Khóc Vì Bị Sa Thải, Tôi Lại Khóc Trong Lòng Anh
Chương 14
Ba ngày tiếp theo bình yên một cách bất thường.
Tôi được giao một nhiệm vụ nhỏ: đi kiểm tra công trình cải tạo thư viện cộng đồng do Diễn Trúc tài trợ. Đây không phải dự án thương mại quan trọng nên hội đồng không phản đối việc tôi tham gia.
Phương Dụ bận họp, Tô Diễn trực tiếp đi cùng.
Thư viện nằm ở ngoại ô. Khi chúng tôi đến, mưa phùn giăng kín con đường. Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, mùi gỗ mới và sơn còn thoang thoảng trong không khí.
Tôi đi kiểm tra từng khu vực, tạm quên những tranh chấp ngoài kia. Ở góc đọc sách, tôi phát hiện chiều cao của bục ngồi sai lệch ba centimet so với bản vẽ.
Nhà thầu giải thích: “Chỉ ba centimet thôi, dùng thực tế không ảnh hưởng đâu.”
“Ba centimet khiến bậc dưới không đủ khoảng để đặt chân thoải mái. Người dùng ngồi lâu sẽ mỏi. Tháo ra làm lại.”
Ông ta không vui: “Cô Lâm, sửa cả dãy ghế rất tốn công. Tô tổng còn chưa nói gì.”
Tôi quay sang Tô Diễn.
Anh chỉ hỏi: “Bản vẽ ghi bao nhiêu?”
“Bốn mươi hai centimet.”
“Thi công bao nhiêu?”
“Bốn mươi lăm.”
Anh nhìn nhà thầu: “Làm lại theo bản vẽ.”
Không một lời thiên vị, chỉ đúng hoặc sai.
Sau khi kiểm tra xong, mưa đã lớn đến mức con đường về thành phố bị sạt một đoạn nhỏ, xe không thể đi qua. Chúng tôi buộc phải ở lại nhà nghỉ gần công trình.
Nơi này chỉ còn hai phòng trống. Tôi nhận chìa khóa, cố giữ vẻ bình tĩnh trước ánh mắt nhiều chuyện của nhân viên lễ tân.
Buổi tối mất điện.
Tôi ngồi bên cửa sổ, dùng ánh đèn điện thoại đọc hồ sơ vụ kiện thì nghe tiếng gõ cửa.
Tô Diễn đứng bên ngoài, cầm một cây nến và hộp thuốc.
“Tay cô bị thương.”
Tôi nhìn xuống mới phát hiện cạnh bàn gỗ ở công trình đã cứa một đường nhỏ trên ngón tay.
“Chỉ xước thôi.”
“Đưa tay đây.”
Anh kéo ghế ngồi trước cửa, không bước vào phòng. Dưới ánh nến, anh cẩn thận sát trùng vết thương rồi dán băng cá nhân.
“Anh luôn chăm sóc nhân viên kỹ thế này à?”
“Không.”
“Vậy em có nên xem đây là thiên vị không?”
“Ngoài giờ làm việc.” Anh đáp. “Hiện tại tôi đang theo đuổi cô.”
Tôi bật cười.
Mưa đập lên mái hiên. Ánh nến lay động giữa hai người, khiến đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt anh trở nên mềm mại.
“Tô Diễn, anh thích em từ lúc nào?”
Anh im lặng một chút: “Không biết.”
“Có người tỏ tình nào trả lời thiếu thành ý như anh không?”
“Có lẽ từ lúc cô ngồi trước bảy người trong phòng họp, bình tĩnh nói sẽ tiết kiệm cho khách hàng 1,2 tỷ.”
“Anh thích em vì em tiết kiệm tiền cho công ty?”
“Cũng có thể từ lúc cô ôm nhầm tôi rồi khóc đến mức hỏng chiếc áo len tôi thích nhất.”
“Em đã xin lỗi rồi mà!”
“Hoặc từ lúc cô nhấn nút gửi đơn khiếu nại.” Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi. “Tôi không nhớ một thời điểm cụ thể. Chỉ biết khi nhận ra, tôi đã bắt đầu chú ý cô có ăn sáng không, về nhà lúc mấy giờ, bị ai làm tổn thương.”
Nụ cười trên môi tôi chậm rãi biến mất.
Không phải vì không vui, mà vì trái tim đã mềm đến mức không cười nổi nữa.
Tôi hỏi rất khẽ: “Nếu không có vụ kiện thì tốt biết mấy.”
“Không có nó, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau.”
“Sao anh chắc vậy?”
“Portfolio của cô đủ tốt. Dù Tô Vãn không giới thiệu, sớm muộn cô cũng sẽ nộp vào Diễn Trúc.”
“Tự tin quá nhỉ?”
“Tôi tự tin vào công ty mình.”
Một tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ. Theo phản xạ, tôi khẽ giật mình.
Tô Diễn nhìn tôi: “Sợ sấm?”
“Không sợ. Chỉ giật mình thôi.”
Anh không vạch trần. Anh kéo chiếc ghế gần cửa hơn, vẫn ngồi phía ngoài hành lang.
“Anh làm gì vậy?”
“Chờ có điện rồi về phòng.”
“Phòng anh cách đây ba mét.”
“Tôi biết.”
Tôi biết anh cố ý ở lại.
Đêm đó, chúng tôi ngồi hai bên cánh cửa, nói đủ chuyện từ kiến trúc, du học đến những thất bại đầu tiên. Anh kể lúc mới lập công ty từng bị khách hàng ném bản vẽ vào mặt. Tôi kể thời sinh viên từng làm mô hình suốt ba đêm, đến ngày bảo vệ mới phát hiện dán ngược cả khối nhà.