Hôn Phu Từ Nhỏ Lại Là Sếp
Chương 29
Tạ Cảnh Hành đã tin cô khi cả thế giới nghi ngờ. Còn anh là người đầu tiên đẩy cô khỏi cửa.
Bó hoa hôm đó không được tặng. Anh mang về đặt trong phòng, nhìn nó héo dần như nhìn một cơ hội mình tự tay bỏ lỡ.
Ở bữa tiệc mừng thọ, khi mẹ giơ tay về phía cô, Trương Thần gần như không suy nghĩ. Anh giữ cổ tay bà. Lần đầu tiên anh công khai chống lại người đã nuôi mình lớn.
Không phải vì muốn đóng vai người hùng.
Anh chỉ nhớ vẻ mặt Lâm Vãn lúc ôm hộp giấy. Anh không thể để bất kỳ ai, kể cả người nhà mình, đặt lên gương mặt ấy thêm một vết thương.
Khi anh cúi đầu xin lỗi giữa hội trường, cô nói nhận lời xin lỗi nhưng không có nghĩa tha thứ.
Anh đau, nhưng cũng nhẹ nhõm.
Ít nhất cô đã không bị đám đông ép phải mỉm cười và nói “không sao”.
Sau khi hôn ước chấm dứt, anh ngồi trong xe ngoài nhà cô rất lâu. Trên giấy, hai người cuối cùng không còn liên hệ. Anh đáng lẽ phải cảm thấy tự do như từng mong muốn.
Nhưng anh chỉ thấy trống rỗng.
Anh hỏi có thể theo đuổi cô không. Khi cô nói không hứa, anh đã chuẩn bị cho nhiều năm chờ đợi.
Trương Thần không biết chính xác mình yêu Lâm Vãn từ lúc nào. Có thể là khi cô đứng giữa phòng họp trả lại thẻ. Có thể là lúc cô ấn khăn lên vết thương của anh nhưng vẫn cố nói chỉ vì không muốn mắc nợ. Có thể là đêm bệnh viện, cô dù tuyệt vọng vẫn kiên quyết viết giấy vay.
Hoặc có thể tình yêu không xuất hiện tại một khoảnh khắc duy nhất. Nó được tạo nên từ hàng trăm lần anh nhìn thấy cô lựa chọn lòng tự trọng, tử tế và dũng cảm.
Ngày cô nói “em thích anh” trên sân thượng, anh đã nghe rất rõ.
Anh giả vờ không nghe chỉ để được nghe lại. Nhưng cô quá hiểu anh nên không mắc bẫy.
Khi cô đồng ý cho ôm, anh mất vài giây mới dám bước tới. Anh sợ vòng tay quá mạnh sẽ làm cô nhớ đến quyền lực từng áp đảo mình; quá nhẹ lại không đủ nói hết niềm vui.
Nụ hôn đầu khiến anh chắc chắn một điều: nếu cuộc đời này còn có thứ đáng để anh từ bỏ kiêu ngạo, đó không phải tình yêu đơn thuần, mà là cơ hội được trở thành người tốt hơn bên cạnh cô.
Một năm yêu xa là thử thách anh tự nguyện nhận.
Có đêm anh mở ứng dụng đặt vé, muốn bay sang ngay chỉ vì cô nói mệt. Nhưng anh luôn hỏi trước. Câu “em không cần” đôi lúc khiến anh bất lực, song anh học cách hiểu rằng tôn trọng không phải đợi đến khi câu trả lời hợp ý mình.
Ba trăm sáu mươi lăm tấm bưu thiếp được viết trong những đêm ấy.
Anh không gửi vì không muốn biến nỗi nhớ thành áp lực bắt cô đáp lại. Chúng chỉ là nơi anh cất những điều muốn nói.
Ngày cô trở về, anh đáng lẽ có mặt ở sân bay. Tai nạn công trường khiến kế hoạch thay đổi. Khi đứng giữa mưa và bùn đất, anh đã tưởng cô sẽ thất vọng. Rồi cô xuất hiện, chạy thẳng đến ôm anh.
Khoảnh khắc đó, Trương Thần hiểu thế nào là “trở về”.
Không phải có người chờ ở một căn nhà cố định.
Là dù hai người đứng giữa công trường hỗn loạn, chỉ cần ôm nhau, nơi ấy cũng trở thành nhà.
Nhiều năm sau, trong một lần dọn tủ, con gái tìm thấy bản thỏa thuận ba tháng.
Con bé mang đến hỏi bố: “Tại sao điều khoản đầu tiên là không can thiệp vào cuộc sống riêng? Bố mẹ lúc đó không yêu nhau à?”
Trương Thần ngồi xuống ngang tầm con.
“Lúc đó bố chưa biết yêu đúng cách.”
“Yêu đúng cách là sao?”
Anh nghĩ rất lâu.
“Là không coi người mình yêu thành phần thưởng, tài sản hay người phải nghe lời. Là muốn bảo vệ nhưng vẫn hỏi họ có cần không. Là khi làm sai, mình sửa vì điều đó đúng, không phải để đổi lấy sự tha thứ.”
Con bé lại hỏi: “Mẹ tha thứ cho bố chưa?”