét tuyển nhưng vẫn chần chừ chưa ký hợp đồng. Đêm Lâm Giác đặt chiếc nhẫn lên tay tôi rồi quay lưng đi tắm, tôi ngồi bên cửa sổ đến sáng, cuối cùng gửi thư xác nhận tham gia.

Tạ Hoài Châu nhìn đôi mắt thâm quầng của tôi, không hỏi vì sao tôi đến sớm hơn dự kiến nửa tháng.

Anh chỉ nói: “Xe ở bên kia. Căn hộ công ty đã chuẩn bị xong, hôm nay em nghỉ ngơi, ngày mai tôi đưa em đến xưởng.”

“Cảm ơn anh.”

“Không cần. Tôi phụ trách chương trình, đón học viên là công việc.”

Rất lịch sự, cũng rất có chừng mực.

Trên đường về căn hộ, Tây Tây gọi tới lần nữa.

Vừa nhìn thấy căn phòng xa lạ phía sau tôi, cô ấy tròn mắt: “Mày đi thật à?”

“Không thì tao đang ghép phông nền chắc?”

“Mẹ kiếp, sao trước đó mày giấu kín thế?”

Tôi dựa vào cửa sổ, nhìn dòng sông Arno lặng lẽ trôi qua những cây cầu cổ.

“Vì tao chưa quyết định.”

“Thế đêm được cầu hôn lại quyết định đi luôn?”

“Ừ. Chiếc nhẫn ấy giúp tao nghĩ thông suốt.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...