Mang Thai Con Của Kim Chủ
Chương 19
Anh tiếp tục: “Anh sợ nếu bỏ tiền và hợp đồng ra, em sẽ nhận ra mình không thật sự cần anh. Vì vậy anh cứ giữ nguyên mối quan hệ ấy, còn tự lừa mình rằng em vui vẻ.”
“Tôi từng vui.”
“Anh biết.”
“Tôi cũng từng yêu anh.”
“Anh biết.”
“Nhưng tình yêu đó đã chết rồi.”
Anh cúi đầu. “Anh biết.”
Tuyết rơi lên vai áo anh.
Tôi nhìn người đàn ông từng là cả thế giới của mình, nhẹ giọng nói:
“Có lẽ không phải chết. Chỉ là nó đã trở thành một thứ khác.”
Anh ngẩng phắt lên.
Tôi đứng dậy, không giải thích.
“Về thôi. Minh An đang đợi.”
Anh đi theo, khóe môi cố nén nhưng vẫn cong lên.
Lần này, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn nửa bước.
15. Chiếc ghế không ai muốn tôi ngồi
Cha tôi qua đời ba tuần sau đó.
Tang lễ được tổ chức theo đúng nghi thức của một chủ tịch tập đoàn lâu năm. Người đến viếng xếp hàng từ cổng, những vòng hoa chất kín hai bên đại sảnh. Ai cũng nói ông là doanh nhân có tầm nhìn, người cha mẫu mực, người đã dành cả đời cho Tô thị.
Tôi đứng trước di ảnh, nghe từng lời mà cảm giác như họ đang nói về một người xa lạ.
Mẹ kế không xuất hiện. Bà đang bị quản thúc. Tô Chính Dương xin phép về chịu tang nhưng bị từ chối. Những người họ hàng từng giả vờ không biết tôi là ai giờ lần lượt đến nắm tay, gọi tôi là “Nhiễm Nhiễm”, như thể chúng tôi vẫn luôn thân thiết.
Lương Tây Lĩnh đưa Minh An đến nhưng không bước vào hàng người nhà. Anh đứng ở cuối đại sảnh, mặc bộ vest đen, giữ tay con.
Minh An hỏi nhỏ: “Mẹ, ông ngoại ngủ rồi hả?”
Tôi quỳ xuống chỉnh cổ áo cho con. “Ông đã đi đến một nơi rất xa.”
“Ông có về không?”
“Không.”
Thằng bé nghĩ một lúc, đặt bông cúc trắng trước di ảnh. “Vậy con chào ông.”
Tôi nhìn dáng người nhỏ bé cúi đầu, trong lòng không có đau buồn mãnh liệt. Chỉ có một khoảng rỗng âm ỉ dành cho tất cả những điều lẽ ra đã có thể khác.
Sau tang lễ là cuộc họp công bố di chúc.
Đúng như cha nói, tôi nhận ba mươi phần trăm cổ phần và quyền biểu quyết của quỹ gia đình. Cộng với số cổ phần bị phong tỏa của Tô Chính Dương, tôi trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất.
Ngay ngày hôm sau, hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường.
Phòng họp tầng bốn mươi hai từng là nơi tôi không được phép bước vào khi còn nhỏ. Cha thường đưa các con hợp pháp đến tham quan công ty. Tôi phải ngồi chờ dưới xe cùng tài xế.
Hai mươi năm sau, tôi bước vào bằng cửa chính.
Chiếc ghế ở đầu bàn để trống.
Phó chủ tịch Chu lên tiếng: “Theo quy định, cô Tô có quyền đề cử thành viên hội đồng, nhưng vị trí chủ tịch cần người có kinh nghiệm quản lý Tô thị. Tôi đề nghị tạm thời—”
“Tôi đề cử chính mình.” Tôi đặt hồ sơ xuống bàn.
Mọi người xôn xao.
Một cổ đông lớn tuổi cười nhạt: “Cô điều hành công ty công nghệ không có nghĩa hiểu ngành bất động sản, vận tải và bán lẻ. Hơn nữa, đời tư của cô có thể tạo rủi ro danh tiếng.”
Tôi nhìn ông ta. “Ông đang nói đến việc tôi từng là tình nhân của Lương Tây Lĩnh?”
Không ai ngờ tôi nói thẳng.
Ông ta ho khan. “Tôi chỉ nhắc đến đánh giá của thị trường.”
“Vậy chúng ta nói bằng số liệu. Trong năm năm ông phụ trách mảng bán lẻ, lợi nhuận giảm mười hai phần trăm, tồn kho tăng ba mươi mốt phần trăm và có bốn giao dịch với công ty của người thân chưa công bố đầy đủ. Đời tư của tôi không làm cổ đông mất tiền. Quyết định của ông thì có.”
Sắc mặt ông ta đỏ bừng.
Tôi mở bản kế hoạch tái cấu trúc. Tinh Hải đã phân tích dữ liệu công khai suốt hai tuần, chỉ ra ba mảng cần bán, hai dự án nên giữ và một chuỗi giao dịch bất thường có liên quan đến quỹ của chú Thẩm Giai Viện.
Hóa ra cuộc tấn công năm xưa chưa từng kết thúc.