Lỡ Có Thai Với Người Thầm Yêu

Chương 19



“Anh tưởng giúp em được nhìn thấy là một việc nhỏ. Nhưng anh không phải người chịu cảm giác phải hỏi liệu thành công của mình có thật hay không.”

Tôi cúi đầu, im lặng rất lâu.

Một lời xin lỗi khác với một lời xin lỗi có suy nghĩ. Tôi đã chờ anh hiểu điều này, nhưng khi nghe được, vẫn thấy đau như chạm vào vết bầm.

Đến lượt khám, mẹ ở lại ngoài cửa.

Tôi quay sang Phó Đình Xuyên.

“Anh vào cùng nhé.”

Anh đứng lên quá nhanh, túi bánh trên đầu gối suýt rơi.

Tôi đỡ lấy, không nhịn được cười.

Trong phòng, bác sĩ giải thích kết quả hiện tại, dặn các mốc theo dõi phù hợp. Tôi lắng nghe, hỏi những điều đã ghi sẵn trong điện thoại. Phó Đình Xuyên ngồi bên cạnh, chờ tôi hỏi xong mới bổ sung.

Khi âm thanh nhịp tim thai vang lên, anh bỗng im bặt.

Tôi quay đầu.

Anh nhìn màn hình, mắt đỏ đến mức tôi cũng thấy sống mũi cay.

Sau buổi khám, chúng tôi đứng cạnh cửa sổ cuối hành lang. Mẹ đi lấy nước, cho chúng tôi một khoảng riêng.

Phó Đình Xuyên cầm tờ kết quả, không giấu được bàn tay run.

“Anh vẫn luôn nghĩ mình đã chuẩn bị,” anh nói. “Nhưng vừa rồi anh chẳng nghĩ được gì.”

“Em cũng thế.”

Chúng tôi cùng nhìn chấm nhỏ trên hình.

Anh quay sang tôi.

“Lâm Chi, anh rất muốn được ở gần. Nhưng anh hiểu chuyện hôm nay không có nghĩa là em đã tha thứ.”

Tôi chớp mắt.

“Em chưa biết khi nào mới hết giận.”

“Anh không hỏi ngày.”

“Nhưng em cũng nhớ anh.”

Câu ấy thoát ra trước khi tôi kịp giữ lại.

Anh đứng sững.

Tôi nhìn mũi giày mình, nhỏ giọng:

“Em nói thật như mình đã hứa thôi.”

Anh không ôm tôi ngay.

Một lúc lâu sau, anh hỏi:

“Vậy hôm nay anh có thể nắm tay em một đoạn không?”

Tôi đưa tay ra.

Khoảng cách giữa chúng tôi vẫn còn đó. Nhưng lần này, tôi không phải người duy nhất bước qua.

18. Cuộc gọi lúc nửa đêm

Tôi trở lại căn hộ của mình, Hứa Miên tiếp tục ở cùng.

Mẹ ở lại thêm hai ngày rồi về vì còn khách hẹn sửa đồ. Trước khi đi, bà gọi Phó Đình Xuyên ra hành lang, nói chuyện khoảng mười phút. Tôi hỏi, cả hai đều không kể.

Miên nằm trên sofa, bảo:

“Người lớn chắc đang trao đổi biện pháp quản lý hai đứa trẻ ba mươi với hai mươi lăm tuổi.”

Tôi ném gối vào cô ấy.

“Anh mày ba mươi mốt.”

“Thấy chưa. Vẫn bênh tuổi anh ấy.”

Tôi không đáp, mở laptop tiếp tục sắp xếp hồ sơ.

Dữ liệu từ Tiểu Đường đã khiến Minh Hòa không thể giữ bản kết luận cũ. Họ đồng ý tổ chức buổi đối chiếu có đại diện khách hàng và đơn vị kiểm tra kỹ thuật độc lập.

Lê Thu nhắc tôi, đây không phải một phiên tòa để ai đứng lên nói hay hơn sẽ thắng. Chúng tôi cần làm rõ từng câu hỏi: tài khoản ai, thiết bị nào, quyền truy cập ra sao, ai có mặt, bản tài liệu được chuyển đến đâu.

Tôi chuẩn bị từng phần.

Đêm trước buổi làm việc, Tiểu Đường gọi.

Giọng cậu ấy lạc đi.

“Chị, em rút lời được không?”

Tôi ngồi thẳng dậy.

“Có chuyện gì?”

“Anh Dung biết rồi. Anh ấy nói em vi phạm bảo mật khi đưa trao đổi công việc cho người ngoài. Nếu công ty gửi thông báo về trường, em có thể không được xác nhận thực tập.”

Tôi cảm thấy cơn giận chạy dọc sống lưng.

Nhưng tôi không nói em đừng sợ, vì cậu ấy thật sự có điều để sợ.

“Em có đang ở một mình không?”

“Em ở ký túc.”

“Được. Em gọi cho chị Thu, hoặc để chị kết nối. Đừng xóa gì, cũng đừng ký gì trong lúc đang hoảng. Nếu em cần dừng ở mức nào, mình nói rõ với chị ấy.”

Sau cuộc gọi, tôi ngồi lặng rất lâu.

Hứa Miên cầm cốc nước đi ra.

“Lại chuyện gì?”

Tôi kể, cô ấy tức đến mức đặt cốc mạnh xuống bàn.

“Bọn họ không biết xấu hổ à?”

Điện thoại tôi rung.

Một số máy bàn lạ.

Tôi bắt máy, bật ghi chú để nhớ nội dung chứ không đoán người gọi. Giọng đàn ông trung niên vang lên, rất chậm.

“Cô Lâm, tôi là Phó Thành Dực.”

Tôi nhìn Miên. Cô ấy lập tức ngồi sát lại.

“Chào ông. Ông tìm tôi có việc gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...