Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp
Chương 1
Vừa lên chức ngày đầu tiên, vị Tổng giám đốc mới đã thẳng tay đuổi việc tôi không một lý do.
Tôi lẳng lặng ôm chiếc hộp giấy đựng đồ cá nhân rời khỏi công ty, tự thấy mình chính là kẻ xui xẻo nhất trên đời.
Thế nhưng, khi tôi lê tấm thân mệt mỏi rã rời về nhà vào buổi tối, tôi lại nhìn thấy người đàn ông cao cao tại thượng ấy đang thong thả ngồi trên ghế sofa nhà tôi, nhàn nhã thưởng trà cùng bố tôi.
Bố tôi chỉ tay về phía anh ta, nụ cười rạng rỡ nở bừng trên mặt:
"Còn đứng ngơ ra đó làm gì?! Đây là con trai bác Trương — vị hôn phu từ nhỏ của con đấy!"
---
### 01
Đầu óc tôi như bị một tia sét đánh ngang tai, hoàn toàn đông cứng tại chỗ.
Thời gian dường như bị kéo dài vô tận, đọng lại thành một bức tranh vô cùng nực cười.
Không khí trong phòng khách quyện chặt mùi gỗ cũ kỹ của đồ đạc cùng hương trà Thiết Quan Âm ngào ngạt vừa pha.
Người đàn ông đó vẫn thản nhiên ngồi y nguyên tại chỗ. Anh ta mặc nguyên bộ vest đặt may thủ công giống hệt như lúc tôi gặp ban sáng — đường cắt may tỉ mỉ, ôm sát bờ vai rộng và vòng eo săn chắc một cách hoàn hảo.
Anh ta vắt chéo chân, tư thế thong dong nhã nhặn, như thể nơi này không phải là căn nhà tập thể cũ kỹ suốt hai mươi năm của tôi, mà là phòng tiếp khách riêng cao cấp của chính anh ta vậy.
Gương mặt đó điển trai đến mức mang tính công kích cực cao: Lông mày kiếm, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mỏng đang khẽ mím lại — lạnh lùng, xa cách và ngập tràn sự kiêu ngạo.
Chính chủ nhân của gương mặt ấy, sáng nay trong buổi họp toàn thể nhân viên, đã đọc tên tôi bằng một tông giọng thản nhiên như thông báo thời tiết:
*"Lâm Vãn, lập tức sa thải."*
Không lý do, không một lời giải thích. Anh ta hệt như một đao phủ tàn nhẫn, gọn gàng chặt đứt ba năm cống hiến sự nghiệp của tôi. Khi tôi ôm chiếc hộp giấy rời đi, tôi thậm chí còn cảm nhận được hàng trăm ánh mắt của đồng nghiệp cũ châm vào lưng — kẻ hả hê, người thương hại.
Còn bây giờ, chính "đao phủ" ấy — kẻ vừa khiến tôi thất nghiệp lại đang chễm chệ ngồi trên ghế sofa nhà tôi với thân phận hoàn toàn mới: **Vị hôn phu**.
Giọng bố tôi vẫn hồ hởi vang lên bên tai: "Tiểu Vãn, mau lại đây gặp Trương Thần đi! Con trai bác Trương đấy, hồi nhỏ hai đứa còn từng gặp nhau rồi cơ mà!"
Trương Thần.
Thì ra anh ta tên là Trương Thần.
Ánh mắt anh ta cuối cùng cũng rời khỏi tách trà, chậm rãi dời xuống người tôi. Ánh nhìn ấy giống hệt như lúc ban ngày ở công ty — đầy dò xét và khinh khỉnh, như thể đang đánh giá một món hàng không chút giá trị.
Dưới chân tôi vẫn là chiếc hộp giấy đựng ba năm mồ hôi nước mắt. Trong đó, chiếc cúp "Nhân viên xuất sắc" tôi cày đêm cày ngày suốt bao tháng mới có được, giờ đây lại trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ.
Một cơn giận dữ không thể kìm kẹp bốc lên từ gan bàn chân, tràn thẳng lên đỉnh đầu.
*Rầm!* Tôi ném mạnh chiếc cặp tài liệu ôm suốt dọc đường vào tủ giày ở cửa.
Bố tôi bị dọa đến giật nảy mình, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ: "Con bé này, phát điên cái gì thế?!"
Tôi chẳng buồn để ý, sải bước đi thẳng đến trước ghế sofa, trừng trừng mắt nhìn Trương Thần: "Tại sao?"
Giọng tôi vì nén tức giận mà run lên bần bật.
Trương Thần ngước mắt, tông giọng nhàn nhạt như đang bàn về một con kiến: "Cái gì tại sao?"
"Đừng có mà giả vờ giả vịt nữa!" Tôi gần như gào lên: "Hôm nay anh lấy tư cách gì mà đuổi việc tôi?!"
Bố tôi hốt hoảng, vội vàng đứng dậy kéo tay tôi: "Tiểu Vãn! Con nói năng cái kiểu gì đấy! Mau xin lỗi Trương Thần ngay!"