Đeo Nhẫn Của Anh, Lên Chuyến Bay Của Tôi
Chương 6
“Không cần.” Tôi đặt điện thoại sang một bên. “Rác trong nhà cũ thôi, đã dọn xong rồi.”
Khóe môi anh khẽ cong lên nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Anh đẩy một hộp dụng cụ về phía tôi.
“Mẫu nhẫn của em có kết cấu đẹp, nhưng phần chấu quá cao. Nếu người đeo mắc vào vải, viên đá rất dễ long.”
Tôi cúi đầu nhìn bản thiết kế.
Đó là một chiếc nhẫn có hình cánh chim đang mở. Viên đá chính không lớn, nằm giữa những đường cong mềm mại giống như một giọt sương được nâng lên khỏi lồng giam.
“Em muốn giữ cảm giác nó sắp bay.”
“Tự do không đồng nghĩa với mong manh.” Tạ Hoài Châu cầm bút, sửa vài nét trên giấy. “Đổi góc chịu lực, hạ chấu xuống, cánh vẫn mở mà viên đá vẫn được bảo vệ.”
Tôi nhìn những nét bút dứt khoát của anh, bỗng im lặng.
Tự do không đồng nghĩa với mong manh.
Tôi ghi nhớ câu ấy.
Một tháng đầu tiên trôi qua nhanh hơn tưởng tượng.
Mỗi ngày tôi có mặt ở xưởng từ tám giờ sáng, buổi tối trở về căn hộ vẫn tiếp tục sửa bản vẽ đến khuya. Những lúc kiệt sức, tôi thậm chí chẳng còn tâm trí nhớ đến Lâm Giác.
Anh chuyển từ giận dữ sang mềm mỏng.
Hoa được gửi đến căn hộ cũ của tôi mỗi ngày. Túi xách, trang sức, váy áo chất đầy nhà Tây Tây vì địa chỉ nhận hàng khẩn cấp tôi từng lưu là chỗ cô ấy.
Tây Tây chụp một căn phòng ngập hộp quà, hỏi tôi xử lý thế nào.
“Bán đi, quyên tiền cho trạm cứu hộ chó mèo.”
“Không tiếc à?”
“Tiếc chỗ để.”
Riêng chiếc nhẫn, Lâm Giác gửi lại ba lần.
Lần đầu tôi từ chối nhận.
Lần thứ hai anh cho người mang đến nhà bố mẹ tôi, mẹ tôi gọi điện khuyên nhủ suốt một giờ.
Lần thứ ba, trong hộp nhung có thêm một mảnh giấy viết tay:
“Đừng làm loạn nữa. Chờ em về, chúng ta đăng ký kết hôn.”
Tôi nhìn nét chữ quen thuộc, nhớ đến đêm năm mười tám tuổi.
Khi ấy tôi ôm quần áo chạy khỏi căn hộ của anh, vừa đi vừa khóc. Sáng hôm sau, anh chỉ nhắn bốn chữ: “Đừng làm loạn nữa.”
Bảy năm rồi, anh vẫn chẳng học được cách nói xin lỗi.
Tôi đem viên kim cương đến một tổ chức giám định độc lập.
Kết quả cho thấy nó không phải chiếc nhẫn được đặt làm riêng như Lâm Giác từng khoe với bạn bè. Đây là mẫu trưng bày có sẵn, thậm chí còn từng được một khách hàng khác đặt trước rồi hủy.
Tôi gửi giấy giám định cùng chiếc nhẫn về nước, lần này ghi thêm một câu:
“Lâm Giác, thứ người khác không cần, tôi cũng không cần.”
Sau đó, anh im lặng suốt nửa tháng.
7
Tôi tưởng cuối cùng anh cũng hiểu.
Nhưng Lâm Giác chưa bao giờ là người chịu chấp nhận thất bại.
Ngày Aurelia tổ chức tiệc đón bộ sưu tập mùa đông, anh xuất hiện giữa đại sảnh của cung điện cổ trong bộ âu phục màu đen, mang theo vẻ phong trần của một người vừa trải qua chuyến bay dài.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, ly rượu trong tay tôi khẽ chao đi.
Không phải còn yêu.
Chỉ là cơ thể đã hình thành phản xạ qua quá nhiều năm. Giống như người từng bị bỏng, dù vết thương đã lành vẫn vô thức rụt tay khi nhìn thấy lửa.
Lâm Giác sải bước xuyên qua đám đông, dừng lại trước mặt tôi.
Anh gầy hơn trước, dưới mắt có quầng xanh nhạt, cằm lún phún râu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vị đại thiếu gia luôn chú trọng vẻ ngoài xuất hiện trong tình trạng chật vật như vậy.
“Cuối cùng cũng tìm được em.”
Anh đưa tay định nắm cổ tay tôi.
Tôi lùi lại một bước.
Bàn tay anh khựng giữa không trung.
“Trình Sảng.” Anh nghiến răng, cố hạ giọng. “Em đã giận đủ chưa?”
“Tôi không giận.”
“Không giận mà bỏ đi không nói một tiếng? Không giận mà trả nhẫn hết lần này đến lần khác?”
Những vị khách gần đó bắt đầu tò mò nhìn sang. Tôi không muốn biến buổi tiệc của công ty thành sân khấu cho anh, bèn đi ra hành lang.
Lâm Giác lập tức theo sau.
Cửa vừa đóng, anh đã ép tôi vào bức tường đá lạnh, hai tay chống hai bên, hoàn toàn chặn mất đường lui.
Mùi thuốc lá quen thuộc bao phủ lấy tôi.