Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp
Chương 12
Anh tiếp tục, giọng thấp nhưng rõ ràng: “Không vì lời hứa của hai gia đình. Không vì trách nhiệm. Tôi muốn theo đuổi cô với tư cách Trương Thần.”
Tôi bật cười, nhưng mắt cay xè.
“Anh nghĩ cúi đầu một lần, cứu tôi một lần, giúp tôi tìm chứng cứ một lần là đủ để xóa hết mọi tổn thương sao?”
“Không.”
“Vậy anh dựa vào đâu?”
“Dựa vào việc tôi có thể chờ.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Ba tháng trước, anh dùng quyền lực để quyết định số phận tôi. Ba tháng sau, anh đứng đây hỏi xin một cơ hội mà chính anh cũng không biết có bao giờ nhận được hay không.
“Tôi không hứa.”
“Tôi biết.”
“Tôi cũng không cần hoa, quà hay những thủ đoạn tổng tài trong phim.”
Khóe môi anh cong lên. “Vậy cô cần gì?”
“Tôi cần anh tránh xa công việc của tôi.”
“Được.”
“Và điều tra cho ra sự thật.”
“Được.”
Tôi quay vào nhà. Đi được hai bước, tôi nghe anh hỏi phía sau:
“Ngày mai cô có ăn sáng không?”
“Có.”
“Tôi có thể mời không?”
“Không.”
“Vậy ngày kia?”
Tôi không trả lời.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, khi trở về phòng, tôi nhìn thấy mình đang mỉm cười trong gương.
09
Trương Thần bắt đầu theo đuổi tôi bằng một cách vô cùng… thiếu sáng tạo.
Sáng thứ hai, lễ tân mang vào một hộp bánh bao và sữa đậu nành. Không hoa, không thiệp, chỉ có một mảnh giấy viết tay: “Đừng uống cà phê khi bụng rỗng.”
Tôi bảo lễ tân chia cho mọi người.
Trưa thứ ba, điều hòa văn phòng bị hỏng. Một đội kỹ thuật xuất hiện trong vòng mười lăm phút, nói tòa nhà cử đến. Tôi gọi ban quản lý thì mới biết có người đã thanh toán phí sửa khẩn cấp.
Tôi chuyển trả số tiền vào tài khoản Trương Thần, kèm nội dung: “Can thiệp công việc, vi phạm điều kiện.”
Anh trả lời: “Điều hòa là môi trường sống.”
Tôi nhắn: “Văn phòng là nơi làm việc.”
Năm phút sau: “Đã hiểu. Lần sau sẽ hỏi.”
Anh thật sự hỏi. Từ chuyện mang bữa sáng, đưa bố tôi tái khám, đến việc gửi một tài liệu ngành có thể hữu ích cho Vãn Quang, anh đều nhắn trước một câu. Tôi từ chối chín lần trên mười. Anh không giận, cũng không dùng tiền hay quyền lực ép tôi nhận.
Thay đổi lớn nhất không nằm ở những việc anh làm cho tôi, mà ở cách anh xử lý tập đoàn.
Anh công khai quy trình bổ nhiệm, thuê đơn vị kiểm toán độc lập và hủy bỏ hàng loạt hợp đồng sân sau. Ba giám đốc bị đình chỉ. Cổ phiếu Trương thị giảm mạnh trong hai tuần vì thị trường lo ngại biến động, nhưng anh không lùi bước.
Quách Minh bắt đầu phản công.
Ông ta liên kết với nhóm cổ đông lâu năm, tung tin Trương Thần thiếu kinh nghiệm, vì phụ nữ mà thanh trừng công thần. Tô gia rút khỏi một thương vụ góp vốn trị giá hàng trăm triệu. Báo chí đưa ảnh Tô Nhã rời trụ sở với đôi mắt đỏ hoe, biến cô ta thành nạn nhân bị người thừa kế Trương gia phụ bạc vì một cô gái nghèo.
Tôi trở thành cái tên bị nhắc đến nhiều nhất trong cuộc chiến không do mình khơi mào.
Tạ Cảnh Hành đặt tờ báo xuống trước mặt tôi. “Cô định làm thế nào?”
“Làm việc.”
“Chỉ vậy?”
“Nếu tôi lên tiếng về đời tư, họ sẽ càng có lý do biến cuộc điều tra kinh tế thành chuyện tranh giành đàn ông. Tôi không tham gia kịch bản của họ.”
Anh dựa lưng vào ghế, cười. “Đây là lý do tôi thích cô.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Tạ Cảnh Hành không né tránh. “Tôi nói tôi thích cô. Không phải vì muốn cạnh tranh với Trương Thần. Tôi đã thích cô từ buổi đấu thầu sáu tháng trước.”
“Cảnh Hành…”
“Cô không cần trả lời ngay.” Anh đẩy hợp đồng sang. “Tôi cũng không rút dự án nếu bị từ chối. Công việc là công việc.”
Sự thẳng thắn của anh khiến tôi vừa cảm động vừa áp lực.
“Tôi chưa sẵn sàng bắt đầu với ai.”
“Vậy tôi đứng trong hàng chờ.”
Cánh cửa phòng họp đúng lúc mở ra. Trương Thần đứng bên ngoài, tay cầm một tập tài liệu. Không biết anh đã nghe được bao nhiêu.
Tạ Cảnh Hành thong thả đứng dậy, bắt tay anh. “Trương tổng đến tìm đối tác hay tìm người?”
“Tìm Lâm tổng.”