Khóc Vì Bị Sa Thải, Tôi Lại Khóc Trong Lòng Anh

Chương 22



Trên tay một thành viên của họ là mô hình những khối nhà thấp được bao quanh bởi các bức tường đá uốn cong.

Gần như giống hệt ý tưởng của chúng tôi.

Người dẫn đầu đội Kiến Thành là một giám đốc thiết kế mới, không liên quan trực tiếp đến Trần Khải. Ông ta đi ngang qua tôi, khẽ mỉm cười: “Cô Lâm, nghe nói cô rất giỏi bảo vệ bản quyền. Hy vọng lát nữa cô có thể chứng minh ý tưởng của mình không phải lấy từ chúng tôi.”

Minh Hạ tức đến đỏ mặt. Tôi giữ cô bé lại.

“Đừng để họ làm rối tâm lý.”

Phương Dụ hỏi nhỏ: “Có cần báo ban tổ chức ngay không?”

“Chúng ta chưa biết họ trình bày những gì. Cứ vào trước.”

Khi mô hình của Diễn Trúc được mang vào, ban giám khảo quả nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Một người hỏi thẳng: “Hai phương án có ngôn ngữ hình khối rất tương đồng. Các vị giải thích thế nào?”

Phương Dụ nhường micro cho tôi.

Tôi bước lên sân khấu, nhìn màn hình phía sau nhưng không mở bản phối cảnh đầu tiên như kế hoạch.

Tôi mở một đoạn video ngắn quay cụ già làng chài đang xếp lại bức tường đá sau mưa.

“Ý tưởng của chúng tôi không bắt đầu từ hình khối. Nó bắt đầu từ câu hỏi: làm thế nào con người có thể ở cạnh gió mà không cần chống lại gió?”

Tôi trình bày hành trình khảo sát, bản đồ hướng gió do nhóm đo trong nhiều ngày, cấu tạo tường đá và mô hình mô phỏng thông khí. Tôi đưa ra biên bản làm việc với hợp tác xã, cam kết thu mua vật liệu địa phương và chương trình đào tạo cư dân.

Mỗi chi tiết đều liên kết với nhau thành một hệ thống.

Một giám khảo hỏi: “Phía Kiến Thành cũng dùng tường đá dẫn gió. Điểm khác biệt của các vị là gì?”

“Tường đá của họ cao 2,8 mét và bố trí theo đường cong này.” Tôi vẽ nhanh lên bảng. “Ở hướng gió đông nam, cấu trúc đó không bẻ luồng gió mà tạo hiệu ứng đường hầm, tốc độ gió tại sân trong tăng khoảng 35%. Nếu dùng đúng thông số họ vừa trình bày, khu vực nghỉ ngoài trời gần như không thể sử dụng vào mùa gió mạnh.”

Phòng họp xôn xao.

“Còn phương án của chúng tôi, chiều cao thay đổi từ 1,2 đến 1,8 mét, khoảng mở được tính theo dữ liệu thực địa. Đây là kết quả mô phỏng.”

Tôi chuyển trang. Hai luồng gió hiện lên rõ ràng.

Người của Kiến Thành chỉ sao chép hình thức, không hiểu nguyên lý phía sau.

Một thành viên kỹ thuật của Cảnh Lam hỏi liên tiếp năm câu. Tôi trả lời từng câu bằng dữ liệu khảo sát và thử nghiệm vật liệu.

Đến phần chi phí, Phương Dụ tiếp quản. Đến phần vận hành cộng đồng, Minh Hạ đại diện nhóm trình bày. Cô bé ban đầu hơi run, nhưng càng nói càng vững vàng.

Kết thúc bốn mươi phút, cả phòng im lặng rồi vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi biết chúng tôi đã làm hết sức.

Ngay sau buổi thuyết trình, Diễn Trúc nộp báo cáo về vụ xâm nhập dữ liệu. Ban tổ chức tạm hoãn công bố kết quả để điều tra.

Kiến Thành phủ nhận, cho rằng hai bên chỉ tình cờ cùng lấy cảm hứng từ địa phương. Nhưng khi được yêu cầu cung cấp tài liệu nghiên cứu quá trình, họ chỉ có những file được tạo trong ba ngày sau vụ tấn công máy chủ.

Nhật ký phần mềm trong máy tính của Minh Hạ dẫn tới một kỹ thuật viên tự do. Người này khai được trợ lý của giám đốc thiết kế Kiến Thành thuê để lấy dữ liệu.

Không có bằng chứng tổng giám đốc mới trực tiếp ra lệnh, nhưng trách nhiệm của đội dự thầu không thể phủ nhận.

Cảnh Lam loại Kiến Thành khỏi vòng xét chọn.

Một tuần sau, Diễn Trúc nhận được thông báo trúng thầu.

Cả phòng thiết kế nổ tung trong tiếng reo hò. Minh Hạ ôm tôi, Phương Dụ mở champagne, còn mấy đồng nghiệp nam kéo nhau chạy quanh tầng như vừa giành chức vô địch.

Tôi đứng giữa hỗn loạn, điều đầu tiên muốn làm là tìm Tô Diễn.

Anh không ở văn phòng.

Thư ký nói anh đang họp với hội đồng quản lý ở tầng trên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...