Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp
Chương 23
Mỗi ngày tôi đi xa, Trương Thần viết một tấm nhưng không gửi. Có tấm chỉ một câu: “Hôm nay anh đi ngang quán khoai nướng.” Có tấm kể Trương lão gia đã tự bước được mười bước. Có tấm thừa nhận anh nhớ tôi đến mức ngồi trong xe dưới tòa nhà Vãn Quang cũ.
Tấm cuối cùng ghi: “Ngày 365. Anh muốn đến sân bay, nhưng anh đang xử lý một tai nạn tại công trường. Anh đã hứa không khiến em hối hận vì ra đi. Cũng không thể để gia đình những công nhân kia hối hận vì tin tập đoàn. Xin lỗi vì không đón em. Chào mừng em về nhà.”
Tôi đọc xong, cầm chìa khóa chạy ra ngoài.
Công trường nằm cách thành phố gần hai giờ. Một giàn giáo sập do mưa lớn, may mắn không có người tử vong nhưng ba công nhân bị thương. Khi tôi đến, Trương Thần đang đứng giữa bùn đất, áo sơ mi ướt sũng, chỉ huy di dời.
Anh quay đầu nhìn thấy tôi, cả người bất động.
Tôi đi thẳng qua đám đông, ôm lấy anh.
“Em về rồi.”
Hai tay anh đầy bùn, lúng túng không dám chạm vào áo tôi.
“Anh bẩn.”
“Em không quan tâm.”
Anh mới siết lấy tôi. Vòng tay mạnh đến mức tôi gần như không thở được.
“Anh nhớ em.”
“Em biết. Ba trăm sáu mươi lăm lần.”
Anh bật cười, rồi hôn lên tóc tôi giữa cơn mưa.
Tối đó, sau khi công nhân cuối cùng được đưa đến bệnh viện, chúng tôi trở về căn hộ của anh. Không nến, không hoa, không bữa tối cầu kỳ. Hai người ăn mì gói lúc một giờ sáng trong bộ quần áo mượn tạm.
Anh lấy từ ngăn kéo một chiếc hộp nhẫn.
Tôi lập tức giơ tay. “Đừng quỳ.”
Anh khựng lại. “Tại sao?”
“Em vừa về. Em không muốn lời cầu hôn trở thành một bài kiểm tra sau yêu xa.”
Anh đóng hộp lại, không thất vọng hay ép buộc. “Được.”
“Anh không hỏi khi nào?”
“Không.”
Tôi nhìn người đàn ông này, chợt nhớ câu trả lời của anh ngày trước.
“Có thể rất lâu.”
“Anh chờ.”
“Có thể em không đồng ý.”
“Anh vẫn tôn trọng.”
Tôi mỉm cười. “Vậy mở ra đi.”
Anh ngẩn người.
“Em chỉ bảo anh đừng quỳ, có bảo anh không được cầu hôn đâu?”
Trong hộp là một chiếc nhẫn rất đơn giản. Mặt trong khắc hai chữ: “Tự nguyện”.
Mắt tôi lập tức đỏ lên.
Trương Thần không đọc một bài diễn văn chuẩn bị sẵn. Anh chỉ ngồi đối diện, nắm tay tôi.
“Lâm Vãn, hôn ước đầu tiên của chúng ta do người khác quyết định. Lần này, anh hỏi em. Em có muốn cùng anh xây một gia đình, trong đó không ai phải dùng cuộc đời để trả nợ hay làm vừa lòng người khác không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn, nhìn đôi mắt đã từng lạnh lùng và kiêu ngạo, nay chỉ còn lại sự chờ đợi chân thành.
“Có.”
Anh đeo nhẫn vào tay tôi. Ngón tay run đến mức mất hai lần mới thành công.
Tôi cười: “Trương tổng cũng biết run à?”
“Biết.”
“Nếu em từ chối thì sao?”
“Cất nhẫn đi, lần sau hỏi lại.”
“Mặt dày.”
“Học từ em.”
Tôi ném chiếc gối vào anh. Anh đỡ lấy, kéo tôi vào lòng.
Nụ hôn lần này có vị mì gói, nước mưa và một năm nhớ nhung.
20
Tin chúng tôi đính hôn khiến hai gia đình vui đến mức mất kiểm soát.
Bố tôi gọi hết họ hàng trong một buổi sáng. Trương lão gia dù nói chưa tròn câu vẫn kiên quyết tự viết danh sách khách mời bằng tay trái. Tần Uyển đặt lịch với ba nhà thiết kế váy cưới mà không hỏi ý tôi.
Tôi triệu tập cuộc họp gia đình.
“Đám cưới của con, con tự quyết định.”
Trương Thần ngồi bên cạnh, lập tức gật đầu. “Con đồng ý.”
Trương lão gia trừng con trai. Tần Uyển cau mày. Bố tôi ho khan định nói về thể diện họ hàng.
Tôi đặt một bản kế hoạch lên bàn: lễ cưới nhỏ, chỉ người thân và bạn bè; không nhận quà đắt tiền; một phần ngân sách dự kiến dùng thành lập quỹ hỗ trợ pháp lý cho người lao động bị sa thải oan.
“Con không muốn ngày cưới trở thành cuộc trình diễn địa vị. Con muốn nó nhắc chúng ta vì sao hai người chọn ở cạnh nhau.”
Tần Uyển đọc kế hoạch rất lâu. Cuối cùng bà nói: “Ít nhất váy cưới phải để bác chọn cùng.”
Tôi mỉm cười. “Được.”