Khóc Vì Bị Sa Thải, Tôi Lại Khóc Trong Lòng Anh

Chương 11



“Tô Diễn, tại sao anh biết nấu ăn?”

“Lúc du học không muốn ngày nào cũng ăn ngoài.”

“Tô Vãn nói anh đã ở nước ngoài bảy năm.”

“Ừ.”

“Vậy tại sao đột nhiên trở về?”

Tay anh dừng lại một nhịp.

“Diễn Trúc gặp khủng hoảng. Đối tác cũ lấy bản thiết kế của tôi đi thành lập công ty riêng, còn lôi theo gần nửa đội ngũ.”

Tôi ngồi thẳng dậy.

Cuối cùng tôi hiểu câu anh từng nói: Khi cô từng thua vì tin rằng sự thật tự biết lên tiếng…

“Người đó là ai?”

“Trần Mặc, đồng sáng lập đầu tiên của Diễn Trúc.”

“Anh kiện ông ta sao?”

“Không. Khi ấy mọi ý tưởng đều được trao đổi miệng, tài liệu dùng chung, không ai phân định rõ quyền hạn. Tôi không đủ chứng cứ.”

“Vậy anh đã làm gì?”

“Làm lại từ đầu.”

Bốn chữ nhẹ tênh, nhưng tôi biết phía sau nó là bao nhiêu đêm mất ngủ.

“Có phải vì vậy anh mới giúp em không?”

“Ban đầu có lẽ vậy.” Anh tắt bếp, quay sang nhìn tôi. “Tôi không muốn thấy một người khác phạm sai lầm giống mình.”

“Còn bây giờ?”

Anh không trả lời ngay.

Nồi canh trên bếp vẫn tỏa hơi nóng. Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt anh một lớp màu dịu dàng hiếm thấy.

“Bây giờ tôi không còn xem cô là một người khác.”

Tôi quên cả thở.

Chuông cửa đột ngột vang lên, cứu tôi khỏi tình cảnh không biết phải đáp thế nào.

Người đến là Tô Vãn.

Nó xách hai chai rượu, vừa vào nhà đã nhìn chúng tôi bằng ánh mắt gian xảo: “Ồ, hai người ăn tối mà không rủ em gái ruột?”

Tô Diễn lạnh nhạt: “Ai đưa mật mã cho em?”

“Mẹ.”

“Ngày mai anh đổi.”

Tô Vãn chẳng thèm để ý, kéo ghế ngồi cạnh tôi: “Niệm Niệm, cậu biết bó cát tường kia ai mua không? Anh tớ đấy. Hai mươi năm qua tớ chưa từng thấy anh ấy tự mua hoa đâu.”

“Tô Vãn.”

“Em chỉ nói sự thật.”

Tôi nhìn bó hoa trên bàn, tai nóng bừng.

Bữa cơm ba người vừa ấm áp vừa hỗn loạn. Tô Vãn liên tục kể chuyện xấu thời nhỏ của anh trai, còn Tô Diễn thi thoảng chỉ cần liếc một cái là nó tự giác im miệng được đúng ba mươi giây.

Sau bữa tối, Tô Vãn lấy cớ có hẹn rồi bỏ chạy, để lại tôi và anh bên cửa sổ.

Thành phố dưới chân sáng rực như một dòng sông sao.

“Bó hoa…” Tôi mở lời trước. “Là tặng em sao?”

“Ừ.”

“Quà chúc mừng thứ hai?”

“Không.”

“Vậy là gì?”

Tô Diễn rót nước vào bình, cắm từng cành hoa vào. Anh không nhìn tôi, nhưng giọng nói rất rõ ràng.

“Là hoa tôi muốn mua cho cô, không cần lý do.”

Tôi đứng bất động.

Anh đặt bình hoa lên bàn rồi mới nhìn tôi: “Cô không cần trả lời ngay. Vụ kiện chưa kết thúc, thời gian thử việc của cô cũng chưa hết. Tôi không muốn bất cứ quyết định nào của cô bị ảnh hưởng bởi vị trí của tôi.”

“Anh đang tỏ tình sao?”

“Tôi đang thông báo rằng tôi có ý định theo đuổi cô.”

Quả nhiên rất đúng phong cách Tô Diễn. Ngay cả tỏ tình cũng giống công bố kế hoạch dự án.

Tôi bật cười: “Nếu em từ chối thì sao?”

“Tôi chấp nhận.”

“Nếu em đồng ý?”

Ánh mắt anh sâu xuống: “Tôi sẽ rất vui.”

Tim tôi mềm thành một vũng nước.

Nhưng tôi vẫn nhớ mình đang đứng giữa một vụ kiện, sự nghiệp chưa ổn định, bên ngoài còn vô số lời đồn rằng tôi dựa vào anh để vào Diễn Trúc.

“Cho em một chút thời gian.”

“Được.”

“Trong công ty, chúng ta vẫn như cũ.”

“Được.”

“Không được thiên vị em.”

“Điều này cô không cần nhắc.”

Tôi lườm anh: “Anh không thể giả vờ do dự một chút sao?”

Khóe môi anh lại cong lên.

“Lâm Niệm Niệm, tôi thích cô, không có nghĩa tôi sẽ duyệt một bản thiết kế tệ.”

“Yên tâm, em cũng không định dùng tình cảm để đổi lấy chữ ký của anh.”

Chúng tôi nhìn nhau, cùng bật cười.

Lúc ra về, tôi ôm bó cát tường trong lòng. Thang máy khép lại, khuôn mặt bình tĩnh của tôi lập tức biến mất.

Tôi tựa lưng vào vách, đưa tay che trái tim đang đập dữ dội.

Tô Diễn nói anh thích tôi.

Người đàn ông lạnh lùng như băng ấy thật sự nói thích tôi.

Tôi còn chưa kịp vui được bao lâu, điện thoại đã rung lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...