Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp

Chương 27



Tôi nhìn vào căn phòng phía sau, nơi con gái đang ngủ, nhìn chiếc bát sứ cũ trong tủ và chiếc hộp giấy được giữ trên kệ cao nhất.

Ngày đó, tôi tưởng bị đuổi việc là kết thúc.

Hóa ra đó chỉ là dấu chấm hết cho phiên bản luôn chờ người khác công nhận mình.

Từ ngày ấy, tôi học cách tự viết tiếp cuộc đời.

Và trong phần đời được viết lại ấy, Trương Thần không còn là vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng, không còn là vị hôn phu do người lớn sắp đặt.

Anh chỉ là người đàn ông mỗi tối hỏi tôi có muốn uống trà không, mỗi lần làm sai đều biết cúi đầu, mỗi khi nắm tay đều chờ tôi siết lại.

Còn tôi không phải cô gái nghèo được bước vào hào môn.

Tôi là Lâm Vãn — người sáng lập Vãn Quang, con gái của bố, mẹ của Tự Nhiên, và là người tự nguyện chọn yêu anh.

NGOẠI TRUYỆN 3: NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA TRƯƠNG THẦN

Nếu có người hỏi Trương Thần ngày tồi tệ nhất trong đời là ngày nào, anh sẽ không nói đó là ngày tập đoàn đứng bên bờ phá sản, cũng không phải ngày bố anh đổ gục trong phòng họp.

Đó là ngày đầu tiên anh nhậm chức Tổng giám đốc.

Buổi sáng hôm ấy, máy bay hạ cánh lúc năm giờ mười. Anh không về nhà mà đến thẳng trụ sở. Trong xe, Chu Khải đưa anh một tập hồ sơ màu đen, nói ban kiểm soát yêu cầu xử lý khẩn cấp trước chín giờ.

Tên trên bìa là Lâm Vãn.

Anh đã biết cái tên ấy từ trước.

Hai tháng trước, bố gọi từ trong nước, nhắc đến hôn ước được định khi hai nhà còn nghèo khó. Trương Thần phản ứng gay gắt. Anh không tin một lời hứa giữa hai người cha có quyền ràng buộc cuộc đời con cái. Nhưng Trương lão gia nói sức khỏe ông không tốt, chỉ mong anh về gặp cô gái một lần rồi mới quyết định.

Anh nhờ người tìm hiểu.

Báo cáo gửi sang rất đơn giản: Lâm Vãn, hai mươi bảy tuổi, nhân viên phòng dự án, gia cảnh bình thường, thành tích làm việc tốt. Kèm theo là một bức ảnh chụp tại buổi liên hoan công ty. Trong ảnh, cô gái tóc ngắn cười rạng rỡ, trên cổ đeo một chiếc còi bạc nhỏ.

Tim anh từng đập mạnh khi thấy nó.

Năm mười hai tuổi, Trương Thần rơi xuống hồ chứa trong một lần trốn người lớn đi chơi. Anh không biết bơi. Nước lạnh tràn vào miệng mũi, bầu trời trên đầu vỡ vụn thành những mảng sáng. Giữa lúc tưởng mình sẽ chìm hẳn, một bàn tay nhỏ nắm lấy cổ áo anh.

Cô bé gầy hơn anh, vừa khóc vừa cố kéo anh về bờ. Khi người lớn chạy đến, cô biến mất, chỉ để lại chiếc còi bạc mắc trên cành cây.

Anh giữ nó nhiều năm.

Nhưng chiếc còi trong ảnh của Lâm Vãn không đủ chứng minh điều gì. Loại mặt dây đó từng được bán rất phổ biến. Anh tự nhắc mình đừng gán ký ức lên một người xa lạ.

Rồi tập hồ sơ màu đen xuất hiện.

Bằng chứng trong đó gần như hoàn chỉnh: tài khoản nhận tiền, lịch sử truy cập, camera, email. Quách Minh cùng hai thành viên ban kiểm soát khẳng định nếu không báo cơ quan điều tra ngay, tập đoàn có thể bị cho là bao che.

Trương Thần đọc báo cáo thành tích của Lâm Vãn. Có một điểm vô lý: người phụ nữ nhận tiền từ Hạo Tín cũng chính là người viết báo cáo loại Hạo Tín khỏi vòng thầu. Anh yêu cầu hoãn chuyển hồ sơ, nhưng nhóm cổ đông gây áp lực. Họ nói anh vừa nhậm chức đã bênh vị hôn thê bí mật, nếu chuyện lộ ra sẽ thành bê bối lớn hơn.

Anh đưa ra quyết định mà khi ấy cho là ít tổn hại nhất: sa thải cô ngay với lý do năng lực để tách cô khỏi hệ thống, giữ hồ sơ nội bộ và âm thầm điều tra.

Sai lầm không chỉ nằm ở quyết định.

Sai lầm nằm ở sự tự phụ khiến anh tin mình có thể kiểm soát tất cả mà không cần giải thích cho người bị ảnh hưởng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...