ĐỢI ANH CƯỚP EM

Chương 11



“Anh nghĩ bảo vệ là che giấu mọi thứ.”

“Còn em nghĩ yêu là người kia phải tự hiểu.” Tôi ngồi xuống cạnh anh. “Chúng ta đều sai.”

Ánh mắt anh sáng lên.

“Vậy anh có cơ hội không?”

Tôi cúi xuống bế con, cố che gò má nóng lên.

“Còn phải xem biểu hiện.”

Đêm ấy, Lục Tấn cười như kẻ ngốc suốt nửa tiếng.

13

Khi Tô Dương tròn một tháng, chúng tôi tổ chức tiệc đầy tháng rất nhỏ.

Không truyền thông, không đối tác, chỉ có đồng nghiệp thân thiết và vài người bạn. Tôi không mời bà Lục, nhưng trước giờ khai tiệc, bà vẫn xuất hiện.

Bà đứng ngoài cửa, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ.

“Tôi chỉ đến đưa quà.”

Lục Tấn chắn trước mặt tôi.

“Mẹ về đi.”

Tôi nhìn mái tóc bạc nơi thái dương bà, cuối cùng nói:

“Để bác vào.”

Bên trong hộp là một chiếc vòng bạc cũ. Bà nói đó là vật bà nội Lục Tấn để lại cho chắt đầu lòng.

“Tôi không có ý giành đứa trẻ nữa.” Bà nhìn Tô Dương. “Ít nhất hôm nay không.”

“Mẹ.” Lục Tấn cảnh cáo.

Bà cười chua chát.

“Con yên tâm, mẹ đã thua rồi.”

Không khí trở nên nặng nề. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Một nhóm phóng viên bất ngờ xông qua cổng, giơ máy ảnh chụp liên tục.

“Cô Tô, có phải cô dùng con riêng để lừa Lục tổng?”

“Kết quả ADN 0% có thật không?”

“Lục tổng bị bãi nhiệm vì cô, cô có cảm thấy tội lỗi?”

Tô Dương giật mình khóc. Ánh đèn flash chớp liên tục khiến tôi hoảng hốt quay lưng che con.

Lục Tấn lao tới chắn trước hai mẹ con. Một phóng viên vẫn cố chen lên, máy quay va mạnh vào vai anh.

“Tắt máy!” Anh quát.

Giữa lúc hỗn loạn, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai rút từ túi áo ra một chai thủy tinh. Tôi chỉ kịp thấy chất lỏng bên trong sóng sánh.

Hắn ném thẳng về phía tôi.

Lục Tấn xoay người ôm lấy tôi và con.

Chai vỡ trên lưng anh.

Mùi hóa chất hăng hắc bốc lên. Anh nghiến răng, cả người co lại nhưng vẫn không buông chúng tôi.

Tiếng hét vang khắp căn phòng.

May mắn, thứ trong chai không phải axit đậm đặc mà là dung dịch tẩy rửa công nghiệp. Dù vậy, phần vai và lưng anh vẫn bị bỏng, phải cấp cứu ngay lập tức.

Tôi ngồi ngoài phòng xử lý, tay lạnh ngắt.

Tô Dương đã được bảo mẫu đưa về nơi an toàn. Trên áo tôi còn dính vài giọt hóa chất, nhưng hoàn toàn không bị thương.

Bà Lục ngồi cách đó không xa, gương mặt trắng bệch.

“Là lỗi của tôi.” Bà đột nhiên nói.

Tôi nhìn bà.

“Tôi đã báo địa chỉ buổi tiệc cho một phóng viên quen. Tôi chỉ muốn họ chụp ảnh cô, tạo áp lực để cô rời khỏi Tấn. Tôi không biết sẽ có kẻ trà trộn.”

Tôi đứng bật dậy.

“Nếu chai đó là axit thì sao? Nếu nó rơi trúng đứa bé thì sao?”

Bà run môi, không nói được.

“Bác ghét tôi thế nào cũng được. Nhưng bác hết lần này đến lần khác đặt cháu mình vào nguy hiểm chỉ vì cái gọi là thể diện!”

Bà cúi đầu. Lần đầu tiên, người phụ nữ luôn cao ngạo ấy bật khóc.

“Tôi chỉ sợ nó đi theo vết xe đổ của cha nó.”

Tôi khựng lại.

Bà kể, cha Lục Tấn từng vì một người phụ nữ khác mà bỏ mặc mẹ con họ. Bà một mình giữ lấy công ty, nuôi con trong sự dè bỉu của họ hàng. Từ đó bà tin tình yêu là điểm yếu, hôn nhân chỉ có thể bền nếu lợi ích được ràng buộc.

“Tôi dạy nó đừng tin ai. Tôi nghĩ như vậy nó sẽ không bị phản bội.”

“Nhưng bác cũng dạy anh ấy không biết cách yêu.”

Bà nhắm mắt, nước mắt rơi xuống.

Cửa phòng mở ra. Bác sĩ nói vết bỏng không nguy hiểm tính mạng nhưng có thể để lại sẹo.

Tôi lao vào.

Lục Tấn nằm sấp trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Thấy tôi, anh hỏi câu đầu tiên:

“Con đâu?”

“An toàn.”

“Còn em?”

“Tôi không sao.”

Anh thở phào rồi nhắm mắt.

Tôi nắm lấy bàn tay anh, nước mắt cuối cùng cũng trào ra.

“Lục Tấn, anh đúng là đồ ngốc.”

Anh hé mắt, khóe môi nhếch lên.

“Em khóc vì anh à?”

“Tôi khóc vì tiếc tiền viện phí.”

“Ừ.” Anh siết nhẹ tay tôi. “Vậy cứ tiếc thêm một lúc.”

14

Kẻ ném chai chính là Trương Khải.

Sau khi kế hoạch ADN thất bại, hắn muốn tạo một vụ bê bối lớn rồi đổ lỗi cho người hâm mộ quá khích của Thẩm Nghi. Cảnh sát tìm thấy trong xe hắn nhiều ảnh theo dõi tôi và con, cùng bằng chứng chuyển tiền từ Thẩm Quân.

Thẩm Quân bị bắt tại sân bay.

Chương trước Chương tiếp
Loading...