Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp

Chương 25



Anh lật mặt sau. Ở đó có thêm những dòng chữ mới.

“Điều một: Không quyết định thay Lâm Vãn.

Điều hai: Không dùng im lặng để trừng phạt.

Điều ba: Mỗi khi sai phải xin lỗi, không kèm chữ ‘nhưng’.

Điều bốn: Công việc và ước mơ của hai người có giá trị ngang nhau.

Điều năm: Hôn nhân này không có thời hạn, nhưng mỗi ngày đều cần sự tự nguyện của cả hai.”

Anh nhìn tôi. “Anh đã ký. Em có muốn ký không?”

Tôi cầm bút, viết tên mình cạnh tên anh.

“Muốn.”

Tiếng vỗ tay vang lên. Trương lão gia dùng tay trái vỗ mạnh nhất. Tần Uyển khóc, quay mặt giả vờ chỉnh khăn. Tạ Cảnh Hành huýt sáo rồi bị bạn gái véo tay. Hạ Mộc khóc lớn đến mức người dẫn lễ phải dừng lại.

Trương Thần cúi xuống. “Anh có thể hôn em không?”

Tôi cười. “Hôm nay không cần hỏi.”

Anh hôn tôi giữa nắng xuân.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ lại ngày đầu tiên ôm hộp giấy rời công ty. Cô gái hôm đó tưởng thế giới đã sụp đổ. Cô không biết chính từ đống đổ nát ấy, mình sẽ xây được một sự nghiệp, tìm lại danh dự, học cách yêu bản thân và cuối cùng gặp được một người cũng biết phá bỏ sự kiêu ngạo để học cách yêu cô.

Nhưng nếu được quay lại, tôi sẽ không nói với cô rằng mọi đau khổ đều đáng giá.

Không có tổn thương nào bắt buộc phải biết ơn.

Tôi chỉ muốn ôm cô và nói:

“Đừng tin lời kẻ khác định nghĩa mình. Cứ bước tiếp. Một ngày nào đó, em sẽ không cần ai trả lại giá trị cho em, bởi em đã tự nắm nó trong tay.”

NGOẠI TRUYỆN 1: NGÀY TỔNG GIÁM ĐỐC BỊ SA THẢI

Ba năm sau, Vãn Quang trở thành đối tác chiến lược độc lập của nhiều tập đoàn lớn. Tôi vẫn giữ nguyên nguyên tắc không nhận dự án mà Trương Thần trực tiếp có quyền quyết định để tránh xung đột lợi ích.

Một sáng thứ hai, anh xuất hiện tại văn phòng tôi với hộp đồ cá nhân trên tay.

Hạ Mộc nhìn thấy, suýt phun cà phê. “Trương tổng, anh bị đuổi việc à?”

Anh bình tĩnh đáp: “Tạm thời.”

Tôi bước ra khỏi phòng họp. “Chuyện gì vậy?”

“Hội đồng bắt anh nghỉ phép hai tuần. Bác sĩ nói anh làm việc quá sức.”

“Vậy hộp đồ là sao?”

“Chu Khải thu dọn để anh không lén làm việc.”

Cả văn phòng cười ồ.

Anh đặt chiếc hộp lên bàn tôi. Bên trong có máy tính, vài tập hồ sơ và chiếc cúp nhân viên xuất sắc của tôi năm xưa. Anh vẫn giữ nó trong phòng làm việc.

“Anh đến đây làm gì?”

“Tìm việc.”

“Công ty tôi không tuyển Tổng giám đốc.”

“Trợ lý cũng được.”

Tôi khoanh tay. “Kinh nghiệm?”

“Mười năm quản trị.”

“Điểm yếu?”

“Từng đánh giá nhân viên sai lầm nghiêm trọng.”

“Mức lương mong muốn?”

Anh nhìn tôi. “Một bữa trưa với Lâm tổng.”

Tôi cố giữ mặt nghiêm. “Không đạt.”

Anh hơi nhướng mày. “Vì sao?”

“Ứng viên có quan hệ tình cảm với người phỏng vấn.”

“Vậy tối về tôi khiếu nại với vợ.”

Hạ Mộc huýt sáo. Tôi ném tập hồ sơ vào anh.

Cuối cùng, Trương Thần bị “tuyển” làm nhân viên pha cà phê không lương trong hai tuần. Ngày đầu tiên, anh pha hỏng ba cốc, làm máy báo lỗi và bị thực tập sinh hướng dẫn lại từ đầu.

Không ai dám sai anh, trừ tôi.

Đến trưa, tôi thấy anh ngồi trước chiếc hộp giấy, vuốt mặt cúp.

“Nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ ngày đó em đã ôm chiếc hộp này đi một mình.”

“Lại tự trách?”

“Một chút.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh. “Em không quên. Nhưng em cũng không sống mãi trong ngày đó.”

Anh nắm tay tôi. “Cảm ơn em đã cho anh bước ra cùng.”

Tôi dựa đầu lên vai anh.

Ngoài cửa kính, nắng rơi đầy sàn văn phòng. Chiếc hộp giấy năm xưa vẫn ở đó, nhưng giờ không còn là biểu tượng của thất bại.

Nó nhắc chúng tôi rằng con người có thể bị lấy mất chức danh, công việc và lời công nhận, nhưng không ai có thể lấy đi khả năng bắt đầu lại.

NGOẠI TRUYỆN 2: HAI VẠCH

Tôi phát hiện mình mang thai vào một sáng đầu đông.

Chương trước Chương tiếp
Loading...